Đồng Nai: Bất ngờ phát hiện khu bảo tồn thiên nhiên có nhà máy, trại heo

00:00 12/10/2020

Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thuộc một trong 200 vùng sinh thái quan trọng của thế giới đang bị xâm hại bởi nhà máy, trại nuôi heo và nhà ở. nha-may-che-bien-bot-my Ngày 15/4, Phòng 3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) đã bất ngờ kiểm tra một số trại nuôi heo, nhà máy công nghiệp đang hoạt động trái phép bên trong Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Tại đây, C49 phát hiện một nhà máy sản xuất chế biến tinh bộ mì quy mô 10.000 tấn/năm, không có hồ sơ thủ tục môi trường theo quy định của pháp luật, không đầu tư xây dựng các công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường. Đặc biệt bên trong Khu bảo tồn xuất hiện một số trại nuôi heo hoạt động quy mô lớn, nước thải được đổ trực tiếp ra môi trường. Ngoài ra, tại thực địa bên trong khu bảo tồn xuất hiện khá nhiều công trình nhà ở kiên cố. Thậm chí có những căn nhà lầu đồ sộ. nuoc-thai Được biết, khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (KBT) thành lập 2004, có tổng diện tích trên 100.000 hecta (trong đó 2/3 diện tích đất lâm nghiệp và 1/3 là mặt nước hồ Trị An). Mục đích của Khu bảo tồn nhằm khôi phục lại sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng cây tự nhiên bản địa thuộc lưu vực sông Đồng Nai và vùng miền Đông Nam bộ. Bên cạnh giá trị về đa dạng sinh học, nơi đây từng là vùng căn cứ cách mạng với địa danh nổi tiếng Chiến khu Đ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Tin và ảnh: Quảng Ninh (Văn phòng Đại diện phía Nam)