Gặp gỡ doanh nhân văn hóa Mai Thị Hồng Nguyên

00:00 12/10/2020

[box type="info" size="large" style="rounded"]“ Doanh nhân văn hóa Mai Thị Hồng Nguyên : Phụ nữ Việt Nam luôn vượt khó vươn lên ,xứng đáng là con cháu bà Trưng,bà Triệu”[/box]

DNHN: Doanh nhân Văn hóa Mai Thị Hồng Nguyên- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tinh, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những doanh nhân tiêu biểu thời hội nhập. Công ty đã có những đóng góp thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh và luôn có những hoạt động từ thiện hướng tới cộng động. Nhân dịp tân xuân 2017 và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã có cuộc trao đổi chân tình với bà về vai trò của nữ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Ông Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho bà Mai Thị Hồng Nguyên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Song Tinh.

Nhân dịp tân xuân 2017 và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới, bà đã có những kế hoạch gì để đưa Công ty ngày một phát triển và phát triển bền vững? Doanh  nhân  Văn  hóa  Mai  Thị Hồng  Nguyên:  Công  ty  chúng tôi  được  thành  lập  hơn  10  năm,  từ khi thành lập chúng tôi đã vạch ra phương hướng chuẩn bị những điều kiện  cơ  bản  nhất  để  Công  ty  phát triển  ổn  định  những  năm  gần  đây, do nền kinh tế đất nước gặp không ít  khó  khăn,  Công  ty  TNHH  Song Tinh  ít  nhiều  cũng  bị  ảnh  hưởng. Tuy nhiên với sức mạnh nội lực, tinh thần  đoàn  kết,  sáng  tạo  cùng  định hướng  đúng  đắn  của  ban  lãnh  đạo, chúng tôi luôn tự tin vững vàng để thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào. Công ty Song Tinh chúng tôi có một đội  ngũ  cán  công  nhân  viên  tâm huyết,  nhiệt  tình,  được  đào  tạo  bài bản,  có  dây  chuyền  máy  móc  công nghệ  hiện  đại  và  đang  hoạt  động trong  lĩnh  vực  bảo  vệ  môi  trường  - một  lĩnh  vực  được  xã  hội  đặc  biệt quan  tâm.  Chúng  tôi  quyết  tâm phấn  đấu  để  doanh  nghiệp  phát triển  và  phát  triển  bền  vững,  vượt qua mọi trở ngại khó khăn. [box type="info"]CÔNG TY TNHH SONG TINH Địa chỉ: Phố Xuân Mai 1, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Là một đơn vị xử lý môi trường xuất sắc của tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị đã được vinh danh và nhận những phần thưởng cao quý của tỉnh Vĩnh Phúc, các Bộ, ban ngành và các cấp Trung ương như: Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam Vàng, Nữ doanh nhân Tiêu biểu xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị luôn làm tốt các công tác xã hội từ thiện: Ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách xã hội…[/box] Bà  là  một  trong  những  nữ  doanh nhân được giới doanh nhân cả nước, đặc  biệt  là  Hiệp  hội  Doanh  nghiệp nhỏ  và  vừa  nhắc  đến  với  nhiều đóng góp thiết thực cho việc bảo vệ môi trường. Bà có chia sẻ gì với độc giả nhân dịp năm mới và đặc biệt nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ? Doanh  nhân  Văn  hóa  Mai  Thị Hồng Nguyên: Công ty Song Tinh là  một  trong  những  đơn  vị  hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến môi trường, vì vậy trong quá trình sản  xuất  kinh  doanh,  chúng  tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm và tuân thủ  các  quy  định  về  bảo  vệ  môi trường.  