Forbes 30 Under 30 – Nguyễn Hoàng Hải rời ghế CEO của Canavi

00:00 12/10/2020

Nguyễn Hoàng Hải từng là 1 trong 3 CEO startup Việt được tạp chí Forbes vinh danh trong Top những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á. Khởi nghiệp với công ty sản xuất video quảng cáo VIVI Digital và sau đó là sáng lập nền tảng tuyển dụng Canavi, Nguyễn Hoàng Hải mới đây đã rời ghế CEO của startup để chuyển sang vị trí mới.

Nguyễn Hoàng Hải, đồng sáng lập Canavi

Canavi được thành lập từ năm 2015, với mục tiêu ban đầu là kết nối phụ nữ với những công việc phù hợp sức khỏe và khả năng. Sau 5 năm hoạt động, nền tảng đã mở rộng thêm các đối tượng và lĩnh vực. Hiện tại, số lượng nhà tuyển dụng tham gia trên nền tảng là 6.000 với hơn 400 đầu việc được tạo mới mỗi ngày.

Tháng 7/2017, startup đã nhận được vốn đầu tư từ Quỹ ESP Capital. Trước đó, Canavi cũng từng nhận vốn đầu tư từ các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số vốn nhận được sau hai vòng là 300.000 đô la Mỹ. Năm 2019, startup tiếp tục được rót vốn bởi Quỹ đầu tư mạo hiểm Hustle Fund.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như các startup khác, tình hình kinh doanh của Canavi bị ảnh hưởng nặng nề và doanh thu đã giảm 40%. Đầu tháng 7 vừa qua, Canavi cũng bổ nhiệm một Co-founder khác đảm nhận vị trí CEO. Nguyễn Hoàng Hải chuyển sang đảm nhiệm vị trị tài chính và làm việc với các nhà đầu tư ở công ty (CIO – Chief Investor-Relation Officer).

Chia sẻ về sự thay đổi này, Nguyễn Hoàng Hải cho biết: “Quyết định bổ nhiệm CEO mới được đưa ra bởi tôi và đội ngũ đồng sáng lập, các nhà đầu tư hiện tại cũng ủng hộ quyết định đó. CEO mới có thế mạnh về vận hành chi tiết doanh nghiệp, giai đoạn này năng lực đó sẽ phù hợp hơn. Tôi cảm thấy thoải mái vì mình là người chủ động đưa ra đề xuất này. Tôi nghĩ mình đã điều hành công ty khá lâu, đây là lúc cần phải thay đổi để có những bước tiến mới.”

Đầu tháng 5, Canavi cũng đã có bước điều chỉnh tái cấu trúc lớn. Theo đại diện của startup thì tình hình hiện tại của công ty đã khả quan hơn nhiều. Và nếu tình hình dịch có kéo dài sang năm tới thì Canavi vẫn hoạt động bình thường mà không cần huy động thêm vốn mới.

Hàn Mai