Doanh nhân  Phan Công Bình – nhà xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam

00:00 12/10/2020

Trong lễ trao Cúp Sao vàng Đất Việt năm 2015, vinh danh những doanh nhân - doanh nghiệp đã có những thành tích xuất sắc đóng góp cho cộng đồng, chúng tôi có dịp gặp Doanh nhân Văn hóa Phan Công Bình. Đây không phải là lần đầu tiên anh được nhận giải thưởng lớn của đất nước khi gặp chúng tôi anh Bình chia sẻ: Muốn đi xa phải kiên trì mục tiêu, trong kinh doanh luôn phải đặt chữ Tâm – chữ Đức lên hàng đầu.

 doanh-nghiep-tu-nhan-cong-binh-vung-manh-cung-thoi-gian-voi-nhung-tinh-tuy-tam-tinh-tu-gao-1

  Doanh nhân Phan Công Bình Một năm nữa đã qua, năm mới lại đang tưng bừng gõ cửa. Nhìn lại chặng đường kinh doanh dài sau hơn 10 năm của Doanh nghiệp tư nhân Công Bình, để có được thành quả như ngày hôm nay đó là một quá trình phấn đấu và bản lĩnh đến cùng của doanh nhân Phan Công Bình. Doanh nghiệp tư nhân Công Bình được thành lập ngày 19-10-2006 có cơ sở tại Ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Doanh nghiệp chuyên kinh doanh về gạo và những sản phẩm Gạo cao cấp. Những ngày đầu, đúng là “ Vạn sự khởi đầu nan”: Chưa có cơ sở hạ tầng, Biên chế lao động ít, máy móc thiết bị hiện đại chưa có, tiền vốn phải chạy vay ngân hàng, đối tác chưa có… Nhưng với quyết tâm: Gạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành một thương hiệu gạo nổi tiếng được khách hàng khắp nơi tin dùng, đưa doanh nghiệp Công Bình phát triển bền vững. Bằng tình yêu quê hương Long An thân yêu, trong trái tim người lính năm xưa Phan Công Bình đã đưa doanh nghiệp của mình đạt được những thành quả đáng tự hào : Tạo việc làm cho nhiều người với bình quân lương mỗi người 5 triệu đồng/tháng, đảm bảo sản lượng, tăng trưởng doanh thu theo từng năm. Doanh nghiệp đã chủ động được nguồn vốn, mua sắm được thiết bị hiện đại, triển khai các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Doanh nghiệp tư nhân Công Bình không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất để tăng cao kim ngạch xuất khẩu gạo. Hiện nay, doanh nghiệp đã có 150 công nhân (tăng 10 lần so với ngày đầu thành lập). Doanh nghiệp tư nhân tự hào là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam về chế biến và xuất khẩu gạo. Đề cao chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, với hệ thống kiểm soát khoa học chặt chẽ Doanh nghiệp Công Bình đang cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, với dịch vụ chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường. Hiện Doanh nghiệp tư nhân Công Bình là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Long An nói riêng và của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp luôn quan tâm đến cộng đồng, luôn ý thức về bảo vệ môi trường góp phần xây dựng một diện mao mới cho nông thôn Việt Nam cũng như nông thôn Long An. Doanh nghiệp tư nhân Công Bình luôn gắn kết với người nông dân trong chuỗi giá trị lúa gạo. Bằng sự đam mê và không ngừng sáng tạo doanh nhân Phan Công Bình luôn hướng tới sự thành công lâu dài mang đến khách hàng những giá trị cao nhất của từng sản phẩm, dịch vụ. Doanh nghiệp luôn xây dựng uy tín và niềm tin cho khách hàng, chia sẻ lợi ích gắn kêt bền cùng nhau phát triển. Ban Giám đốc đã mạnh dạn đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh hợp lý, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường, mở rộng hoạt động, mua sắm thiết bị hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, theo dõi việc sản xuất của từng đơn hàng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cao. Doanh nghiệp Công Bình có riêng mình một quy chế chăm sóc khách hàng, một chế độ nghiêm ngặt để theo dõi kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất đảm bảo tất cả yêu cầu của khách hàng với phương châm: Khách hàng là người trả lương cho công ty. Năm 2015 doanh nghiệp ước tính xuất khẩu 70 000 tấn gạo với doanh số hơn 1200 tỷ đồng, mặt hàng chủ lực là: Gạo đặc sản cao cấp. Doanh nghiệp cung cấp sản  lượng gạo trong nước Và xuất khẩu gạo sang Hồng Kông , Trung Quốc, Indonesia, Philipin, Đài Loan, Anh, Úc, Mexico… Được đánh giá cao có uy tín trên thị trường quốc tế. Mục tiêu chiến lược phát triển của doanh nghiệp đến năm 2020 phấn đấu đạt doanh số xuất khẩu 100.000 tấn gạo / năm, mở rộng quy mô sản xuất gấp 3 lần hiện tại. Là một doanh nhân đặt chữ Tâm Đức lên hàng đầu, vì vậy khi có cơ hội doanh nhân Phan Công Bình tham gia rất tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, Phan Công Bình tâm sự: “Là một doanh nhân thành đạt không bao giờ được quên trách nhiệm với xã hội, và cộng đồng, bởi người giàu nhất không phải là người có nhiều tiền nhất mà là người giúp đỡ được nhiều người thoát nghèo. Chính vì vậy, khi có cơ hội tôi luôn luôn tình nguyện tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như: Chương trình mắt sáng Người cao tuổi 2013, Chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, Chương trình biển đảo Nghĩa tình Côn Đảo,  Chương trình vòng tay nhân ái, Chương trình kết nối trái tim vàng Việt Nam, Cứu trợ thiên tai lũ lụt, Trẻ em cơ nhỡ, Người già cô đơn, Xây nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, Bê tông hóa đường nông thôn, Giúp đỡ học sinh sinh viên nghèo hiếu học…Tôi mong doanh nghiệp của mình càng ngày phát triển để có điều kiện để giúp đỡ thêm được nhiều người có việc làm, tham gia công tác xã hội được nhiều hơn nữa. Nếu đơn vị ,tổ chức nào quan tâm đến những hoạt động xã hội, từ thiện hãy gọi đến số điện thoại: 072.3503.999 hoặc gửi vào Email congbinh_rice@yahoo.com Mười năm hoạt động kể từ khi thành lập, với những thành tích đã đạt được Doanh nghiệp tư nhân Công Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhắc tới những phần thưởng cao quý mà Doanh nghiệp đã đạt được, doanh nhân Phan Công Bình chia sẻ : “Tôi rất tự hào, vui mừng vì những nỗ lực và cố gắng của bản thân đến nay đã được thành quả xứng đáng. Tôi sẽ cố gắng phát huy những thành quả đạt được, nâng cao thương hiệu lên tầm cao mới, đạt được thành tích cao hơn trên thị trường quốc tế . Về phía trong nước, Doanh nghiệp sẽ cố gắng mở rộng quy mô sản xuất tạo thêm việc làm cho người lao động, phát triển Thương hiệu gạo Công Bình ngày càng có uy tín. Người bạn thân thiết của nhà nông Tháng 7/2015 vừa qua, trong dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu của Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Phủ Chủ tịch. Doanh nhân Phan Công Bình đại diện cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ông có chia sẻ về mối quan hệ mật thiết của doanh nghiệp Công Bình với nông dân tỉnh Long An nói riêng và nông dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung: Nông dân mình còn nghèo, tiền mua giống lúa, mua phân bón còn thiếu, chưa thông thạo kỹ thuật, làm sao khai thác có hiệu quả kinh tế cao trên những cánh đồng lúa mông mênh bát ngát của quê hương Long An? Doanh nghiệp tư nhân Công Bình trực tiếp đến các Ấp, xã, huyện trao đổi bàn bạc với lãnh đạo và cô bác nông dân giải quyết những khó khăn bằng cách Doanh nghiệp cho những hộ sản xuất vay vốn mua sắm giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh…Liên kết với các nhà khoa học xây dựng chương trình sản xuất lúa gạo tiên tiến, có quy chế kiểm soát liên tục từ giống vốn gieo trồng, chăm bón để phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố bất thường xẩy ra. Việc chắp mối liên kết giữa Nhà khoa học, Nhà sản xuất, Nhà doanh nghiệp trong mấy năm gần đây đã nâng chất lượng gạo Công Bình. Gạo Công Bình xuất khẩu đã có thương hiệu đáng mừng: Giá bán cao hơn các gạo Việt Nam khác. Phóng viên Tạp chí Doanh Nghiệp & Hội Nhập tìm hiểu quá trình phát triển 10 năm của Doanh nghiệp tư nhân Công Bình  và qua trao đổi với Doanh nhân Phan Công Bình chúng tôi hiểu : “Thành công chỉ mỉm cười với những người có TÂM & có Đức”, chúng tôi những người làm báo tin chắc chắn Doanh nghiệp Công Bình sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Nhân dịp Xuân Bính Thân Tạp chí Doanh Nghiệp & Hội Nhập – Cơ quan TW của Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Kính chúc toàn thể thành viên của Doanh nghiệp tư nhân Công Bình  sức khỏe sáng tạo thành công hạnh phúc Hơn mười năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành Doanh nghiệp tư nhân Công Bình và doanh nhân Phan Công Bình được Đảng và Nhà nước trao tặng nhưng danh hiệu cao quý:

  • Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trao tặng giải thưởng “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam Vàng” nhiều năm liền.
  • “Thương hiệu Sản phẩm dịch vụ phát triển bền vững
  • “Bảng vàng chữ Tâm”
  • Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh
  • Top 100 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013
  • Chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường
  • Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn 2010
  • Top 10 giải thưởng Thương mại dịch vụ xuất sắc 2013
  • Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng Đồng bằng sông Cửu Long 2014
  • Xuân Giáp Ngọ năm 2014, Doanh nghiệp đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Kỷ niệm chương: “Thương hiệu sản phẩm dịch vụ phát triển bền vững”
  • Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2014
  • Bảng vàng “Doanh nhân, doanh nghiệp Văn hóa” do UNESCO Việt Nam trao tặng ngày 30/08/2014.
  • Tháng 10/2015, nhận Cúp “Sao vàng đất Việt” do Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng.
Trần Đăng Hùng – Lê Phương Luận