Gần 1.000 gian hàng của 300 DN, hiệp hội tham gia Triển lãm VietBuild Hà Nội lần thứ 2 năm 2017.

00:00 12/10/2020

(DNHN). Triển lãm sẽ trưng bày các mặt hàng thế mạnh của ngành xây dựng – bất động sản như: Thiết bị điện - cửa và phụ kiện cửa; Trang trí nội ngoại thất; Vật liệu xây dựng và các sản phẩm khác như  thiết bị công nghệ máy móc, máy phát điện, máy cắt gạch, máy quạt hơi nước... Với tiêu chí “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao”, Triển lãm VietBuild Hà Nội lần thứ 2 do  Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17/5 - 21/5/2017 tại Cung Triển lãm Kiến trúc - Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, với sự tham gia của gần 1.000 gian hàng thuộc 300 doanh nghiệp, trong đó, có 173 doanh nghiệp trong nước, 62 doanh nghiệp liên doanh đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Việt Nam… Các sản phẩm sẽ được trưng bày tại Vietbuild Hà Nội 2017 lần 2 bao gồm: Bất động sản; Thiết bị điện, cửa và phụ kiện cửa (60 doanh nghiệp); Trang trí nội thất (84 doanh nghiệp); Xây dựng – Vật liệu xây dựng (67 doanh nghiệp; Các sản phẩm khác như: máy năng lượng mặt trời, máy móc, thiết bị, phụ kiện xây dựng, hệ thống lọc không khí, hệ thống máy xử lý nước... (78 doanh nghiệp).  Các sản phẩm có mẫu mã, tính năng và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của người tiêu dùng; những dòng sản phẩm mới, dịch vụ mới phù hợp với các công trình xây dựng mang tính chất lượng, hiện đại, quy mô, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, vật liệu chống cháy sẽ được các doanh nghiệp giới thiệu đến khách hàng. "Bất động sản đang là một các trong ngành thu hút được lượng vốn lớn nhất của nền kinh tế. Cùng với đó sự phát triển của du lịch Việt Nam đang đặt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hay xây dựng trước rất nhiều cơ hội phát triển", ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết. Ngoài ra, trong khuôn khổ Triển lãm còn có hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp và Hội nghị khách hàng. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm, người tiêu dùng và các nhà đối tác sẽ có cơ hội tìm hiểu về sản phẩm toàn diện cùng với những tư vấn cần thiết cho việc tìm hiểu thiết kế xây dựng, kiến trúc cho một công trình xây dựng hay một ngôi nhà hoàn thiện. Điểm nhấn của triển lãm chính là Ban tổ chức sẽ thực hiện chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các sở, ban, ngành; các hiệp hội doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố phía Bắc; các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cùng với các tập đoàn, doanh nghiệp tại triển lãm nhằm mục đích tạo cơ hội tốt cho nhà quản lý, các tổ chức xã hội ngành nghề và các tập đoàn doanh nghiệp tham gia thăm quan, tìm hiểu tính năng, mẫu mã và những đột phá, đổi mới về công nghệ của các sản phẩm xây dựng tại triển lãm. Đến nay, triển lãm đã có được 18 các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý tham gia như Nam Định, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình cùng đoàn doanh nghiệp các nước khác như Ý, Đức, Úc, Thái Lan… PV