Facebook nhận thư chứa chất độc chết người

00:00 12/10/2020

Chất độc thần kinh Sarin được đặt trong hộp thư gửi tới trụ sở Facebook ở Mỹ và có thể có người đã bị phơi nhiễm. - Sohoa

Chất độc thần kinh Sarin được phát hiện tại một tòa nhà tiếp nhận thư của Facebook ở thành phố Menlo Park, California ngày 1/7, theo Business Insider. Một cuộc di tản đã được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Bên trong một văn phòng tại trụ sở Menlo Park. Ảnh: AP.

Bên trong một văn phòng tại trụ sở Menlo Park. Ảnh: AP.

Một quan chức của Sở Cứu hỏa Menlo Park tiết lộ, toàn bộ bưu phẩm của Facebook đang được kiểm tra. Người này nói không ai có bất kỳ triệu chứng phơi nhiễm nào. Tuy vậy, báo cáo từ USA Today cho thấy, ít nhất hai người đã bị phơi nhiễm, trong khi số khác đang được xét nghiệm.

Đại diện Facebook cho biết đã phát đi thông báo sơ tán nhân viên khẩn cấp tại bốn tòa nhà kế bên, nhưng cho sử dụng trở lại ba trong số đó. Đồng thời, công ty kiểm tra toàn bộ thư từ gửi đến bằng công cụ chuyên dụng, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ.

Sarin là một hợp chất cực độc, có thể phá vỡ hệ thần kinh của con người mà khi tiếp xúc với một lượng nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong. Năm 1995, một vụ tấn công khủng bố bằng Sarin xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo (Nhật Bản) làm 12 người chết và hàng nghìn người khác bị thương. Từ 1997, Sarin bị đưa vào danh sách cấm sản xuất và tàng trữ theo Công ước về vũ khí hóa học.

Như Phúc tổng hợp

Tags: