ENZ và Sở GD&ĐT Hà Nội cùng phối hợp phát triển khung nâng cao năng lực

00:00 12/10/2020

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Sở Giáo Dục & Đào Tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ký thỏa thuận hợp tác sẽ cùng phối hợp phát triển khung nâng cao năng lực trên nhiều lĩnh vực.

Nội dung bao gồm phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng dành cho học sinh thành phố Hà Nội, các chương trình học bổng của các trường ENZ; Việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan giáo dục của hai nước, xúc tiến gắn kết quan hệ giữa các trường tại ENZ và Việt Nam, cũng như đánh giá và đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên và lãnh đạo của ngành giáo dục Hà Nội. 

Tất cả hoạt động thuộc khung tăng cường năng lực  trên đều hướng đến mục tiêu chuẩn bị lực lượng lao động trong tương lai cho Việt Nam, giúp các em được trang bị những kỹ năng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế ấn tượng của Thủ đô Hà Nội. 

 ENZ và Sở GD&ĐT Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác sẽ cùng phối hợp phát triển khung nâng cao năng lực trên nhiều lĩnh vực

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ: “Biên bản Thoả thuận này được kiến tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực không chỉ cho  Hà Nội mà gia tăng các chương trình liên kết giữa các trường ENZ và Việt Nam...”.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, tháng tới, ENZ sẽ tổ chức chuỗi hội thảo dành cho học sinh, sinh viên tại TP.HCM và Hà Nội với hai chủ đề: “Hiểu về kinh doanh bền vững và Thành công trong tương lai, không dừng ở kỹ năng

Được biết, ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn ENZ là điểm đến tốt nhất giúp các em trang bị kỹ năng và thành công trong tương lai. Số lượng du học sinh Việt Nam tại ENZ tăng 30% trong giai đoạn 2016-2018, hiện đang có khoảng 2.772 học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại ENZ trong năm 2018.

MH