Độc đáo chợ Viềng “Mua may bán rủi”

00:00 12/10/2020

Đến hẹn lại lên, Lễ hội chợ Viềng hàng năm diễn ra vào đêm ngày mùng 7 tết âm lịch tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định luôn thu hút hàng vạn khách thập phương về đây du xuân, cầu bình an, may mắn, một năm mưa thuận gió hoa, mùa mạng bội thu. Đây là một trong những lễ hội chợ phiên lớn nhất khu vực phía Bắc, đồng thời đây cũng là chợ phiên đặc biệt, một năm họp chợ một lần. Chợ Viềng xuân năm nào cũng vậy, dòng người nô nức về đây trẩy hội với mong muốn “mua may, bán rủi” thông qua việc chọn và mua cho mình một đố vật nào đó tại đây. Sản phẩm bài bán tại Hội chợ Viềng xuân cũng vì thế mà rất đã dạng phong phú, nhiều chủng loại, từ những mặt hàng bình dân, cho đến những món đồ chơi xa xỉ đều được bày bán tại đây.
Đông đảo du khách tham dự hội chợ Viềng
Đông đảo du khách tham dự hội chợ Viềng ( Phủ Dầy – Vụ Bản – Nam Định)
Theo quan niệm dân gian, những ai đi du xuân mà không đến chợ Viềng (nằm trên địa bàn hai xã Kim Thái và xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) thì chưa nói là du xuân, trong năm đó khó có sự hanh thông và may mắn. Vì vậy mà năm nào cũng thế, cứ đến ngày mùng 8 tháng giêng (Âm lịch), khách thập phương trong cả nước lại nô nức đến đây tìm sự may mắn, hanh thông trong cuộc sống và công việc. Chợ Viềng là sản phẩm, đứa con tinh thần được kết tinh và khai sinh từ vùng đất thiêng Phủ Dầy, Vụ Bản, Nam Định Phản ánh rõ nét đặc trưng lịch sử, văn hóa của địa phương. Mỗi năm chỉ có một phiên chợ và từ lâu đời nay đã trở thành ngày hội du xuân đầu năm không chỉ của người dân trong vùng mà còn của người dân trong cả nước.
Cây cảnh – hàng hóa đặc trưng tại chợ Viềng
Các mặt hàng liên quan đến sản xuất nông nghiệp được bày bàn rộng rãi tại chợ Viềng
Có một điều đặc biệt ở phiên chợ này là người mua và người bán không bao giờ mặc cả, so kè về giá, bởi lẽ khi mọi người đến đây luôn mang theo mình một ý thức về tâm linh, người mua hoặc bán một vật dụng nhỏ cũng mang lại cho nhau nhiều điều may mắn, hanh thông trong suốt năm đó.