Hacinco: Thương hiệu được khẳng định

00:00 12/10/2020

Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội – Hacinco được thành lập năm 1976, trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) năm 1999. Trải qua hơn 40 năm xây dựng, phát triển, Hacinco đã khẳng định thương hiệu trên thị trường xây lắp, đầu tư nhà ở-khu đô thị…,và từng bước trở thành đơn vị nhóm đầu của Tổng công ty Handico. Hacinco được thành lập trên cơ sở đáp ứng nhu cấp cấp thiết về xây dựng, kiến thiết thủ đô sau khi đất nước thống nhất. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn, thách thức, trải qua từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường; cơ sở vật chất, trang thiết bị thi công xây lắp của Hacinco thiếu thốn, lạc hậu… Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, các thế hệ cán bộ, nhân viên Hacinco đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhiều công trình quan trọng, có chất lượng trên địa bàn thủ đô. Những công trình lớn có sự góp sức của Hacinco trong giai đoạn này có: Chợ Đồng Xuân, Làng trẻ em SOS, dự án cải tạo sông Tô Lịch, Bệnh viện Điện Biên … Cùng với đó, Hacinco đã từng bước trở thành đơn vị xây lắp chủ lực của Ngành Xây dựng Thủ đô. Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco Nguyễn Văn Thanh, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cho Hacinco mạnh dạn đổi mới, đầu tư trang thiết bị thi công xây lắp đủ năng lực thực hiện các công trình cao tầng, quy mô lớn, chuyển hướng từ xây lắp sang lĩnh vực mũi nhọn kinh doanh dịch vụ nhà ở, văn phòng cho thuê, khách sạn. Các công trình tiêu biểu của Hacinco giai đoạn này là tòa nhà 17 tầng B6A Nam Trung Yên; dự án Làng sinh viên, B3.7 Lê Văn Lương, Nhà văn hóa Quận Tây Hồ, nhà thu nhập thấp B3, B4 Cầu Diễn, khu nhà ở Hoàng Cầu, Nguyễn Văn Cừ, chủ trì liên doanh xây dựng lại Chợ Đồng Xuân – Bắc Qua, Khách sạn Đồng Lợi… Đặc biệt, từ năm 2000, Hacinco là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong cả nước cho đến nay, đã đầu tư dự án Làng sinh viên bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, với sản phẩm là nhà ở cho sinh viên thuê (qua 2 giai đoạn đầu tư đã hình thành Làng sinh viên có quy mô: 3 khối nhà 7 tầng, 2 khối nhà 11 tầng có tầng hầm, 1 khối nhà 17 và 21 tầng có tầng hầm, nhà điều hành 5 tầng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật…). Hoạt động từ năm 2001, Làng sinh viên Hacinco đã phục vụ hơn 17.000 lượt sinh viên của 59 trường đại học, cao đẳng, trung cấp…. Đồng thời, năm 2003, Làng sinh viên đã được phục vụ hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên dự Seagames lần thứ 22 do Việt Nam đăng cai. Hacinco đã thực hiện dự án nhà ở cán bộ-nhân viên cơ quan các Ban Đảng Thành ủy và HĐND thành phố Hà Nội, với quy mô 2 tòa chung cư 28 tầng, 546 căn hộ và 34 căn thấp tầng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm trước tiến độ 2 tháng và vinh dự được UBND thành phố gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai có quy mô 27 ha, với các tòa nhà chung cư cao tầng có chất lượng cao, nhà ở thấp tầng, đầy đủ tiện ích, dịch vụ công cộng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, cao ốc văn phòng, công viên cây xanh, trường học, cơ sở y tế. Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở tại ô đất A3.7 Lê Văn Lương (nay là số 85 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân) có quy mô 02 tòa chung cư 29 và 32 tầng (với 437 căn hộ nhà ở có chất lượng cao) và 7 tầng kinh doanh thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, hiện Hacinco đang triển khai dự án Nhà ở chung cư, Dịch vụ thương mại và Khách sạn tại số 110 Cầu Giấy được xây dựng trên ô đất 4.166m2 với quy mô tòa nhà chung cư 32 tầng (với 2 tầng thương mại, 3 tầng hầm, có 325 căn hộ chất lượng cao), khách sạn 14 tầng với 3 tầng hầm, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu vực xung quanh dự án. Tổng diện tích sàn xây dựng nổi khoảng 43.979m2 (diện tích sàn nhà ở chung cư, dịch vụ thương mại 36.932m2 và diện tích sàn Khách sạn kho ảng 7.042m2); dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào Quí I/2019. Đây là công trình nằm trên tuyến đường trung tâm của thủ đô Hà Nội, được thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại nhưng đơn giản, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với các công trình lân cận nhưng vẫn tạo ra được điểm nhấn và nét kiến trúc riêng biệt của dự án. Công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan khu vực đang được đầu tư phát triển hiện đại mà còn đáp ứng nhu cầu về chất lượng, điều kiện sinh hoạt của người dân Hà Nội với yêu cầu ngày càng cao và khắt khe hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. (Đăng kèm ảnh phối cảnh dự án tại 110 Cầu Giấy) Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hacinco Nguyễn Văn Thanh cho biết, trải qua các thời kỳ, với những thuận lợi và khó khăn khác nhau, Đảng bộ Hacinco luôn nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, đề ra các giải pháp hợp lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Hacinco luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thương hiệu Hacinco ngày càng khẳng định trên thị trường, từng bước đưa Hacinco trở thành đơn vị nhóm đầu trong Tổng công ty Handico