Doanh nhân Trương Ngọc Thúy - Khi nghề làm đẹp là nỗi đam mê

00:00 12/10/2020

DNHN: Tại thủ đô Hà Nội hoa lệ, giữa khí trời tươi đẹp của những ngày đầu xuân 2017, nhóm phóng viên Tạp chí DN&HN đã có buổi trò chuyện thân mật với một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng và tài năng. Ở chị chúng tôi thấy hình ảnh một nữ doanh nhân mà sự thành công của chị đã trở thành tấm gương cho rất nhiều người phụ nữ muốn vươn lên để khẳng định mình trong thời kỳ hội nhập. Chị là Trương Ngọc Thúy, người con gái xứ Thanh đi lên từ hai bàn tay trắng, trải qua bao vất vả khó khăn đã làm nên những điều kỳ diệu, hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ T&T có trụ sở tại Trung tâm thẩm mỹ Thuy's số 1A Nghi Tàm Hà Nội.

PV: Chào chị, chị có thể cho các bạn độc giả biết và hiểu hơn về chị và con đường đến với nghề làm đẹp của chị được không ạ? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, mảnh đất còn nhiều khó khăn đã từng có thời bị gắn với giai thoại "ăn rau má phá đường tàu", có lẽ rất khó để nói hết về những cái nghèo, cái khổ mà tôi và những người dân quê tôi đã trải qua. Nhưng đó cũng chính là động lực để tôi và những người con Thanh Hóa vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường lập nghiệp. Tôi vào Sài Gòn từ khi mới 13 tuổi, tuổi mà lẽ ra chỉ nên biết ăn, biết học và vui chơi dưới mái ấm gia đình như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa. 13 tuổi tôi đã có cảm nhận thật rõ ràng thế nào là "tha hương cầu thực". Tôi đã phải làm đủ mọi nghề từ ô sin, rửa bát, quét nhà cho tới phát tờ rơi, tiếp thị,... Công việc vất vả cực nhọc nhưng cũng chẳng đủ ăn. Trong một lần đến làm công cho một cửa hàng phở nằm đối diện với một thẩm mỹ viện nguy nga bề thế, tôi như bị choáng ngợp bởi ở đây cái gì cũng đẹp, đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp với nét mặt phấn khởi, nụ cười mãn nguyện từ trong tòa nhà đó bước ra. Ngày đó, con bé như tôi luôn tự hỏi không biết ở trong đó họ làm gì mà khiến cho các chị các cô ai ai cũng hồ hởi tươi tắn như vậy. Rồi đến một ngày bà chủ quán phở mà tôi đang làm cũng sang đó làm đẹp. Hôm đó, tôi đang ngồi rửa bát mà mắt cứ ngóng về phía tòa nhà thẩm mỹ viện, chỉ chờ xem bà chủ của tôi làm đẹp xong trông sẽ như thế nào. Đợi mãi mà vẫn chẳng thấy bà ấy đâu. Cho đến khi có người đập vào tay tôi và một giọng nói quen thuôc: "Con này làm nhanh cái tay lên!", tôi mới giật mình quay lại đánh rơi cả chiếc bát trên tay vì không tin ở mắt mình. Vẫn là bà chủ quán phở đây mà nhưng sao hôm nay trông khác thế, đôi lông mày lá liễu có cái đuôi cong vút, đôi mi đen làm con mắt có vẻ mở to hơn và ánh nhìn quyến rũ hơn, đôi môi thì không thâm như trước mà trở nên căng mọng hồng hào. Đúng là bà đã trẻ ra đến cả chục tuổi làm tôi lúc nãy nhìn không ra cứ tưởng là người con gái lớn của bà. Thấy tôi sững sờ như vậy bà chủ cũng phải bật cười mà không trách mắng tôi vì tội làm vỡ bát. Có lẽ lúc ấy bà đang vui. Còn tôi thì kể từ khoảnh khắc đó tôi đã chính thức bị khuất phục bởi nữ thần sắc đẹp rồi! Nhưng phải đến hơn một năm sau, cơ duyên mới đến với tôi khi thẩm mỹ viện đó mở lớp đào tạo học viên. Dành dụm được ít tiền tôi liền đăng ký theo học. "Nghề phun xăm không giống như rửa bát đâu nhé!". Đó là những lời đầu tiên mà nữ chủ nhân của Thẩm mỹ viện đó nhắc nhở tôi. Tôi vâng dạ, nhưng trong đầu lại nghĩ mà không dám nói: "Rửa bát làm được thì phun xăm cũng làm được chứ sao không?". Đến khi bước vào những giờ học tập, tôi mới thấy bà nói đúng. Nghề phun xăm đòi hỏi phải có sự kiên trì, khéo léo và sáng tạo rất cao. Nhưng nhờ sự đam mê lớn đã ấp ủ từ lâu, tôi đã nhanh chóng nắm bắt được lý thuyết và chăm chỉ luyện tập, thực hành. Chỉ sau hai tuần tôi đã có được những kỹ năng cơ bản về thiết kế tạo kiểu dáng chân mày, mắt môi mí cũng như kỹ thuật phun. Sau một tháng, tôi đã có thể làm ra những đôi lông mày, mí mắt, môi rất đẹp mà chỉ những kỹ thuật viên lâu năm mới làm được. Kết thúc khóa học tôi được nhận vào làm việc luôn tại Thẩm mỹ viện đó. Sau một thời gian, đến năm 2010, tôi được nhận giải thưởng cup "Bàn tay vàng" do Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức. Năm 2012, để thực hiện ước mơ giúp cho nhiều người đươc làm đẹp, tôi quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Thương mại T&T và mở ra Trung tâm Thẩm mỹ Thuy’s .

