Đồng Nai: Cầu Ghềnh mới cần hoàn thành trước ngày 30/6

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 11/4, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và làm việc với lãnh đạo các ban, nghành và đơn vị liên quan cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về việc kiểm điểm công tác vận tải và xây dựng cầu Ghềnh mới.

cau-ghenh-duoc-thi-cong-lai Cầu Ghềnh mới đang được khẩn trương thi công xây dựng

Theo chỉ đạo của Chính phủ cầu Ghềnh mới cần hoàn thành trước 15 ngày theo kế hoạch đề ra trước đó. Do vậy, để kịp tiến độ trước ngày 30/6, các đơn vị đã lập phương án và đang thi công khẩn trương.

Còn theo đại diện Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1), việc thi công của Cienco 1 đảm bảo được tiến độ. Đến nay Cienco1 đã đóng được cọc định vị và dự kiến ngày 13/4 sẽ khoan trụ. Tuy nhiên, do địa chất nhiều đá ngầm nên việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Cienco1 cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạo mọi điều kiện thuận lợi và trong thời gian thi công sẽ không cắt điện. Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ GTVT cho tạm ứng 30% số tiền để trang trải mua vật tư.

Về phía Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu phải dải ngân cho các đơn vị thi công 30% trước ngày 20/4. Ông Đông cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các địa phương đảm bảo có phương án dự phòng.

Tại buổi kiểm tra, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu TP Biên Hòa phải lên phương án, vận động người dân và có kế hoạch cụ thể để di dời bàn giao mặt bằng đúng tiến độ vào ngày 15/4.

Cuối buổi thị sát, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, sự phối hợp của các cơ quan chức năng chưa được chặt chẽ, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư. Các đơn vị chưa xây dựng được tiến độ tổng thể, vấn đề phá dở trụ cũ đến nay vẫn chưa chốt được phương án và ngày hoàn thành. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch để thi công đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, ông Đông giao Cục đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực III, CSGT đường thủy Đồng Nai có biện pháp phân luồng giao thông hợp lý để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong thời gian thi công cầu Ghềnh mới.

Tin và ảnh: Bình An (Văn phòng Đại diện phía Nam)