Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du

00:00 12/10/2020

Ngày 10/9, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 196 năm Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới.

Đến tham dự lễ giỗ lần thứ 196 Đại thi hào Nguyễn Du có ông Lê Đình Sơn, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cùng với con cháu gia tộc họ Nguyễn Tiền Điền.

le-gio-dai-thi-hao-nguyen-du-4

le-gio-dai-thi-hao-nguyen-du-5

 

Lễ giổ Đại thi hào Nguyễn Du lần đầu cách đây 104 năm, do Ban Văn học Hội Khai trí Tiến Đức, tổ chức giỗ lần thứ 92 Đại thi hào Nguyễn Du vào ngày 8/9/1924 (10/8 năm Giáp Tý) và là lần duy nhất đến thời điểm này giỗ cụ được tổ chức cấp quốc gia.

Giỗ Đại thi hào Nguyễn Du lần này là một sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Hội Kiều học Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2020, đồng thời khởi động cho công tác chuẩn bị kỷ niệm 200 năm mất của cụ vào năm 2020.

le-gio-dai-thi-hao-nguyen-du-1

Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh:  Lễ giỗ là sự khởi động rất đáng quý cho việc tiến tới Lễ giỗ 200 năm Đại thi hào Nguyễn Du

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Lễ giỗ là sự khởi động rất đáng quý cho việc tiến tới Lễ giỗ 200 năm Đại thi Hào Nguyễn Du. Đây là dịp để chúng ta thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp thiên tài của Đại thi hào Nguyễn Du đối với đất nước và nhân loại; Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở VH-TT-DL, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, các ban ngành liên quan bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du để xứng đáng với công lao to lớn của Đại thi hào dân tộc.

le-gio-dai-thi-hao-nguyen-du-2

Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam

Tại buổi lễ, Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam bày tỏ: Nguyễn Du là nhà thơ thiên tài của dân tộc Việt Nam với tầm vóc và vị thế khó ai sánh nổi.

Tên tuổi và sự nghiệp của ông, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều - đỉnh cao của nền văn học cổ điển nước nhà đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia, trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại.

3254 câu của Truyền Kiều, câu nào mà không gắn vào tâm trí, vào con tim và bộ nhớ của mỗi công dân Việt Nam trong suốt 200 năm qua. Thế nhưng, ở thời điểm hiện nay, xem ra câu được chọn, với ý tưởng thích hợp nhất, để nói là tâm nguyện chung của chúng ta, sẽ là:“Của tin gọi một chút này làm ghi”. “Của tin”, trong tâm thế dân tộc Việt Nam đó là một vật thiêng , một kỷ niệm quý giá, hoặc vô giá...

le-gio-dai-thi-hao-nguyen-du-3

 Nguyễn Du (SN 1765) tên chữ là Tố Như, quê ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)- một vùng đất địa linh nhân kiệt. Ông mất ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn,(1820) tại Huế.

Nguyễn Du là một nhà thơ nổi tiếng, nhà văn hóa lớn. Ông đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm văn chương bất hủ, cả chữ Hán lẫn chữ Nôm. Trong đó, có tác phẩm “Truyện Kiều”. Di sản văn hóa của Nguyễn Du là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm hồn, vẻ đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam qua tài năng trác tuyệt của ông và cùng với thời gian, di sản ấy đã trở thành một phần tinh hoa văn hóa nhân loại.

Những cống hiến to lớn của ông cho nền văn học Việt Nam cũng như sự phát triển văn hóa của nhân loại, ngày 25/10/2013, Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã chính thức ban hành Nghị quyết số 37C/15 vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.

Lê Nga