Hà Tĩnh: Chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

00:00 12/10/2020

Chiều ngày 30/10, UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân ở xã Thịnh Lộc bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua.

Người dân huyện Lộc Hà nhận tiền đền bù do thiệt hại do sự cố môi trường. Người dân huyện Lộc Hà nhận tiền đền bù do thiệt hại do sự cố môi trường.

Được biết, huyện Lộc Hà có gần 5.000 đối tượng ở 54 thôn, của 7 xã bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp bởi sự cố môi trường biển vừa qua. Hiện huyện Lộc Hà đã thống kê, phê duyệt với số tiền chi trả bồi thường trên 207 tỷ đồng. Trước mắt, huyện Lộc Hà sẽ tiến hành chi trả cho xã Thịnh Lộc và xã Thạch Mỹ, với số tiền trên 20 tỷ đồng và sẽ tiếp tục chi trả tiền đền bù cho người dân ở các xã trong thời gian sớm nhất. Để chuẩn bị cho các tác chi trả tiền cho người dân được đảm bảo nhanh chóng, chính xác, huyện Lộc Hà đã huy động nhiều cán bộ cùng các phương tiện, máy đếm tiền… Trong quá trình chi trả tiền một số người dân có sai sót về hồ sơ như, sai chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư chưa đổi do quá hạn thì huyện sẽ nhanh chóng xác minh đối tượng và tiến hành chi trả tiền cho người dân.

img_0389 Hiện tại UBND huyện Lốc Hà, trước mắt thực hiện việc chi trả hơn 1,4 tỷ đồng cho 30 đối tượng (gồm 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động) của thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc. Dự kiến, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện việc chi trả cho các đối tượng bị thiệt hại ở các thôn khác của xã Thịnh Lộc (số tiền đền bù toàn xã Thịnh Lộc là 19 tỷ đồng).

img_0411

Qua kiểm tra công tác chi trả và thăm hỏi người dân đến nhận tiền bồi thường, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh mong muốn người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, có phương án sản xuất, sử dụng đồng tiền hiệu quả, đúng mục đích. Về phía hội đồng đền bù, cần tạo thuận lợi trong chi trả cho người dân nhưng tuyệt đối phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng; các ngân hàng cần hỗ trợ người dân gửi tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất…

Thực hiện Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thống kê, thẩm định, thẩm tra việc kê khai, áp giá bồi thường cho các ngư dân và các đối tượng thuộc quy định trên địa bàn 344 thôn, xóm; thuộc 63 xã, phường của 7 huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Kết quả kê khai bước đầu có 6.893 tàu cá; 2.259ha ao hồ, bãi triều; 31.692m2 nuôi lồng bè; 127,055ha sản xuất muối bị ảnh hưởng; lao động bị ảnh hưởng là 31.649 người (trong đó lao động bị ảnh hưởng trực tiếp là 27.969 người, lao động bị ảnh hưởng gián tiếp 3.380 người). Khối lượng hải sản đông lạnh các loại tồn kho khoảng 1.880kg, tương đương trị giá hơn 106 triệu đồng... Ước tính tổng giá trị thiệt hại ở tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 10-10-2016 là hơn 2.045 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp hơn 1.980 tỷ đồng, thiệt hại gián tiếp hơn 65,252 tỷ đồng…

                                                   Lê Nga