Đóng góp to lớn của Thanh niên Xung phong cho Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

00:00 12/10/2020

Vừa qua, tại TP.Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam (TNXP) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Khoa học và thực tiễn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong”.  

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, cựu cán bộ, đội viên TNXP các thời kỳ. toan-canh-hoi-thao-khoa-hoc Hơn 150 bài tham luận gửi đến hội thảo mang tính khoa học, sâu sắc, phong phú, đã phân tích, đánh giá, luận giải, bổ sung, làm sáng tỏ nhiều nội dung, sự kiện, ý nghĩa, tầm vóc của Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP. Các ý kiến tham luận trình bày tại hội thảo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu đã đích thân sáng lập “Trường học lớn TNXP”. Các đại biểu khẳng định, được sống, chiến đấu, rèn luyện trong Trường học lớn, lực lượng TNXP đã phấn đấu đạt đến đỉnh cao sự cống hiến, trưởng thành với phẩm chất cách mạng vừa “hồng” vừa “chuyên”. Thực tế lịch sử hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh hàng chục vạn đội viên TNXP đã trưởng thành những đảng viên, những cán bộ chủ chốt các nghành, các cấp, lĩnh vực từ địa phương đến Trung ương. Tại Hội thảo, các bài tham luận của đại biểu đã nhấn mạnh về ý nghĩa: Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng, xây dựng, bảo vệ đất nước, các thế hệ TNXP đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên nhấn mạnh, Hội thảo Khoa học và thực tiễn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn TNXP” được tổ chức nhằm nghiên cứu, thấm nhuần ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn vô cùng to lớn của “Trường học lớn TNXP”. Bác Hồ đã sáng lập “Trường học lớn TNXP” và suốt đời Người tin yêu, dạy bảo, rèn luyện TNXP phấn đấu, lập công, cống hiến, trưởng thành. Trường học lớn TNXP ra đời đã góp phần làm phong phú và góp phần đạt đến đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh, toàn dân, toàn diện, trường kỳ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những nội dung cốt lõi trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trường học lớn TNXP” gợi lên nhiều điều suy ngẫm về việc tổ chức giáo dục động viên thanh niên trong tình hình mới hiện nay. “Trường học lớn TNXP” là một điển hình rực sáng, là thành quả rực rỡ của đường lối vận động Thanh niên đặc sắc, độc đáo của Đảng, của Bác Hồ. “Thực tế cũng chứng minh thế hệ thanh niên nước ta có phẩm chất tốt đẹp, có tiềm năng to lớn, có vai trò là đội quân hậu bị hùng hậu của dân tộc, biết đánh giá đúng và có biện pháp sáng tạo, thích hợp và kịp thời thì sẽ là lúc biến lực lượng này thành sức mạnh dời non lấp biển, vượt qua mọi trở ngại, thách thức để đưa dân tộc ta phát triển nhanh chóng và bền vững hơn”. Ông Liên nhấn mạnh. Hầu hết các đại biểu đều mong muốn các cấp cần nghiên cứu thành lập các loại hình tổ chức TNXP và phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động mang “tinh thần xung phong”, đem ánh sáng văn hóa, trí thức cách mạng và các mô hình tiên tiến đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho nhân dân; nhất là xung phong gia nhập lực lượng TNXP bám trụ biên cương, biển đảo xây dựng phòng tuyến - đặc biệt là phòng tuyến lòng dân để bảo vệ biên giới, hải đảo, tham gia và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình tiên tiến, tập trung phục vụ đắc lực công cuộc “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tổ quốc giàu mạnh” và xung phong học tập, nghiên cứu sáng tạo rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong bài phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang nêu rõ: Trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và  xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ TNXP đã không ngại hy sinh, gian khổ có mặt ở những nơi khó khăn nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn tự hào và mãi mãi ghi công và biết ơn những hy sinh lớn lao của lực lượng TNXP. Sau ngày đất nước thống nhất, TNXP tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã thực hiện nhiệm vụ hình thành một đội ngũ lao động mới, có văn hóa, có kiến thức chuyên môn, có năng lực tổ chức trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là một “môi trường trồng người”, “trường học lớn”. Trước yêu cầu mới, TNXP đang phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu, đổi mới, không quản ngại khó khăn, tất cả vì nhân dân. Thực tiễn cách mạng kháng chiến của nhân dân ta đã khẳng định “Trường học lớn TNXP”  nhằm phát huy sức mạnh dời non lấp biển của tuổi trẻ là sáng tạo đặc sắc mang tầm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lịch sử vô cùng to lớn, trở thành tài sản tinh thần vô giá cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo trong tình hình hiện nay và các thể hệ mai sau. Ông Tất Thành Cang nhấn mạnh. Kết luận hội thảo, GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Hội thảo đã nêu ra những vấn đề cốt yếu có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, gắn với đòi hỏi cấp thiết trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là huy động, phát huy mọi nguồn lực trong sự nghiệp đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Đặc biệt là phát huy sức trẻ của thanh niên trong xung kích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thiết thực nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài và ảnh: Quảng Ninh (Văn phòng Đại diện phía Nam)