Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản

00:00 12/10/2020

Sáng 10/3 đã diễn ra Tọa đàm trao đổi hợp tác xúc tiến, đầu tư, du lịch giữa Hà Nội với Nhật Bản.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại tòa đàm sáng 10/3. Ảnh: Hồng Hạnh

Trong đó, giới thiệu môi trường, cơ hội đầu tư tại Hà Nội, công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tìm kiếm các nhà đầu tư có kinh nghiệm và năng lực để đầu tư các dự án tại Hà Nội, từ đó hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Bên cạnh đó, tăng cường sự kiểu biết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ các hoạt động phù hợp với định hướng chung của Chính phủ tại “Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á”. Tham dự Tọa đàm có khoảng 250 đại biểu. Về phía đại diện Việt Nam có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, tỉnh, TP liên quan, 40 doanh nghiệp của Hà Nội. Phía đại diện Nhật Bản gồm ông Jijima Isao – Trợ lý Thủ tướng (cố vấn đặc biệt); đại diện các bộ, ngành, đơn vị tổ chức và các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Hà Nội. Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND TP khẳng định, trải qua hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản liên tục được củng cố và tăng cường, ngày càng đi vào thực chất, trên cơ sở lợi ích chiến lược tương đồng. Trong đó, Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và tích cực đẩy mạnh hợp tác trên mọi phương diện với Nhật Bản. Hiện Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hà Nội với hơn 800 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,2 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án lớn như: Dự án Khu công nghiệp Thăng Long, Dự án của tập đoàn Canon, Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Long Biên… Các Tập đoàn, DN Nhật Bản lớn cùng hàng trăm DN Nhật Bản nhỏ và vừa đã và đang hoạt động sản xuất kinh doanh thành công trên địa bàn TP Hà Nội đã đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Buổi Tọa đàm được tổ chức ngày hôm nay là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, là cơ hội cho Thành phố Hà Nội và các địa phương, các DN Việt Nam mở rộng, tìm kiếm cơ hội giao thương về đầu tư, thương mại, du lịch với các doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Nhận thức được thế mạnh của Nhật Bản - một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới với khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, chúng tôi mong muốn được kêu gọi, thu hút đầu tư từ phía các bạn vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao; đường sắt đô thị; công nghiệp hỗ trợ; phát triển nguồn nhân lực; lĩnh vực du lịch; dịch vụ y tế chất lượng cao; lĩnh vực thương mại (bao gồm cả trung tâm thương mại và cửa hàng tiện ích)… Xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài của Thành phố, ngày 04/6/2016, tại Hội nghị “Hà Nội 2016- Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, UBND TP Hà Nội đã ký Biên bản hợp tác với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trong đó chính quyền Thành phố cam kết tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản có một môi trường đầu tư, kinh doanh lâu dài, ổn định, cùng có lợi. Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ với cộng đồng DN của Nhật Bản đã đầu tư tại TP Hà Nội. Chủ tịch bày tỏ hy vọng rằng, Tọa đàm “Trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản” lần này sẽ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi tìm hiểu, kết nối hợp tác. Bên cạnh việc giới thiệu với các đối tác Nhật Bản đã và đang có tiềm năng phát triển tại Việt Nam cũng như với các nhà lãnh đạo địa phương của Việt Nam về những thế mạnh và chính sách phát triển kinh tế, định hướng thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch của thành phố Hà Nội, rất mong muốn được lắng nghe, tiếp nhận thông tin để hiểu rõ hơn những yêu cầu, nguyện vọng từ phía quý vị và các bạn. Ông Iijima Isao, Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản (cố vấn đặc biệt) khẳng định sau chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng như Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, của thì quan hệ hai nước ngày càng găn bó hơn.Cảm ơn chính phủ nhân dân Việt nam đã thể hiện sự đón tiếp nống hậu với nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản. Tọa đàm lần này có sự tham gia của đoàn DN lớn từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực y tế, công nghiệp… đặc biệt có Tổng cục trưởng phụ trách giao thông, đất đai Nhật Bản. Việc này cho thấy sự coi trọng đặc biệt của chính phủ Nhật Bản với mối quan hệ với Việt Nam. Với sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Nhật Bản cũng ngài Công sứ ĐSQ Nhật Bản, những điều này khẳng định thiện chí và mong muốn của chính phủ Nhật Bản trong củng cố phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại với Thủ đô Hà Nội. Công sứ Katsuro Nagai, Trưởng ban Kinh tế của ĐSQ đã đóng vai trò quan trọng việc đàm phán các chương trình, hiệp định thương mại giữa Nhật Bản với EU, ông Iijima Isao nhấn mạnh.Ông Iijima Isao, Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản (cố vấn đặc biệt) khẳng định sau chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng như Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, quan hệ hai nước đã được nâng tầm, trở nên gắn bó khăng khít hơn. Tọa đàm hôm nay đóng vai trò quan trọng trong xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Nhân đây, ngài Iijima Isao đã tổng kết lại một số thành quả hợp tác giữa Nhật Bản với Thủ đô Hà Nội trong năm 2016 như xúc tiến hợp tác thiết kế cảnh quan Thủ đô, cung cấp các xe Phòng cháy chữa cháy cháy cơ nhỏ, hoàn thành việc nâng cấp đầu tư, nghiên cứu tình hình cơ sở vật chất y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế… Những thành quả này có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của UBND TP Hà Nội cùng các DN Nhật Bản trên địa bàn thủ đô. Cũng tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thông tin về các định hướng thu hút đầu tư của Thủ đô. Về định hướng thu hút đầu tư, TP Hà Nội đã xác định các định hướng chính: Một là, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung, tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, các dự án đường sắt đô thị, xây dựng các cầu qua Sông Hồng, các khu xử lý chất thải theo quy hoạch; các chương trình bảo vệ môi trường lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích…; Hai là, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp sạch, khu nông nghiệp công nghệ cao; các khu công nghiệp: công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghiệp hỗ trợ; hệ thống phân phối bán lẻ, mô hình trung tâm thương mại outlet; đầu tư hạ tầng du lịch; Ba là, đầu tư trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao để nâng cao chất lượng dịch vụ công hướng tới dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và quốc tế. TP Hà Nội sẽ tập trung phát triển du lịch cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững; đưa du lịch Hà Nội thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2020, Hà Nội sẽ đón 30 triệu lượt khách, trong đó có 5,7 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trung bình 8 - 10%/năm; Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt 120 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình 15 - 17%/năm; Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60 - 65%. Xác định được các thách thức, mục tiêu và định hướng phát triển, TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, phù hợp khả năng, đúng mong muốn, nhu cầu của nhà đầu tư, đồng thời có biện pháp đảm bảo quyền lợi, bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhà đầu tư và xây dựng lòng tin để các bên thực sự gắn kết. Chúng tôi đã thực hiện cam kết mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, về hợp tác đầu tư và phát triển theo hướng minh bạch, thông thoáng, chuyên nghiệp, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và tập trung xây dựng Chính quyền điện tử, kiến tạo môi trường kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính ở tất cả các cấp. Trong khuôn khổ Tọa đàm đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội, Sở, ngành với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến các nội dung như thương mại, du lịch, y tế với 6 Biên bản ghi nhớ gồm các nội dung cụ thể: (1) Biên bản ghi nhớ giữa UBND Thành phố và đại diện Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) về đầu tư dự án Trung tâm thương mại trên địa bàn TP; (2) Biên bản ghi nhớ giữa Sở Du lịch Hà Nội và Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản về phát triển du lịch; (3) Biên bản ghi nhớ giữa Sở Y tế Hà Nội với Tập đoàn TOHO Nhật Bản về xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại Hà Nội; (4) Biên bản ghi nhớ giữa Sở Y tế Hà Nội với Tập đoàn TOHO Nhật Bản về nghiên cứu, tư vấn hệ thống phân phối thuốc đạt chuẩn quốc tế cho Hà Nội; (5) Biên bản ghi nhớ giữa Cty TNHH MTV Công viên cây xanh tại Hà Nội và Cty Green Wind Nhật Bản về việc lập dự án điều phối sản xuất và cung cấp con giống hoa lập thể và kỹ thuật trồng hoa tự động cho Hà Nội. Theo kinhtedothi