Hà Tĩnh đi lên từ phong trào xây dựng Nông thôn mới

00:00 12/10/2020

(DNHN): Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ,  cả hệ thống chính trị và người dân hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Có thể thấy xây dựng Nông thôn mới đã làm đổi thay nhiều vùng quê của Hà Tĩnh và trở thành những “vùng quê đáng sống”.

bi-thu-tinh-uy Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ 2 phải sang) với nông dân Để đạt được xã đạt Chuẩn nông thôn mới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực và quyết tâm, không chỉ là chính quyền mà mỗi người dân từ già tới trẻ đều ra sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đã thực sự ăn sâu vào máu của mỗi người cán bộ, mỗi người dân. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn từng khẳng định: “Xây dựng nông thôn mới, người dân không trông chờ, ỷ lại vào chính quyền”. Bắt kịp suy nghĩ đó, các cấp, các ngành, các địa phương và người dân trong toàn tỉnh đã vào cuộc với tinh thần hăng hái. Sức dân là nội lực xây dựng nông thôn mới, điều đó đã được khẳng định tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, mỗi công trình đều mang đậm dấu ấn của người dân. Đó là đóng góp tiền của, ngày công, là hiến đất làm đường... Đậm dấu ấn sức dân khi về đích nông thôn mới Từ những chủ trương đúng đắn và sức lan tỏa mạnh mẽ, Hà Tĩnh phong trào xây dựng Nông thôn mới đã thực sự đi đến từng địa phương, đi vào trong mỗi gia đình. Với công tác tuyên truyền, công tác dân vận khéo nông thôn mới đã thực sự như một luồng sinh khí hằng ngày vẫn hừng hực trong mỗi người dân. Từ một vùng quê nghèo, Hà Tĩnh đang từng ngày từng giờ sẵn sàng vươn rộng ra biển lớn. Vòng quanh xã Cẩm Bình (xã về đích NTM năm 2013), huyện Cẩm Xuyên gặp cụ ông Nguyễn Văn Trung, thôn Tân An,  xã Cẩm Bình đang chăm tỉa tót cho Khu vườn mẫu của mình, ông chia sẽ: “Được như hôm nay là nhờ xây dựng nông thôn mới cả đó, không chỉ riêng khu vườn nhà tôi cho thu nhập cao mà  nhìn nhà hàng xóm, nhìn ra cả xã nữa mới thấy được sự đổi thay, cái gì cũng đổi mới và khang trang cả, cuộc sống khấm khá hơn”. Chủ tịch xã Cẩm Bình-Đặng Quốc Hải nhớ lại:”Ngày được các đoàn về chấm để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới anh em như  nín thở, đây không chỉ là công sức của một người hay của riêng gì cán bộ xã mà đây là công lao của cả chính quyền, nhân dân xã Cẩm Bình. Khi xã đạt chuẩn đi về mỗi thôn xóm thấy được sự thay đổi, bà con thì vui mừng cho kết quả đã đạt được, tôi cũng thấy ấm lòng hơn”. Dạo quanh Khu vườn mẫu thôn Tân An, khiến chúng tôi liên tưởng đến thôn Châu Trinh, Châu Nội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, đây là những địa phương đã đạt chuẩn Nông thôn mới mà có Khu dân cư kiểu mẫu lí tưởng-những “vùng quê đáng sống”. Có thể thấy nhìn lại chặng đường xây dựng Nông thôn mới, niềm vui lớn nhất có lẽ đó là sự đồng thuận cao trong nhân dân, chung tay xây dựng Nông thôn mới nhiều gia đình đã không ngần ngại khi hiến đất, hiến cây, không ngại ngần khi đập hàng chục mét tường rào đã xây kiên cố để đường giao thông bê tông rộng hơn đạt chuẩn với tiêu chí nông thôn mới… Sự bứt phá mạnh mẽ Trong thời gian qua, xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay toàn tỉnh có 1.570 doanh nghiệp (gấp 2,7 lần so với năm 2010), 961 HTX (gấp 4 lần), 2.153 THT (gấp 431 lần). Tổng Công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh có nhiều hoạt động hiệu quả, tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai, Tập đoàn Vin Grup, Fitone Hong Kong đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp trong tỉnh thúc đẩy nhanh. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững. Bốn hoá: Doanh nghiệp hoá - Liên kết hoá - Xã hội hoá - Quốc tế hoá được thể hiện rõ. Bằng tinh thần và quyết tâm cao Đảng bộ Hà Tĩnh đã đưa xây dựng Nông thôn mới gần với dân, thực sự đi vào lòng dân, đó như là sứ mệnh cao cả trong thời kì đổi mới. Từ những quyết tâm và cách làm sáng tạo, chọn bước đi phù hợp vững chắc của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân trong toàn tỉnh đã đưa Hà Tĩnh có những bước đột phá sau 5 năm xây dựng Nông thôn mới. Sau 5 năm đã có 26 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí /xã, dự kiến đến cuối năm 2015 có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới lên 52/230 xã (đạt tỷ lệ 23%), không còn xã dưới 8 tiêu chí. 20151218023208553_00000003 Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh xác định sẽ tập trung vào một số giải pháp như: Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ đề trọng tâm như huy động các nguồn lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn nhất là vùng khó khăn để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và những phần việc cơ sở, người dân phải thực hiện. Trao đổi với PV ông Trần Huy Oánh - Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Hà Tĩnh cho biết: “ Thực tế cho thấy rằng nhiều địa phương đã rất nỗ lực trong xây dựng NTM, nhưng vì một số lí do nhỏ khiến các xã không về đích được.  Một số địa phương cho rằng đoàn kiểm tra chấm chặt chẽ, bên canh đó Bộ tiêu chí của Trung ương thì đạt nhưng theo tiêu chí của tỉnh thì lại chưa, như thu nhập bình quân của trung ương là 18 triệu đồng, của tỉnh thì 35 triệu đồng/năm. Nhưng trong thời gian qua, sự nỗ lực xây dựng NTM của các xã rất cao. Đoàn đã đi kiểm tra chấm chặt, kiểm tra kĩ lưỡng.Việc chấm chặt để đạt chuẩn ở mức cao, chậm mà vững chắc”. Có thể thấy, niềm vui lớn nhất của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà là khi Hà Tĩnh vinh dự 1 trong 13 tỉnh của cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đạt nhiều thành tích xuất sắc, tại lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hi vọng rằng trong thời gian tới cùng toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn tỉnh nhà phát huy nổ lực hơn nữa trong phong trào xây dựng nông thôn mới, để kết quả đạt được luôn có tính chiến lược, lâu dài. Có lẽ nhiệm vụ “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và các tổ chức.

                                                                               Lê Nga