Doanh nhân Nguyễn Văn Đãng - Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Tùng

00:00 12/10/2020

 Khởi đầu từ hai bàn tay trắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của buổi ban đầu về vốn, nhà xưởng, đến nay Doanh nhân Nguyễn Văn Đãng - Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Tùng đã xây dựng được nền tảng phát triển vững chắc, dần khẳng định được vị thế uy tín thương hiệu về ngành nhựa tại thị trường Hưng Yên, Hà Nội và các vùng lân cận.

1 Giám đốc Nguyễn Văn Đãng. Sinh ra và lớn lên trong một làng nghề chuyên về thu gom sản xuất, tái chế nhựa Minh Khai, Như Quỳnh, Hưng Yên, năm 1990 do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, anh Nguyễn Văn Đãng quyết định rời ghế nhà trường,đi thu mua phế liệu tại các hộ kinh doanh trong làng rồi chở bằng xe đạp thồ đi Hà Nội bán cho các nhà sản xuất để mong có được cuộc sống khấm khá hơn. Nhớ về những ngày đầu gian khó, anh Đãng cho biết, thời gian đầu công việc kinh doanh tạm ổn định, nguồn nguyên liệu đầu ra, đầu vào tốt nhưng được khoảng 3 năm khi tất cả các khách hàng của tôichuyển đổi nghề,hoàn cảnh đó khiến tôi phải lọ mọ đi tìm kiếm nguồn hàng. Trong lúc khó khăn, tôi quyết định sang Trung Quốc tìm nguồn hàng phế liệu mua về làng bán. Lúc đầu lượng hàng ít vận chuyển bằng xe ô tô nhỏ qua cửa khẩu về nước thì không sao nhưng khoảng thời gian saunguồn hàng mua được nhiều dần lên,vận chuyển bằng xe tải lớn thì lại bị hải quan không cho phép nhập phế liệu về Việt Nam. Thế là khó khăn lại nối tiếp nhau, mặc dù vậy tôi không nản chí, lần này tôi quyết định trực tiếpngồi thu mua hàng phế liệutại các tỉnh như Lạng sơn... Sau gần 10 năm bươn trải kinh doanh mua, bán phế liệu, đến cuối năm 1999 do sự phát triển của nền kinh tế và đòi hỏi ngày càng lớn của thị trường, người tiêu dùng  trong nước, lúc này buộc anh phải chuyển hướng kinh doanh khác mới có thể tồn tại. Có được vốn kiến thức trải nghiệm sau nhiều năm kinh doanh, anh Đãng quyết định đầu tư vào sản xuất cuộn màng nilon lấy tên là Cơ sở sản xuất nhựa Mạnh Tùng. Nhưng thật không đơn giản khi bắt tay vào công việc,do chưa có kinh nghiệm trong sản xuất nên xưởng mới đi vào hoạt động đã gặp không ít thử thách,đó là việc đầu tư vào sản xuất hàng nguyên sinh và công suất máy lại lớn, thị trường miền Bắc chưa ai làm, vì vậy anh Đãng bị trục trặc về khâu kỹ thuật một thời gian khá dài nhưng không vì thế mà anh nhụt ý chí.Anh Đãng luôn tự nhủ  mình phải cố gắng kiên trì nghiên cứu mày mò rồi cũng sẽ thành công. Khó khăn ban đầu dần dần cũng được giải quyết. Bằng cách chuyển hướng thay đổi sản phẩm, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, dần dần Cơ sở của anh cũng đi vào ổn định và để có những bước đi táo bạo cùng định hướng phát triển lâu dài trong kinh doanh, cuối năm2006, anh quyết định thành lập doanh nghiệp lấy tên là Công ty TNHH Mạnh Tùng. Chia sẻ về điều này, Giám đốc Nguyễn Văn Đãng cho biết, ngày đầu mới thành lập doanh nghiệp chỉ có dưới 10 lao động, doanh thu dưới 10 tỷ đồng/ năm. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh chúng tôi phải liên tục học hỏi, cải tiến kỹ thuật, đầu tư máy móc công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Hiện nay Công ty chúng tôi đã giải quyếtviệc làm cho khoảng trên dưới 30 lao động, doanh thu bán hàng xấp xỉ 40 tỷ đồng/năm với mức vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng và tới đây, năm 2016 chúng tôi chuẩn bị đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng thêm nhà xưởng. 2 Giám đốc Nguyễn Văn Đãng kiểm tra sản xuất Khi hỏi anh: Mục tiêu Công ty hướng tới trong những năm tiếp theo là gì? Giám đốc Nguyễn Văn Đãng cho biết: Trong thời gian tới khi mà nền kinh tế còn đó những khó khăn, thử thách đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhựa như chúng tôi phải có hướng đi phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường, xây dựng đội ngũ công nhân biết việc, hiểu nghề nhằm phục vụ ngày một tận tình, chu đáo, qua đó tạo niềm tin với khách hàng. Ngoài ra, Công ty còn động viên, khuyến khích công nhân viên luôn luôn học tập và chia sