EPA kêu gọi các nhà nghiên cứu giải quyết các vấn đề khí hậu

00:00 12/10/2020

DNHN: Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu 8,2 triệu euro để giúp tìm giải pháp cho các vấn đề môi trường như: biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất, hiệu ứng nhà kính, khí thải không khí..vv

EPA tại Ireland đã ban hành cuộc nghiên cứu hàng năm với hy vọng tìm ra giải pháp cho các vấn đè về môi trường đang nổi lên và phức tạp.EPA đã nói rằng nên đặt tầm quan trọng của môi trường sạch sẽ, được bảo vệ cho sức khỏe hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.Khoản tài trợ này đã được cấp cho các nhà nghiên cứu có thể làm việc trong các lĩnh vực về nước, khí hậu và môi trường.. Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới có thể tham gia chương trình nghiên cứu nàỳ, có rất nhiều đơn đăng kí tham gia của các nhà nghiên cứu nữ, những thay đổi gần đây trong quá trình nộp đơn đã tạo ra sự sẵn có nhiều hơn cho phụ nữ trong chương trình bình đẳng giới của tổ chức. Thời hạn gửi cho các nhà nghiên cứu đầy triển vọng sẽ vào ngày 3 tháng 7 và sau đó là thời hạn cho phép ủy quyền vào ngày 14 tháng 7. Khi tất cả các đơn đã được nhận, EPA đã nói rằng nó sẽ bắt đầu trao cho các nhà nghiên cứu thành công tài trợ vào tháng 11 năm nay. Giám đốc nghiên cứu của EPA, Dr Alice Wemaere, nói: "Là một phần của cuộc nghiên cứu năm 2017, chúng tôi dự kiến ​​sẽ nhận được các đề xuất nghiên cứu giải quyết nhiều chủ đề; Ví dụ như các chất gây ô nhiễm đang nổi lên, kháng kháng sinh, giám sát sinh học của con người hoặc liên kết giữa sức khoẻ và môi trường của chúng ta bao gồm các dự án về chất lượng không khí, tiếng ồn, mùi và khí hậu. " Kim Bùi/ Theo EPA