Hà Nam: Bắt 3 đối tượng được thuê bắn chết chủ doanh nghiệp với giá 500 triệu đồng

00:00 12/10/2020

Chiều nay (08/8), Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể trong việc khám phá vụ án bắn chết ông Lê Hữu Trí, Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào chiều ngày 04/7 vừa qua, khi ông này đi lễ chùa.

Buổi họp báo về vụ bắn chết giám đốc doanh nghiệp diễn ra chiều ngày 08/8. Ảnh Đức Văn.
Buổi họp báo về vụ bắn chết giám đốc doanh nghiệp diễn ra chiều ngày 08/8. Ảnh Đức Văn.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã báo cáo tóm tắt về vụ án gây rúng động ở Hà Nam vừa qua.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Sau hơn 1 tháng vào cuộc, sáng ngày 06/8, Ban chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 3 đối tượng về hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tại buổi họp báo chiều 8/8 tại Hà Nam. Ảnh: Bá Chiêm.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tại buổi họp báo chiều 8/8 tại Hà Nam. Ảnh: Bá Chiêm.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1970, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) – có 1 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản; Lê Thái Duy (SN 1988, trú tại tổ 26, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai); Lê Việt Hoàn (SN 1981, trú thôn Cầu Nhân, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) – có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào 15h18 ngày 04/7, tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý).

Sau khi vào miếu Bảo Lộc 1 thắp hương, trên đường đi ra thì ông Trí bị 2 đối tượng đi xe máy, mặc áo chống nắng, sử dụng súng bắn từ 4 đến 5 phát khiến ông Trí gục ngã, sau đó các đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Nạn nhân được đưa ngay đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 17h50’ cùng ngày ông Trí đã tử vong.

3 nghi phạm tham gia giết giám đốc doanh nghiệp khi đi lễ ở Hà Nam (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)
3 nghi phạm tham gia giết giám đốc doanh nghiệp khi đi lễ ở Hà Nam (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Cũng theo ông Tiến, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và đang tập trung điều tra truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam tập trung cao độ để phá vụ án này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hà Nam thành lập ban chuyên án; Tổng cục Cảnh sát thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án và giao cho C45 chủ trì phối hợp với các đơn vị sự nghiệp tập trung đấu tranh.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt tất cả các đối tượng liên quan đến sự việc trên. Vào chiều ngày 07/8, ban chuyên án đã thu giữ được các tang vật vụ án.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia phá án. Ảnh Đức Trí.
Đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia phá án. Ảnh Đức Trí.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã nhận tội và khai: Do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Sỹ Đạt và ông Lê Hữu Trí từ trước. Đạt đã lên kế hoạch và thuê Lê Việt Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Sau khi gây án, Đạt đã đưa cho Hoàn 100 triệu đồng.

Đạt đã chuẩn bị súng K54 trước cho Hoàn vào khu vực Ba Sao, huyện Kim Bảng để hướng dẫn và tập bắn trước. Tại đây, Hoàn đã ngắm và bắn thử vào cây 2 phát. Do đã nắm được thói quen hay đi lễ chùa của ông Trí vào ngày mùng 1 và Rằm hàng tháng, nên Đạt đã trao đổi và thống nhất với Hoàn sẽ bắn ông Trí khi lễ tại Miếu Thần – thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

Theo kế hoạch, ngày 19/6 (Rằm tháng 5 âm lịch), Hoan cùng Duy mang theo súng đến khu vực Miếu Thần chờ ông Trí để bắn giết ông Trí. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì ông Trí lại không đến, nên sự việc bất thành.

Đến ngày 04/7 (01/6 Âm lịch), Hoàn và Duy mượn một chiếc xe máy Wave màu đỏ BKS 90B1 – 73591, mặc áo chống nắng và để súng vào trong cốp chờ hiệu lệnh của Đạt để bắn ông Trí.

Đúng lúc ông Trí vừa ra khỏi nơi lễ thì Hoàn rút súng bắn hết 1 băng đạn 6 viên làm ông Trí gục tại chỗ. Sau đó, Hoàn kẹp súng vào bụng chạy đến chỗ Duy chờ sẵn lên xe tẩu thoát.

Cũng trong buổi họp báo, Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phá án. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã tặng hoa chúc mừng cho đại diện Công an tỉnh Bắc Giang, 1 trong những lực lượng điều tra trong vụ án này.

PV