Giao đất không đấu giá, đấu thầu khiến ngân sách thất thu

11:53 10/11/2020

Trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định: Bộ Tài chính nhận thấy có xảy ra việc thất thu ngân sách thông qua giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (Ảnh: Quochoi.vn)

Sáng nay 10/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương) chất vấn Bộ trưởng Tài chính về trách nhiệm để xảy ra thất thu ngân sách trong việc quản lý đất đai?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính – ông Đinh Tiến Dũng cho hay: “Bộ Tài chính nhận thấy có xảy ra việc thất thu ngân sách thông qua giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu. Khi đó, có việc định giá đất không sát với giá thị trường”.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, theo luật định, trách nhiệm quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng Bộ Tài chính nhận thấy có xảy ra thất thu ngân sách khi thực hiện giao đất mà không thông qua đấu giá, đấu thầu. Khi đó, có việc định giá đất không sát với giá thị trường.

Cùng với đó, ông Đinh Tiến Dũng còn nêu ý kiến về hiện tượng một số địa phương giao đất “chưa sạch” cho nhà đầu tư, nhà đầu tư phải bỏ tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Điều đó dẫn đến sau khi giải phóng mặt bằng xong thì xảy ra việc chênh lệch giá so với ban đầu rất lớn.

Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Nhiều trường hợp phải xử lý, đặc biệt là sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, cần hoàn thiện cơ chế quản lý đấu giá, đấu thầu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”.

Trần Linh