Giá vàng lao dốc do căng thẳng tại Triều Tiên tạm lắng

00:00 12/10/2020

Nỗi lo căng thẳng chính trị và quân sự tại Triều Tiên đã tạm lắng, nhà đầu tư cũng bình tĩnh suy đoán thị trường và 1 phần vốn được chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu. Vì vậy, giá vàng lao dốc và chứng khoán bật tăng mạnh nhất từ tháng 4 đến nay. Chốt phiên gia dịch vào rạng sáng nay tại thị trường Mỹ (giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay đứng phiên ở mức 1.278 USD/oz, giảm gần 10 USD/oz so với chốt phiên trước. Mở cửa phiên sáng nay tại thị trường châu Á lúc 8 giờ (giờ Hà Nội) vàng thế giới giao dịch quanh mức hơn 1.275 USD/oz, giảm hơn 12 USD/oz so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua và giảm thêm 3 USD/oz so với chốt phiên tại thị trường Mỹ trước đó vài giờ. Quy đổi theo tỷ giá trong ngày, giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng trong nước khoảng gần 1,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước và thế giới đều giảm mạnh. Ảnh minh họa. Theo giới phân tích, vàng giảm sâu là do những căng thẳng tại Triều Tiên không đẩy lên mức cao hơn, nhà đầu tư đã bình tĩnh lại sau khi đã bán tháo cổ phiếu để mua vàng dự trữ thì nay họ lại bán vàng, giảm lượng tiền dự trữ để đầu tư sinh lời. Do đó, chốt phiên thị trường chứng khoán vào rạng sáng nay tại Mỹ đã có mức tăng cao nhất kể từ tháng 4 trở lại đây. Điều này cũng nằm trong dự báo trước đó của các chuyên gia khi cho rằng giá vàng tăng nhưng không bền vững. Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước đã giảm mạnh theo đà thế giới. Mỗi lượng vàng SJC giảm 60.000 đồng so với chốt phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 giá vàng SJC giao dịch trên thị trường TP Hồ Chí Minh mua-bán ở mức 36,22 - 36,42 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Hà Nội và Đà Nẵng cùng thời điểm này giá vàng SJC giao dịch mua-bán ở mức 36,22 - 36,44 triệu đồng/lượng, cùng điều chỉnh giảm giá 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước. Các DN kinh doanh vàng bạc sáng nay cũng điều chỉnh giảm giá mỗi lượng vàng khoảng 40.000 - 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước. Cụ thể, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng lúc 8 giờ 30 mua - bán ở mức 36,3 - 36,38 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua và 40.000 đồng/lượng chiều bán. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC mua - bán ở mức 36,29 - 36,375 triệu đồng/lượng, cũng giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua và 40.000 đồng/lượng chiều bán. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng cùng lúc mua - bán ở mức 36,3 - 36,36 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng chiều mua và 50.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Như vậy, các DN sáng nay đều điều chỉnh giảm chiều mua nhiều hơn so với chiều bán 10.000 đồng/lượng. Đẩy mức chênh lệch giữa 2 chiều mua-bán giãn ra 10.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn các loại sáng nay được các DN niêm yết giảm 60.000 - 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Cụ thể, nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng được Doji niêm yết lúc mở cửa mua-bán ở mức 34,85 - 35,3 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng chiều bán và 80.000 đồng chiều mua vào. Nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu lúc mở cửa mua-bán ở mức 34,78 - 35,23 triệu đồng/lượng, đều giảm 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán vàng nhẫn tại 2 DN này đều lên đến 450.000 đồng/lượng. Đây là khoảng cách khá xa, người mua vào sẽ ở mức khá cao, nhưng nếu bán ra tại đây thì sẽ chịu mức giá khá thấp có thể thua lỗ ngay 450.000 đồng tại cùng thời điểm mua-bán. Theo các DN những phiên vừa qua khi vàng trong nước điều chỉnh tăng theo đà thế giới thị trường đã chứng kiến lượng khách đến giao dịch nhiều hơn. Số lượng khách bán ra chiếm ưu thế hơn khoảng 60% giao dịch toàn thị trường. Tuy nhiên, các phát sinh chỉ ở mức độ nhỏ lẻ, tổng số lượng vàng được giao dịch chỉ ở mức trung bình. Theo đánh giá của các chuyên gia, đồng bạc xanh đang lấy lại đà tăng, cộng với thị trường chứng khoán đang bật tăng mạnh mẽ đã khiến cho vàng mất đi vai trò dự trữ. Có thể vàng còn tiếp tục giảm giá trong ngắn hạn khi thị trường chưa có yếu tố hỗ trợ. Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng theo dõi thị trường, căng thẳng chính trị tại Triều Tiên chưa thực sự chấm dứt, nó có thể bị đẩy lên chỉ cần 1 động thái của mỗi bên Mỹ - Triều Tiên thì thị trường lại đảo chiều. (Theo Bích Hời - KTĐT)