Ghi dấu ấn chở đò 19 năm học tại trường THPT Đông Quan

00:00 12/10/2020

Trong những ngày cuối tháng tám lịch sử, trên 1.000 thầy trò Trường THPT Đông Quan (Đông Hưng, Thái Bình) vui mừng, phấn khởi chào đón năm học mới (năm học 2016 - 2017), năm học thứ 19 của trường. Kỷ niệm 19 năm công hiến tận tình để đưa cái chữ nết người cho nền giáo dục thái bình nói riêng.

Một đời người - một dòng sông... Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, "Muốn qua sông phải lụy đò" Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa, Con đò trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Con đò mộc - mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.. Trường THPT Đông Quan tuy mới thành lập 18 năm, nhưng đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện Đông Hưng nói riêng và giáo dục đào tạo tỉnh Thái Bình nói chung. Thời gian qua, toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích đáng khích lệ, như: Giáo dục đạo đức có 92% học sinh đạt loại khá, tốt, không có học sinh xếp loại đạo đức yếu kém, giảm hẳn tỷ lệ học sinh mắc tại tệ nạn so với năm trước; tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 98%, kỳ thi THPT năm 2016 nhà trường đạt 97%; có 13 giáo viên giỏi cấp tỉnh, trong đó có 01 giáo viên đạt giải nhất toàn tỉnh môn GDCD, 1 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh; tỷ lệ học sinh tiên tiến đạt 25%. chao-mung-nam-hoc-thu-10-cua-truong

chào mừng năm học thứ 19 của trường được tổ chức long trọng và hân hoan của tất cả thầy cô và học sinh Đi đôi với công tác dạy và học, hệ thống cơ sở vật chất của trường không ngừng được nâng cao. Từ 06 lớp học đầu tiên, đến nay nhà trường đã có 24 lớp với sĩ số gần 1.300 học sinh. Nhà trường đã phát huy mọi nguồn lực, đồng thời vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển Thái Bình để xây dựng hệ thống trường tầng theo chuẩn Quốc gia. Trang thiết bị dạy học dần dần được cải thiện với 02 phòng máy tính nối mạng, 05 máy chiếu đa năng, 03 màn hình ti vi lớn, các phòng học bộ môn Lý - Hóa - Sinh, thể dục. Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, bằng nhiều biện pháp sáng tạo, nhà trường đã có một đội ngũ cán bộ giáo viên thực sự đoàn kết, làm việc nghiêm túc, có kỷ cương, nề nếp, tận tâm với công việc. Các thầy cô giáo yêu nghề, say sưa chuyên môn và có nhiều phương pháp hay trong giảng dạy. Năm qua, các thầy cô trong Ban Giám hiệu đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua và được khen thưởng, nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh… Năm học 2016 – 2017, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Chương trình hành động của tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, ngành Giáo dục & Đào tạo Thái Bình sẽ bám sát phương hướng, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” để đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương, cũng như lời căn dặn của Chủ tịch nước. Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, thời gian tới toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường sẽ phấn đấu giữ vững danh hiệu trường tiên tiến và trở thành trường tiên tiến xuất sắc trong năm học 2016 -2017, đồng thời thực hiện nghiêm túc phương châm “Kỷ cương nghiêm - chất lượng thực” của năm học; thực hiện tốt việc chào đón gần 200 em học sinh khối 10 đã qua vòng thi tuyển và xét tuyển đến học tập tại trường, giúp các em nhanh chóng ổn định nền nếp, khẩn trương trang bị cho mình phương pháp học tập mới trong bậc THPT; hỗ trợ học sinh lớp 11 hoàn thiện nhân cách, nắm vững tri thức để nhân lên nhiều lần những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua; tạo mọi điều kiện để học sinh lớp 12 phấn đấu phát triển toàn diện về đạo đức, lối sống, nhân cách, tri thức, văn hóa, thể chất và kỹ năng sáng tạo để cuối năm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp.

co-so-vat-chat

Cơ sở vật chất của trường khang trang và sạch đẹp là môi trường học tập tốt nhất

Với tinh thần đó, toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nề nếp, kỷ cương học đường, nỗ lực phấn đấu tu dưỡng đạo đức, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng “Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh”; phát động phong trào để học sinh cố gắng học tập vì ngày mai lập nghiệp, học để thoát khỏi đói nghèo… Giáo dục & DDào tạo là một bộ phận của cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng, mỗi thầy giáo, cô giáo là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Năm học 2015 - 2016 đã khép lại, cổng trường đã mở rộng để chào đón các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới, năm học thứ 19 của Trường THPT Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình. Nơi đây đang hứa hẹn trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục Thái Bình. Phóng viên thường trú tại Thái Bình