Doanh nhân Trương Ngọc Thúy được trao kỉ niệm chương tại Phủ Chủ tịch ngày 7/1/2017

PV: Tại sao chị chọn làm đẹp làm chiến lược kinh doanh cho chị? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: Ngày xưa ông bà ta đã có câu: "Cái nết đánh chết cái đẹp", ý muốn nói cái đẹp bên trong tâm hồn của người phụ nữ quan trọng hơn vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Ý tốt này của các cụ sau này đã bị nhiều người hiểu sai đi thành ra coi việc làm đẹp là xa xỉ và không khuyến khích. Ngày nay khi xã hội phát triển, nhu cầu làm đẹp đã trở thành trào lưu của tất cả những chị em phụ nữ hiện đại. Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ rất yêu cái đẹp và sự hoàn mĩ. Giữ mãi nét thanh xuân, xinh đẹp rạng ngời luôn là vấn đề mà tất cả các chị em phụ nữ quan tâm. Tôi cho rằng vẻ đẹp hình thức góp phần không nhỏ đem lại sự tự tin cho người phụ nữ trong giao tiếp hàng ngày, thành đạt trong sự nghiệp cũng như duy trì hạnh phúc gia đình. Vẻ đẹp hình thức rõ ràng là rất quan trọng không thể thiếu được đối với chị em, nên việc chọn lựa lĩnh vực làm đẹp làm chiến lược phát triển kinh doanh là điều dễ hiểu . Tôi mong muốn sau này khi nói đến mối liên hệ giữa cái nết và cái đẹp người ta sẽ không nói rằng "CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP" nữa mà chỉ nên nói rằng:"CÁI NẾT PHẢI BIẾT LÀM ĐẸP!" (Cười) PV: Chị có thể cho độc giả hiểu hơn về doanh nghiệp của mình được không? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: Trung tâm thẩm mỹ Thuy’s được thành lập năm 2012 với các dịch vụ như: Phun xăm chân mày, mắt, môi, mí, chăm sóc da, tắm hơi, massage body, tư vấn - giải phẫu thẩm mỹ. Với sự tận tình của đội ngũ Bác sĩ, chuyên gia uy tín về thẩm mỹ, với sự phục vụ chu đáo, an toàn của đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, đến nay Trung tâm thẩm mỹ Thuy’s đã được rất nhiều chị em lựa chọn là nơi để gửi gắm nhan sắc của mình. Ở đây chúng tôi luôn áp dụng các phương pháp chăm sóc da hoàn toàn bằng thảo dược quý hiếm, an toàn và hiệu quả, có tác dụng tái tạo làn da bị lão hóa, dị ứng hóa mỹ phẩm và do nội tiết,... Ngoài ra những thảo dược quý này còn có khả năng trị nám, trứng cá và tàn nhang. Dịch vụ sở trường của Trung tâm Thẩm mỹ Thuy’s là phun xăm chân mày mí mắt môi, có thể khắc phục những khiếm khuyết trên khuôn mặt của chị em như mắt nhỏ, môi thâm, môi lệch, không có lông mày hoặc chân mày đã phun bị hỏng,... giúp chị em đẹp hơn mà không mất thời gian trang điểm hàng ngày.