Để  thực  hiện  vai  trò  của một  đơn  vị  gia  công  tái  chế,  Song Tinh đã đầu tư hệ thống quay tách ly  tâm,  máy  đột  dập,  đầu  tư  hệ thống ống khói, có dàn phun nước mưa giúp việc tái chế đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về môi trường, kỹ  thuật  đúc  và  chất  lượng  sản phẩm sau đúc… Trong  thu  gom  và  vận  chuyển chất  thải  nguy  hại,  không  nguy hại, Công ty đã được Tổng cục Môi trường  cấp  giấy  phép  hành  nghề. Toàn bộ chất thải được thu gom từ các  nguồn  thải  đều  được  chuyển thẳng đến Công ty TNHH nhà nước MTV môi trường đô thị (URENCO) xử lý triệt để tại khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn - Hà Nội. Các phương tiện, trang thiết bị phục vụ việc thu gom, vận chuyển đất thải được  Công  ty  thường  xuyên  nâng cấp  nhằm  đảm  bảo  an  toàn  trong suốt  quá  trình  vận  chuyển.  Hệ thống xử lý phế liệu kim loại, nhựa nhiễm dầu được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả mỗi khi  có  đơn  hàng.  Ngoài  ra,  nguồn nước  thải  cũng  được  Công  ty  thu gom xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường… Hàng  năm,  theo  định  kỳ  6  tháng một  lần,  Công  ty  mời  cơ  quan  có thẩm quyền quan trắc môi trường về  đánh  giá  môi  trường  tại  đơn vị  mình.  Nhờ  công  nghệ  hiện  đại, ý  thức  bảo  vệ  môi  trường  của  tập thể cán bộ công nhân viên được đề cao  mà  qua  những  đợt  quan  trắc, Song  Tinh  luôn  đạt  tiêu  chuẩn môi trường cho phép. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xây dựng được hai hệ  thống  ISO  là:  ISO  9001;  2008 và  ISO  14001:  2004  để  nhân  viên nhận  thức  rõ  trách  nhiệm,  không ngừng  phấn  đấu  nâng  cao  chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Đối với phái nữ, ngày nay xã hội đã bình đẳng, phụ nữ có nhiều thuận lợi  để  phấn  đấu  phát  triển  sự nghiệp. Nếu các bạn có ý tưởng hãy mạnh dạn khởi nghiệp kinh doanh để  biến  hoài  bão,  ước  mơ  thành hiện  thực,  làm  giàu  cho  mình  và giúp  đỡ  con  người  có  hoàn  cảnh khó khăn hơn. Nhân dịp tân xuân 2017 và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi xin kính chúc các doanh nhân,  đặc  biệt  là  nữ  doanh  một năm mới an khang, thịnh vượng và thành  đạt,  luôn  xứng  đáng  là  con cháu bà Trưng - bà Triệu. Được biết, bà rất tích cực trong các phong trào xã hội, tham gia các tổ chức  Hội,  đoàn  thể  tại  Vĩnh  Phúc để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo nói chung và chị em phụ nữ nói riêng phấn  đấu  vươn  lên.  Động  lực  nào thôi  thúc  bà  dồn  tâm  huyết  cho những hoạt động đó ? Doanh  nhân  Văn  hóa  Mai  Thị Hồng  Nguyên:  Tôi  khởi  nhiệp kinh doanh với ước muốn làm giàu cho  bản  thân  mình,  mong  muốn tạo  nhiều  công  ăn  việc  làm  cho người  lao  động,  góp  phần  an  sinh xã hội, đóng góp cho đất nước biến những  ý  tưởng  bảo  vệ  môi  trường trở thành hiện thực… Tôi tham gia các tổ chức Hội, đoàn thể là để có điều kiện giao lưu, học hỏi đồng thời giúp đỡ chị em phấn đấu  vươn  lên  làm  chủ  cuộc  sống. Theo tôi, một doanh nghiệp muốn phát  triển  bền  vững  phải  hướng đến  cộng  đồng,  vì  cộng  đồng  xây dựng  được  văn  hóa  trong  doanh nghiệp.  Tôi  cố  gắng  phấn  đấu  lao động  không  phải  cho  riêng  mình, gia  đình  mình.  Tôi  muốn  những người  xung  quanh  và  thật  nhiều người lao động có cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Xin  trân  trọng  cảm  ơn  bà  !  Chúc Công  ty  của  bà  ngày  một  phát triển, góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp. TRẦN ĐĂNG HÙNG / - LÊ PHAN ANH (Thực hiện)