Hà Tĩnh: Xã Cẩm Thịnh đổi mới từ chương trình xây dựng nông thôn mới

00:00 12/10/2020

Xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), là xã còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, sau quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đã đưa Cẩm Thịnh trở nên sống động “thay da đổi thịt”, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, những công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, phục vụ đời sống dân sinh…

Bộ mặt làng quê nghèo ngày nào đã được ‘thay da đổi thịt” bằng những nét đẹp của nông thôn mới. Thành công hôm nay là nhờ vào sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền và nhân dân xã nhà. Đặc biệt, việc lựa chọn lộ trình xây dựng Nông thôn mới đúng đắn, phù hợp với điều kiện của địa phương, những bước đi và cách làm hay trong xây dựng Nông thôn mới, đã tạo sự chuyển biến rõ nét ở làng quê Cẩm Thịnh hôm nay.

nong-thon-moi

Trước khi bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới, Cẩm Thịnh là xã thuần nông, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn có phần hạn chế…Đặc biệt, bà con chưa mạnh dạn đầu tư, áp dụng  tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào sản xuất… Nhận thức rõ, xây dựng Nông thôn mới là làm thay đổi bộ mặt đời sống của bà con nhân dân, vì thế chính quyền địa phương luôn vận động nhân dân tích cực tham gia, làm cho dân hiểu xây dựng Nông thôn mới là vì dân, mang lại lợi ích cho người dân.

Trao đổi với PV, Ông Phạm Đình Nông, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh cho biết: “Bước đầu khi vận động quần chúng nhân dân tham gia, gặp rất nhiều khó khăn, bà con chưa hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng Nông thôn. Nhờ công tác tuyền truyền hiệu quả, người dân đã tích cực tham gia, nhiều gia đình đã sẵn sàng hiến đất, hiến cây và đã  có hơn 1400m2 đất được hiến, 598 cây lớn… Nhiều mô hình trang trại được đầu tư khang trang tăng về số lượng và chất lượng đàn…”.

Theo đó, xã đã chọn ưu tiên, quan tâm nhất làm đường giao thông, thủy lợi. Từ đó, chủ động lên phương án, kế hoạch triển khai cho các thôn đăng ký chỉ tiêu làm giao thông và kiên cố kênh mương nội đồng, tranh thủ chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, kịp thời phát động phong trào thi đua ra quân phát quang, giải tỏa làm nền đường… Đến nay, những con đường bê tông hóa đã đi vào mỗi ngõ xóm, nếp nhà.

Đặc biệt trong  năm 2015, làm đươc hơn 6km đường bê tông hóa, 500m kênh mương. Qua việc vận động người dân vay vốn, mạnh dạn đầu tư, mở rộng mô hình phát triển kinh tế, khuyến khích đầu tư tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào sản xuất, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, làm giàu ngay trên chính quê hương. Hàng năm, mô hình kinh tế trang trại đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm…Nông thôn mới lại trở nên thiết thực hơn với người dân Cẩm Thịnh, diện mạo miền quê ngày nào đã thay đổi. Đời sống tinh thần thần, vật chất được nâng lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, thu nhập bình quân đầu người trên 33 tiệu đồng.

Cụ ông Nguyễn Minh Liên, thôn Sơn Nam hồ hởi cho biết: xây dựng Nông thôn mới đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, nhà cửa khang trang, đường sá đi lại thuận tiện mà thấy lòng phấn khởi,  Nông thôn mới đã thực sự làm cuộc sống đi lên, những con đường ngõ xóm được bê tông hóa, rộng hơn nối các thôn xích lại gần nhau hơn.

 Nông thôn mới đã làm thay đổi một miền quê, có thể thấy trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới,việc địa phương chọn phát triển giao thông từ đótạo động lực kinh tế phát triển là cách làm hay, được nhân dân đồng tình cao.

Hi vọng với lộ trình xây dựng nông thôn mới đúng phương hướng và sự đồng thuận của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân,Cẩm Thịnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương với tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Ra sức thi đua lao động sản xuất, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn, toàn diện hơn, vững chắc hơn sớm đưa Cẩm Thịnh  hoàn thành xây dựng NTM về đích trước dự kiến.

                                                                                                           Lê Nga