Đón Xuân Bính Thân với làng nghề trong phố cổ

00:00 12/10/2020

 Triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân” ghi lại những nét làng xưa, những hương vị Tết truyền thống mà nhờ đó người Hà Nội luôn được đón Xuân trong hân hoan và đậm đà bản sắc Việt.

tranhdong-ho

Triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân” trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của tác giả - họa sỹ Lê Bích. Bằng những hình ảnh chân thật, tác giả đã tái hiện những nét làng xưa, những hương vị Tết truyền thống của Hà Nội “36 phố phường”. Đó là cam Canh bưởi Diễn, đào quất Nhật Tân khoe sắc hương nồng. Đó là phố ông đồ “bày mực Tàu giấy đỏ/ bên phố đông người qua”. Đó là mùi bánh chưng mới, chào một mùa Xuân trở lại; hồn cốt dân gian một thuở về trong giấy điệp tươi trong của Đông Hồ…

Tác giả Lê Bích chia sẻ, có nhà nghiên cứu đã nói “Hà Nội là một ngôi làng lớn” bởi đây là nơi hội tụ của giới thương gia, cũng là nơi hội tụ của nhiều làng nghề, do đó có tên gọi “Kẻ Chợ”. Ngày nay, Hà Nội vẫn còn sự liên kết những cặp phố - làng nghề, như phố Lò Rèn xưa gọi là phố Hàng Bừa, chủ yếu là các thợ rèn từ làng Xuân Phương; phố Thuốc Bắc chủ yếu là người dân từ làng Nành (Ninh Hiệp); phố hàng Bạc có nhiều người dân từ làng Châu Khê và Định Công lên lập nghiệp… Mỗi phố một nghề và có gốc gác từ làng.

Xuân sang, Tết đến, các làng nghề thủ công lân cận những phố nghề trong nội thành Hà Nội lại tập trung nguồn nhân lực, vật lực để tạo ra các sản vật cùng những món ăn tinh thần phục vụ Tết. Điều này tạo nên một không khí phồn thịnh, nhộn nhịp ở Hà Nội mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Triển lãm “Làng nghề đón Xuân” diễn ra từ 22/1 đến hết ngày 22/2 tại Đình Kim Ngân, số 42 - 44 Hàng Bạc. Đây là sự kiện mở màn cho chương trình hoạt động “Mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016” tại khu phố cổ Hà Nội.Cùng ngày, tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, đã diễn ra triển lãm “Hà Nội xưa và nay”. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Khu phố cổ trong những ngày sắp tới: Triển lãm giới thiệu các dòng tranh dân gian Việt Nam tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, từ 29/1-16/2/2016; biểu diễn âm nhạc truyền thống tại các điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội, như Đình Kim Ngân, Đình Đồng Lạc, Hội quán Phúc Kiến, Trung tâm thông tin di sản Phố cổ… lần lượt từ 1,2,3,4 Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Chinhphu.vn