Hà Tĩnh: Đấu tranh có hiệu quả với đối tượng trốn ra nước ngoài trái phép

00:00 12/10/2020

(DNHN). Sáng nay (29/2), Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Quang Trung thường trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài được quy định tại điều 275 – Bộ luật hình sự.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân  vào khoảng 12h ngày 26/2, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Công an huyện Kỳ Anh đã bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi vượt biên trái phép sang Trung Quốc đang đi trên xe ô tô khách chạy tuyến Huế - Móng cái.

Được biết: Trước đó Nguyễn Quang Trung có  thời gian làm việc tại Trung Quốc đã quen một số đối tượng tại khu vực biện giới Việt – Trung, sau đó các đối tượng bàn nhau tìm người có nhu cầu lao động để đem sang Trung Quốc tìm việc làm. Sau khi về nghỉ Tết Nguyên đán Bính thân, Trung đã thông báo tìm người trong xã có nhu cầu lao động để đưa đi, mỗi người phải nộp cho Trung 8 triệu đồng để được đưa sang bến kia biên giới. Sau khi tìm được người và thống nhất thời gian, Nguyễn Quang Trung đã hẹn nhóm đối tượng này đến tập trung tại khu vực ngã ba Bích Châu thuộc xã Kỳ Tân để lên xe đi Móng Cái thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn- Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh  cho biết thêm: Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 23/2, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt đối tượng Hoàng Thị Cảnh (SN 1969) thường trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép.

Qua đây cũng khuyến cáo mọi người dân có nhu cầu cần việc làm nên nêu cao tình thần cảnh giác, không nên tin kẻ xấu vượt biên trái phép là vi phạm pháp luật và mang nhiều hệ lụy khác khi sang nước ngoài mà không được pháp luật bảo hộ có thể gây thiệt hại về tài chính và tính mạng.

Lê Nga