Doanh nhân Trương Ngọc Thúy được trao cup Doanh nhân hội nhập quốc tế ngày 8 tháng 1 năm 2017

Ngoài phục vụ làm đẹp cho chị em phụ nữ, Trung tâm thẩm mỹ Thuy’s còn mở các lớp đào tạo học viên giúp các bạn trẻ muốn lập nghiệp bằng nghề làm đẹp. Hiện nay phần lớn các bạn trẻ chỉ có một mong ước duy nhất là được vào đại học, đến khi đi thi không đủ điểm chuẩn vào trường thì trở nên thất vọng, mất phương hướng. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi mong các bạn đó hiểu rằng đại học thì tốt nhưng đó không phải là con đường duy nhất! Dù có thi đươc rồi, tốt nghiệp ra trường rồi nhưng đi xin việc cũng không dễ trong bối cảnh "Thừa thầy thiếu thợ" như hiện nay. Cách tốt nhất để các bạn có thể tồn tại nếu không vào được đại học là hãy đi học nghề, nghề gì cũng được, chứ không nhất thiết phải là nghề làm đẹp. Nhưng nếu các bạn là người yêu thích cái đẹp và muốn học nghề làm đẹp thì quá tốt luôn! Trung Tâm Thẩm Mỹ Thuy's có đội ngũ chuyên gia làm đẹp hàng đầu được mời từ nước ngoài về với kinh nghiệm trên 10 năm giảng dạy, cơ sở vật chất tốt, giáo trình dễ hiểu cộng với các thiết bị công nghệ tiên tiến sẽ giúp các bạn học viên có cơ hội thực tập và tiếp xúc với các công nghệ làm đẹp mới nhất trong ngành. Đến với Trung Tâm Thẩm Mỹ Thuy's, tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ định hình được con đường tương lai của mình và yêu nghề bằng tất cả trái tim.

Doanh nhân Trương Ngọc Thúy trực tiếp tư vấn và làm cho khách hàng

PV: Bản thân là một người làm trong lĩnh vực làm đẹp, chị quan niệm như thế nào về một người phụ nữ đẹp? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: Như tôi đã nói ở trên: CÁI NẾT PHẢI BIẾT LÀM ĐẸP! Một người phụ nữ đẹp trong thời đại ngày nay đương nhiên là phải có Tài Sắc vẹn toàn, có ảnh hưởng lớn tích cực tới cộng đồng. Người phụ nữ đẹp nhất đương nhiên phải là vẻ đẹp tự nhiên do tạo hóa mang lại, nhưng như vậy không có nghĩa là bàn tay con người không thể làm cho người phụ nữ đẹp hơn. Đúng như ai đó đã nói: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Nhiệm vụ của chuyên gia làm đẹp là phải tìm ra được những nét đẹp tiềm ẩn có sẵn trong mỗi người, giúp nó tỏa sáng và đẹp một cách tự nhiên. Vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt và đôi môi đó thôi, nhưng khi ta biết sắp xếp lại cân đối một chút kết hợp với màu sắc hài hòa thì mọi thứ sẽ khác và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bản thân khách hàng đó trước khi tới đây vốn đã đẹp rồi, sự thực là tôi và các kỹ thuật viên ở đây chỉ giúp họ hoàn thiện thêm nét đẹp vốn có của họ mà thôi . Slogan "GIÚP BẠN HOÀN THIỆN NÉT ĐẸP TỰ NHIÊN" cũng chính là tôn chỉ, mục đích hoạt động của Thẩm mỹ viện Thuy's. Mong muốn của tôi là tất cả phụ nữ đều đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. PV: Chị nói gì về thành công của chị ngày hôm nay? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: Nói là thành công có lẽ chưa đến nhưng tôi cảm thấy niềm đam mê, sự cố gắng, nỗ lực của mình bước đầu cũng đã gặt hái được những thành quả xứng đáng. Trung tâm Thẩm mỹ Thuy's phát triển được như ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân tôi, còn nhờ sự hỗ trợ đắc lực của hai người em gái đầy tin cậy giống như cánh tay phải và trái của tôi cùng với sự ủng hộ, chia sẻ động viên rất nhiều từ người chồng yêu thương. Ngoài ra phải nói đến những chuyên viên, chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp và đội ngũ nhân viên tài năng luôn làm việc bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nếu như có thể gọi là thành công thì đây chính là thành quả chung của sự kết hợp đầy ân tình giữa tôi và những cộng sự của mình thì đúng hơn (cười) PV: Hiện nay có rất nhiều cơ sở làm đẹp, spa mọc lên, chị có thể chia sẻ bí quyết để Trung tâm Thẩm mỹ Thuy’s có thể cạnh tranh và có ưu thế hơn hẳn so với các cơ sở làm đẹp khác được không ? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: (Cười) Bí quyết gì đâu! Trung tâm thẩm mỹ của tôi cũng như hàng trăm ngàn cơ sở thẩm mỹ khác đều có một mong muốn chung là được phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Dạo ở Sài Gòn, tôi có dịp đi sâu tìm hiểu nghiên cứu về thẩm mỹ, học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành thẩm mỹ chất lượng cao ở nước ngoài, cũng như những phương pháp làm đẹp bí truyền của dân tộc. Học tập để trau dồi kiến thức và nâng cao tay nghề luôn là việc cần thiết. Nhưng đó mới chỉ là một nửa của sự thành công bởi vì sự lựa chọn của khách hàng đến với dịch vụ mới là quyết định. Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng tôi chợt phát hiện ra một điều là còn có rất nhiều chị em có nhu cầu muốn làm đẹp nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể tiếp cận được với dịch vụ. Để khắc phục tình trạng này tôi đã quyết định tổ chức nhiều đợt khuyến mại giảm giá tới 50% các loại dịch vụ để chị em ai ai cũng đều có cơ hội làm đẹp. Điều làm nên sự khác biệt của Trung tâm thẩm Mỹ Thuy’s là CHẤT LƯỢNG ĐẲNG CẤP và GIÁ CẢ BÌNH DÂN! Đó chính là lý do mà đông đảo các chị em bất kể là sinh viên, công chức, doanh nhân thành đạt hay các bà nội trợ,... đều chọn Trung tâm Thẩm mỹ Thuy's làm nơi chăm sóc sắc đẹp cho mình.

