Đốt lửa cầu cứu, vô tình đốt cháy cả cánh rừng

00:00 12/10/2020

Một du khách người Ba Lan vô tình đốt khai hỏa cánh rừng ở Montenegro khi đang đi lạc trong rừng và cố gắng kêu gọi giúp đỡ. MontenegroTuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.Một nhân chứng đã ghi lại được hình ảnh một ngọn lửa khổng lồ đe dọa khu nghỉ mát Susanj và Bar. Cháy rừng đã lan rộng khắp Balkans, bao gồm Croatia, Serbia và Montenegro, do sự kết hợp của nhiệt độ cao và hạn hán trong một vài tuần gần đây. Velizar Cadzenovic, Giám đốc Dịch vụ Bảo vệ Bar cho biết ngọn lửa nhanh chóng bị mất kiểm soát, đe dọa các thị trấn và làng mạc địa phương. Ông nói: "Tôi được thông báo rằng một người leo núi người Ba Lan bị lạc trên những ngọn đồi. Ông ta đốt lửa để thông báo vị trí của mình và ngọn lửa ngay lập tức lan rộng đến một phần lớn đồi do gió và thảm thực vật khô . "Hoàn cảnh rất nghiêm trọng, bởi vì tại thời điểm này tất cả đều phụ thuộc vào gió, nó có thể không chỉ gây nguy hiểm cho phần trên của Susanj, mà còn ở phía đồi là Sutomore, và mặt khác là Zubac". Ông Cadzenovic nói thêm rằng ông sẽ tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức từ máy bay cứu hỏa của Croatia, cũng như máy bay cảnh sát Montenegrin hiện có. Ông nói: "Ngay lập tức chúng tôi lập kế hoạch hành động cho sáng mai. Vào thời điểm này, lửa vẫn còn xa đường, tuy nhiên, do sự phát triển có thể của tình hình, chúng ta phải cẩn thận nhất. ' Các du khách Ba Lan bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Người ta cho rằng ông đã sử dụng điện thoại di động của mình để gọi giúp đỡ và đốt cháy với hy vọng rằng các nhân viên cứu hộ sẽ nhìn thấy khói. Lửa đã lan rộng thành một tam giác ngọn lửa bao phủ một phần của ngọn đồi và rõ ràng là có thể nhìn thấy từ thực tế tất cả các phần của Bar. Susanj nổi tiếng với những bãi biển trong khi Bar là một thành phố cổ đại và cảng nổi tiếng với cái mà được cho là cây ô liu cổ nhất trên thế giới, từ 2.000 đến 2.500 năm tuổi. Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4837276/Tourist-accidentally-starts-huge-forest-fire-Montenegro.html