Đường phố Hà Nội phong quang, sạch đẹp

00:00 12/10/2020

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội đã hoàn thành. Trong đó, vấn đề đảm bảo trật tự, ATGT, mỹ quan đô thị đã được Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rất rốt ráo.

 Phố Tràng Tiền phong quang, sạch đẹp chào đón Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: Thanh Hải

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở đã ban hành một loạt kế hoạch, giao các phòng ban chuyên môn gấp rút thực hiện, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Đến ngày 23/12, tất cả các mục tiêu đề ra đều đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 20/2, Sở GTVT đã tổ chức họp, thống nhất với Công an TP các nội dung phối hợp tổ chức, phân luồng giao thông, đảm bảo ATGT, an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho các cuộc gặp ngoại giao trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. Ngày 21/2, công tác tổ chức giao thông, duy tu, duy trì kết cấu hạ tầng; bổ sung sơn kẻ vạch, biển báo trên các tuyến đường đi qua khu vực Hội nghị đã được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng.

Cụ thể, duy tu, duy trì, đảm bảo mặt đường êm thuận; chỉnh trang, thay thế hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch trên các tuyến đường, phố: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Âu Cơ, Yên Phụ; trục đường Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên; trục đường từ cầu Phù Đổng, QL1, QL5, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương đến khách sạn Melia, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, cổng chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi; các tuyến đường qua khu vực trụ sở cơ quan T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Tổng khối lượng duy tu, sửa chữa, chỉnh trang là trên 16.000m2 mặt đường, dải phân cách. Sở GTVT cũng đã phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông, Công an TP xử lý các sự cố, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế. Hệ thống tín hiệu đèn giao thông sẽ được tổ chức theo hình thức “làn sóng xanh”, đảm bảo lưu thông thông suốt cho các đoàn xe ngoại giao trên các tuyến đường đi qua.

Lực lượng Thanh tra GTVT cũng đã có một phương án riêng số 211/PA - TTS phục vụ Hội nghị. Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, đơn vị sẽ bố trí 115 người/ca trực, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP Hà Nội tham gia điều tiết giao thông tại 92 vị trí từ ngày 22/2 đến hết ngày 3/3 (24/24 giờ). Ngoài ra, Thanh tra GTVT còn kết hợp chốt trực tại các khu vực tổ chức Hội nghị, khách sạn bố trí nơi ăn nghỉ, các tuyến đường hoạt động của các đoàn khách trong nước và quốc tế trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Ông Trần Nhật Quang cho biết thêm, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho các đoàn khách quốc tế di chuyển, Sở đã yêu cầu tạm dừng hoạt động trông giữ xe tại một số vị trí. Ví dụ như phố Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Lê Thạch, Lý Thái Tổ, Đinh Lễ, Cổ Tân…; trên vỉa hè xung quanh các khách sạn: Sofitel Hanoi, Metropole, Hilton Hanoi Opera, Nikko, JW Marriott Hotel Hanoi…

Ông Quang thông tin: “Lãnh đạo Sở đã yêu cầu lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết hiện tượng dừng, đỗ sai quy định; kinh doanh lấn chiếm lòng đường, hè phố; các phương tiện vận tải chạy không đúng tuyến đường, đón trả khách sai quy định; vận chuyển hàng quá khổ quá tải, quá tải, xe chở rác, phế thải; công trình thi công đào hè đường gây mất ATGT, vệ sinh môi trường”.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện chia sẻ, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội - TP vì hoà bình, TP đáng sống đến bạn bè quốc tế. Do đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của Sở đã nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan, hoàn thành kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác chuẩn bị chung của TP.

Ngọc Hải