Golfer đối mặt với nguy cơ ung thư da ngày càng cao

00:00 12/10/2020

Các golfer thường có nguy cơ bị ung thư da cao hơn những người không bao giờ ra ngoài hoặc những người từng đi nhuộm da, nhưng hiện nay trên thế giới, tỷ lệ người không phải golfer mắc căn bệnh này lại đang gia tăng qua từng năm.

Nguy cơ từ mỗi lần tiếp xúc

Ánh nắng mặt trời gây ung thư da bằng cách huỷ hoại DNA trong các tế bào. Dù cơ thể chúng ta có khả năng tự tái tạo, nhưng nếu tiếp xúc với tia UV quá thường xuyên thì cơ chế bảo vệ cũng sẽ bị phá huỷ. Các bạn trẻ thường nghĩ chỉ có người lớn tuổi mới bị ung thư da, nhưng thật ra, những thương tổn mà ánh nắng gây ra cho da đã bắt đầu từ khi bạn còn nhỏ và cứ tích tụ dần dần. Bạn phải thật cẩn thận với mỗi lần tiếp xúc với ánh nắng, tiếp xúc càng nhiều thì càng có nguy cơ.

Điều đáng lo ngại là các bệnh nhân ung thư da có tuổi đời ngày càng trẻ. Golfer Adam Scott đã phải điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy vào năm 2011 khi chỉ mới 31 tuổi. Bác sĩ đã phẫu thuật lấy khối u ra và dùng phần da ở má để lấp vào lỗ hổng trên cánh mũi của Scott.

Ung thư da hiếm khi được chữa trị dứt điểm. Những người từng mắc bệnh đều có khả năng tái phát rất cao, do đó dù được chữa trị dưới hình thức nào đều phải luôn luôn trong tình trạng phòng ngừa cao độ.

Trường hợp đáng báo động

U hắc tố thật sự rất đáng sợ. Ellen Flynn, thành viên kỳ cựu trong câu lạc bộ golf đã có ba u hắc tố từ khoảng 15 năm trước. “Cái đầu tiên ở phía sau bắp chân, và nó cũng không quá nghiêm trọng. Rồi sau đó 4-5 năm, bất ngờ tôi thấy một nốt ruồi rất to trên vai. Tôi đã tới gặp bác sỹ và phản ứng của ông ấy khiến tôi biết ngay là có chuyện không ổn rồi.”

Phần u hắc tố mà ta nhìn thấy được có thể là một phần nhỏ của bệnh ung thư đang di căn nhanh chóng. Để chữa trị, các bác sĩ thường phải cắt bỏ khá nhiều mô. May mắn là khối u của Flynn không lan rộng và niềm đam mê swing của cô ấy cũng không bị dập tắt. Sau đó vài năm, cô ấy lại phát hiện một u hắc tố thứ ba, lần này là ở cẳng chân của bên chân còn lại.

Lúc phát hiện ra u hắc tố đầu tiên, Ellen Flynn đã gần 60 tuổi. Tỷ lệ người có u hắc tố tăng cao trong vòng 85 năm qua. Năm 1935, tỷ lệ người da trắng có nguy cơ mắc bệnh là 1/1.500, nhưng hiện đã tăng lên 1/40. Số lượng người mắc bệnh có tuổi đời trẻ hơn Flynn cũng tăng cao. U hắc tố hiện là loại ung thư da phổ biến nhất đối với những người ở độ tuổi từ 15-19. Đây cũng là loại ung thư thường gặp nhất đối với những người ở độ tuổi 20 và là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư đối với phụ nữ từ 25-30 tuổi.

Hensin Tsao, Giám đốc điều hành phòng khám Melanoma & Pigmented Lesion Center tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts chia sẻ, gần 10 năm trước, họ không chữa trị được gì nhiều cho những bệnh nhân có u hắc tố di căn đến não, gan và các bộ phận khác, nhưng gần đây, có nhiều loại thuốc mới đã chứng minh được công hiệu đối với nhiều bệnh nhân, mang đến kết quả khả quan đến mức các bác sĩ đã bắt đầu nghĩ đến cách chữa trị cho những trường hợp từng được cho là vô vọng.

Những mẹo nhỏ giúp bảo vệ làn da

Thoa kem chống nắng khi ở nhà là một cách dễ dàng và hiệu quả. Điều quan trọng cần phải nhớ là kem chống nắng sẽ có tác dụng hơn và lưu trên da lâu hơn khi bạn cho nó một khoảng thời gian để thấm qua da.

Kem chống nắng có hai loại chính: kem chống nắng vật lý chứa những phần tử chắn tia cực tím và kem chống nắng hoá học chứa các chất chuyển hoá tia cực tím thành nhiệt và phân tán nó khắp bề mặt da. Năm ngoái, Hawaii đã cấm những loại kem chống nắng chứa hai trong số những hợp chất hoá học được sử dụng rộng rãi là octinoxate và oxybenzone vì chúng gây hại đến các rạn san hô. Những thành phần hoạt tính duy nhất trong kem chống nắng đạt chuẩn an toàn của FDA là zinc oxide và titanium dioxide, hai thành phần chính có trong hầu hết các loại kem chống nắng vật lý.

Dù bạn có làm gì thì cũng nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng hết mức có thể. Đối với các golfer, điều đó có nghĩa là chơi khi sáng sớm hoặc khi trời đã về chiều, đánh nhanh chóng hoặc trong bóng râm nếu có thể, đổi từ mũ lưỡi trai sang mũ rộng vành, đeo kính râm và che kín những phần trên cơ thể mà bạn có thể che được.

Eickhorst đưa ra lời khuyên: “Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể. Chúng luôn bên bạn, vì vậy bạn phải chăm sóc chúng thật tốt. Nếu bạn hỏi các sinh viên y khoa loại ung thư nào nguy hiểm nhất khiến họ phải lo lắng, ung thư da sẽ được xếp ở cuối dù nó là loại ung thư thường gặp nhất và số lượng người mắc loại ung thư này đang tăng nhanh. Do đó, chúng ta cần phải thật cẩn thận hơn”.

Ngọc Linh