Doanh nhân Phạm Ngọc Anh Wake up–Thức dậy Việt Nam ơi!

00:00 12/10/2020

Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, sự đóng góp của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay chiếm một phần không nhỏ trong tổng thu nhập GDP Quốc gia. Để làm được những điều ấy, các doanh nhân, những người chủ doanh nghiệp không chỉ là những chiến sỹ trên mặt trận kinh tế mà chính họ cũng phải luôn giữ lửa, phải đổi mới và phát triển liên tục để mang đến những giá trị đích thực cho gia đình, xã hội. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với Doanh nhân – Trainer Phạm Ngọc Anh – Chủ tịch Công ty Cổ phần đào tạo ASK - người  được mệnh danh là “Người truyền cảm hứng kinh doanh” cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

doanh-nhan-pham-ngoc-anh-2

Doanh nhân Trainner Phạm Ngọc Anh trong giờ đào tạo học viên.

Được mệnh danh là “Người truyền cảm hứng kinh doanh” đến không ít doanh nhân thành đạt hiện nay, anh có thể giải thích rõ hơn vì sao anh lại được các doanh nhân ưu ái gọi mình như vậy? Doanh nhân Phạm Ngọc Anh (cười thân thiện): Tôi rất may mắn khi bước chân vào kinh doanh từ sớm và tự tạo dựng vốn liếng từ hai bàn tay trắng. Hiện tại với vai trò là Chủ tịch của 6 công ty thuộc Tập đoàn Giáo dục ASK, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm xương máu của mình đến với cộng đồng doanh nhân Việt Nam – lực lượng nòng cốt đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước. Do vậy, qua nhiều năm, các học viên và giới truyền thông ưu ái gọi tôi là “Người truyền cảm hứng kinh doanh” một cách rất tự nhiên. Được biết ASK mới chỉ thành lập được 5 năm, bí quyết và động lực nào đã giúp anh chèo lái con thuyền ASK đến được thành tựu như hiện nay? Doanh nhân Phạm Ngọc Anh: ASK hiện nay là Công ty mẹ của các công ty con hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Công ty Cổ phần Đào tạo ASK, Công ty Cổ phần Đào tạo VietFuture, Công ty Cổ phần Đào tạo Nguồn nhân lực HRP Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn & Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ SED, Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ thông minh SAF…

doanh-nhan-pham-ngoc-anh-4 doanh-nhan-pham-ngoc-anh-5 doanh-nhan-pham-ngoc-anh-1

Doanh nhân Trainner Phạm Ngọc Anh thân mật trò chuyện cùng các học viên.

Nếu như tại Công ty ASK có những khóa học giúp hoàn thiện và phát triển bản thân với doanh nhân như “Trường kinh doanh đột phá”, “Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao” và đặc biệt là “Trại lãnh đạo cấp cao”… thì tại Công ty Vietfuture chúng tôi chú trọng đầu tư vào mảng đào tạo phát triển kỹ năng cho trẻ em, cho cha mẹ. Các khóa học của Vietfuture như “Thiếu niên siêu đẳng”, “Cha mẹ toàn năng”… thời gian qua đã thu hút được rất nhiều các cha mẹ và các em thiếu niên tham gia. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình thành công là xã hội thành công. Chúng tôi mong muốn cung cấp những giải pháp toàn vẹn để giúp ích cho mọi người, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Nhớ lại những ngày đầu khi mới thành lập, nguồn lực của chúng tôi rất mỏng: nhân sự ít, nguồn vốn không dồi dào… Nhưng với tầm nhìn, ý chí và quyết tâm, tinh thần chung sức chung lòng, ASK đã bước qua rất nhiều thử thách để thực hiện sứ mệnh mang lại nhiều giá trị đích thực đến cho từng học viên. Được biết dự án Wake Up của anh xuất phát từ ý tưởng muốn khơi dậy khát vọng khởi nghiệp của người Việt, anh có thể cho biết thêm về dự án này? Doanh nhân Phạm Ngọc Anh: Chúng ta rất may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình và đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, có nhiều chính sách hỗ trợ cho cộng đồng doanh nhân. Thực tế hiện nay, làn sóng khởi nghiệp đang diễn ra ở khắp mọi nơi, góp phần tạo nên bầu không khí rất sôi nổi. Điều đó là những tín hiệu rất vui. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, hàng ngày có rất nhiều các giám đốc, các công ty nhỏ và siêu nhỏ đã phải tạm chấm dứt các hoạt động kinh doanh. Bài toán ở đây là gì? Nhớ lại năm xưa, cha ông chúng ta với những nguồn lực ít ỏi vẫn chiến thắng được những kẻ thù lớn. Với vai trò và sứ mệnh của mình, ASK muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần chiến binh, chất lính trong mỗi doanh nhân. Lựa chọn trở thành doanh nhân, mỗi cá nhân tự dấn thân vào con đường đầy chông gai, bạc tóc vì chiến lược, cô đơn với những lo toan không thể chia sẻ, nhưng đừng vì thế mà chùn bước, vì đất nước mình cần lắm những doanh nhân để làm sứ giả đưa kinh tế Việt Nam vươn tới toàn cầu. Hãy mạnh mẽ với trí tuệ và bền chí trong phát triển để cho cả thế giới biết đến Việt Nam không chỉ giỏi đánh giặc mà còn tiên phong trên mặt trận kinh tế. Dự án Wake Up Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. “Wake up - Thức dậy Việt Nam ơi” là chủ đề xuyên suốt của dự án này. Ý nghĩa của dự án là thông qua những khóa đào tạo, những buổi chia sẻ muốn đánh thức khát khao, mơ ước của cộng đồng người Việt Nam, khơi gợi tình yêu thương trách nhiệm của họ với gia đình, với cộng đồng xã hội. Đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm nghìn học viên theo học Wake Up và có những thay đổi tích cực. Các học viên tham dự các khóa học tại ASK còn được tham gia vào dự án Siêu kết nối. Đây là nơi doanh nhân không chỉ trao đổi với nhau về cơ hội giao thương mà ở đó như mái nhà chung với nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nhân, doanh nghiệp. Anh có kỷ niệm nào sâu sắc, ấn tượng khi giảng dạy và tư vấn cho các doanh nhân, doanh nghiệp?  Doanh nhân Phạm Ngọc Anh: Tôi có cơ duyên được tiếp xúc với hàng trăm, hàng ngàn các doanh nhân, doanh nghiệp và tôi rất nể phục ý chí của họ. Chúng ta cũng biết rằng, phần lớn các doanh nhân nước ta đều là những người "làm nghề" đi lên trở thành ông chủ. Họ xuất phát điểm có thể là các kỹ sư, cử nhân ra làm kinh tế, trong trường học không có một ngày được dạy trở thành CEO, nhưng khát vọng vươn lên cùng tốc độ học hỏi kiến thức mới không ngừng, khiến cho cả doanh nghiệp nước ngoài cũng phải thán phục. Tôi có thể lấy ví dụ, nhựa An Phú Việt, một doanh nghiệp thuần Việt 100% từ CEO đến toàn bộ đội ngũ nhân lực. Nhưng họ đã phát triển đạt mức chuẩn quốc tế và trở thành một trong những thành viên của chuỗi cung ứng thiết bị cho SamSung. Quan niệm của anh thế nào là doanh nhân thành đạt?

