Giới thiệu, tọa đàm "Ánh đèn lò" của Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

00:00 12/10/2020

   (DNHN).  Hôm qua, 15/3, tại Công ty Than Mạo Khê, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh tổ chức giới thiệu và tọa đàm tiểu thuyết “Ánh đèn lò” của Nhà văn Vũ Thảo Ngọc với sự tài trợ của Công ty Than Mạo Khê-TKV.  Tới dự và tặng hoa chúc mừng Nhà văn Vũ Thảo Ngọc có đại diện lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Tập đoàn TKV; lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê; đại diện lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; các Giáo sư, Phó Giáo sư lí luận văn học, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và đông đảo bạn bè yêu văn chương tại Hà Nội và một số tỉnh bạn. Tham luận  của các nhà phê bình văn học, các nhà văn, nhà báo tại buổi tọa đàm đã đánh giá cao giá cao nội dung và chất lượng nghệ thuật của tiểu thuyết “Ánh đèn lò”; đánh giá cao vai trò của của Nhà văn Vũ Thảo Ngọc với nền Văn học Việt Nam, đặc biệt là với mảng văn học công nhân. Theo đó,  “Ánh đèn lò” (Nxb Lao động, 2016) là một trong ít tác phẩm văn học viết về  công nghiệp mỏ với nhân vật trong tâm là người thợ lò- nghề nặng nhọc, hiểm nguy nhất trong những nghề nặng nhọc. Được biết, Vũ Thảo Ngọc  từng làm thợ vận hành bơm nước moong Mỏ than Cọc Sáu;  tốt nghiệp Khóa 6 Trường Viết văn Nguyễn Du. Hiện, chị là chuyên viên, làm việc tại Văn phòng Tập đoàn TKV. Đến nay, chị đã xuất bản gần 20 đầu sách với nhiều thể thể loại Truyện ngắn, tiểu thuyết, bút kí, thơ với đề tài chính là công nghiệp và công nhân. Chị là nhà văn nữ duy nhất của Việt Nam từ xưa đến nay trưởng thành từ người thợ và chuyên viết về đề tài công nghiệp. PV.