Hải Dương: Lò hỏa táng sát khu dân cư

00:00 12/10/2020

Nhiều năm qua, người dân sinh sống ở khu dân cư số 4,5,6,13 phường Hải Tân, thôn Cương Xá và Bảo Thái, xã Tân Hưng của TP. Hải Dương (Hải Dương) thường xuyên kiến nghị về lò hỏa táng gần khu dân cư không đảm bảo môi trường, gây tiếng ồn… Người dân mong chính quyền các cấp có giải pháp di chuyển lò hỏa táng ra xa khu dân cư.
Dân liên tục kiến nghị
Lò hỏa táng nằm trong Nghĩa trang TP. Hải Dương được xây dựng từ năm 2010 - 2011 (do Công ty CP quản lý đô thị Hải Dương làm chủ đầu tư). Tháng 9/2012, lò được đưa vào vận hành thử nghiệm, nhưng chỉ sau thời gian ngắn (khoảng 2 tháng) người dân đã làm đơn kiến nghị, vì luôn phải sống trong môi trường: khói, bụi, khét và tiếng ồn… Nguyên nhân chính là lò hỏa táng xây dựng quá gần khu dân cư (chưa đầy 200 mét). Từ kiến nghị của người dân, năm 2015, chủ đầu tư thiết kế thêm hệ thống phụ trợ để xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Nhưng đây chỉ là biện pháp tình thế chứ không xử lý được khói, khí thải.
Lò hỏa táng nằm sát khu dân cư sinh sống
Lò hỏa táng nằm sát khu dân cư sinh sống
Ông Phạm Văn Quyết, người dân khu 6, phường Hải Tân, nói: “Khi xây dựng, lò hỏa táng chúng tôi không hề được biết. Người dân hỏi thì chủ đầu tư nói là xây dựng nhà chờ của nghĩa trang. Tuy nhiên, khi xây dựng xong thấy các xe chở máy móc, thiết bị về  để lắp đặt mới biết đây là xây lò hỏa táng. Trước vấn đề này, những người dân vô cùng bức xúc vì việc xây dựng lò hỏa táng, nhưng không tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư. Mong muốn của người dân chúng tôi là phải di chuyển lò hỏa thiêu xa khu dân cư”.
Bà Hoàng Thị Loan, khu 4, phường Hải Tân, than thở: “Hàng ngày, mùi két, tanh ngập khu phố. Sợ nhất là hôm nào đúng hướng gió, chỉ còn cách đóng kín cửa hoặc đi sơ tán. Có hôm cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm thì những tờ tiền, vàng bay cả vào mâm. Từ khi có lò hỏa táng, trẻ con hay mắc bệnh về đường hô hấp. Việc xây lò hỏa táng là tốt cho thành phố, các vùng lân cận khi đất nghĩa trang ngày càng thu hẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… Nhưng về lâu dài, chính quyền các cấp nên có giải pháp di chuyển không thể để lò hỏa táng gần sát khu dân cư như thế này được”.
Loay hoay vì chưa có đất
Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương nêu rõ: “… khi xây dựng lò hỏa táng chưa tham vấn ý kiến cộng đồng. Việc người dân kiến nghị hoạt động của nhà hỏa táng gây tiếng ồn, khói lửa, mùi khét ảnh hưởng đến người dân là có căn cứ. Do yếu tố lịch sử để lại, Nghĩa trang nhân thành phố Hải Dương không cách xa dân cư, nên vị trí lò hỏa táng dù đặt ở đâu trong khuôn viên nghĩa trang cũng không đảm bảo khoảng cách an toàn đến dân cư theo quy định. Do vậy, việc người dân kiến nghị lò hỏa táng vi phạm khoảng cách đến dân cư là đúng”.
Lò hỏa táng xả khói lúc hoạt động
Lò hỏa táng xả khói lúc hoạt động
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ông Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Hải Dương, cho biết: Dây chuyền hoạt động của lò hỏa táng được nhập khẩu của Mỹ. Trước khi đưa vào hoạt động đã được các cơ quan chức năng đo đạc, kiểm tra và cho thấy các thông số đều đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên trong quá trình vận hành, máy móc trục trặc. Năm 2015, Công ty đã lắp đặt thêm một bồn thu khí của Viện khoa học, Bộ Quốc Phòng. Nhưng dây chuyền được nhập từ Mỹ đã không phù hợp với Việt Nam. Ở các nước phát triển quan tài được làm bằng giấy và kính, không có những đồ tùy táng. Quan tài ở Việt Nam được làm bằng gỗ tốt, lại trang trí bằng rồng, phượng làm bằng nhựa và những đồ tùy táng như: quần áo, chăn, gối, đá khô…. Đây chính là nguyên nhân khi lò hỏa táng hoạt động có khói đen và mùi khét.
Ông Cường thừa nhận việc xây dựng lò hỏa táng không tham vấn cộng đồng dân cư. Theo ông, nếu lấy ý kiến, chắc chắn người dân sẽ không đồng thuận. Lò hỏa táng xây dựng không đúng quy chuẩn của Bộ Xây dựng vì Nghĩa trang nằm gần với khu dân cư, không thể xây lò hỏa táng một nơi, nghĩa trang lại ở một nẻo. Ông Cường cho rằng việc xây dựng lò hỏa táng mang lại nhiều lợi ích. Nghĩa trang từ lâu đã hết đất để mai táng người chết. So với việc địa táng, hỏa táng giảm thiểu ô nhiễm môi trường và diện tích đất. Di chuyển lò hỏa táng xa khu dân cư không chỉ là ý nguyện của người dân mà công ty cũng rất mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Thành phố Hải Dương chưa có quỹ đất và vị trí địa lý phù hợp để xây dựng nghĩa trang.
Qui chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN07:2010/BXD, đối với Nhà hỏa táng quy định: “Nhà hỏa táng được xây dựng thành một khu riêng hay trong khuôn viên nghĩa trang tùy theo điều kiện của địa phương. Khoảng cách ly nhỏ nhất từ nhà hỏa táng hiện đại đến khu dân cư gần nhất là 1.500m”.
(Theo baotainguyenmoitruong.vn)