doanh-nhan-pham-ngoc-anh-3

Doanh nhân Trainner Phạm Ngọc Anh với giây phút hạnh phúc bên con gái.

Doanh nhân Phạm Ngọc Anh: Có anh bạn nói vui rằng “cái gì quá cũng chết, chỉ có may quá là luôn luôn tốt”. Kinh doanh chắc chắn phải mang lại lợi nhuận nhưng lợi nhuận chỉ là một dạng tiền công doanh nhân được trả sau những gì họ làm. Nó không phải là đích đến cuối cùng, mỗi doanh nhân còn phải cân bằng được cuộc sống của gia đình và công việc. Doanh nhân thành đạt không chỉ làm nhiều giá trị cho bản thân, gia đình mà còn phải đóng góp cho cộng đồng, điều cần hơn nữa thì vẫn phải giữ lửa cho tổ ấm của chính mình. Tôi rất may mắn có được các cộng sự nhiệt huyết, ngày đêm không quản ngại khó khăn luôn sẵn sàng cống hiến để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp. Hàng năm chúng tôi còn dành một khoản quỹ không nhỏ cho các hoạt động thiện nguyện: Quỹ Ước mơ cho em, Tủ sách Ước mơ cho em, Hiến máu nhân đạo, chương trình từ thiện Áo ấm vùng cao…. Tôi cũng may mắn luôn được gia đình đứng sau ủng hộ (cười). Gia đình là mỗi tối khi trở về nhà và luôn thấy ấm áp khi nhận được ánh mắt động viên, sẻ chia của vợ và những nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ. Tôi nghĩ với bất kỳ doanh nhân nào, gia đình luôn là khởi nguồn mọi yêu thương tiếp thêm nguồn năng lượng để vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới. Hướng phát triển của Tập đoàn Giáo dục ASK tới đây như thế nào, thưa anh? Doanh nhân Phạm Ngọc Anh: Với khát khao chung tay định vị bản đồ kinh tế Việt Nam trên toàn thế giới, tập thể tập đoàn ASK luôn nỗ lực không ngừng trong việc đào tạo, cung cấp nhân sự, tư vấn các giải pháp toàn diện cho việc xây dựng doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi sẽ mở rộng thị trường bằng việc xuất khẩu giáo dục sang các nước Đông Nam Á, góp phần nâng cao giá trị của công đồng doanh nhân doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Xin cảm ơn anh, và nhân ngày 13/10 kính chúc anh và gia đình mạnh khỏe, anh tiếp tục chèo lái con thuyền ASK lớn mạnh hơn nữa để ngày càng mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. PV.Doanhnghiephoinhap