Doanh nhân Trương Ngọc Thúy và đội ngũ nhân viên là các chuyên gia hàng đầu

PV: Được biết chị là một Doanh nhân có tấm lòng nhân hậu, bên cạnh công việc, gia đình thì chị còn rất quan tâm làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị nghĩ sao về công tác từ thiện mà chị vẫn luôn thực hiện và đóng góp đến ngày hôm nay? Doanh nhân Trương Ngọc Thúy: Cuộc sống là sẻ chia mà! (cười). Là một người con sinh ra, lớn lên trên mảnh đất quê hương nghèo khó và trưởng thành trong gian khổ, hơn ai hết tôi thấu hiểu và đồng cảm với những thân phận có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi ngày trước. Tôi luôn tự nhủ mình cần phải làm nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa để giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn có cơ hội vươn lên. Đó là lí do dù bận đến đâu tôi vẫn dành thời gian cho công tác từ thiện. Ngày 21/1/2017 vừa qua tôi cũng tổ chức chương trình Tết Nghĩa Tình tại Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh hóa dành tặng 120 suất quà Tết cho 120 hộ nghèo ở đây. Hôm đó là một ngày bận rộn và vất vả đối với anh chị em Công ty nhưng ai cũng thấy vui. Nhìn nụ cười của những bà cụ tay xách túi quà, nách mang bao gạo mới được cấp phát, tôi cảm thấy mừng vì món quà nhỏ nghĩa tình của mình đã mang được niềm vui đến cho những người nghèo khó. Quả thật mọi người lúc đó đều vui, chỉ tiếc là không có thêm gạo và quà để phát hết cho bà con! (cười).

Doanh nhân Trương Ngọc Thúy và hai e gái

Trung tâm Thẩm mỹ Thuy’s có được thành công, sự phát triển không ngừng trong những năm qua là nhờ vào khả năng chèo lái tài tình và tay nghề vững vàng của giám đốc trẻ Trương Ngọc Thúy – một trong những chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Việt nam đã từng đoạt giải thưởng Cup "Bàn Tay Vàng 2010". Ở chị chúng tôi thấy niềm tin, tài năng, trí tuệ cùng lòng yêu thương con người luôn luôn tỏa sáng. [box type="info"]Doanh nhân Trương Ngọc Thúy Giám đốc công ty TNHH MTV TM – DV T&T, Giám đốc Trung Tâm Thẩm mỹ Thuy’s Các giải thưởng: Bàn tay vàng vì sắc đẹp cộng đồng do Hội liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng năm 2010. Doanh nhân hội nhập quốc tế và tiếp kiến chủ tịch nước Trần Đại Quang do tạp chí Cộng sản và Bộ công thương phối hợp tổ chức năm 2017. Thương hiệu chăm sóc sắc đẹp đẳng cấp do Trung tâm hỗ trợ sức khỏe cộng đồng Unesco và Tạp chí Mỹ phẩm trao tặng năm 2017. Trung tâm Thẩm mỹ Thuy’s có địa chỉ: Số 1a Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 084 4606225/ 0975403333 Website: thammyvienthuy.com[/box] Ngọc Diệp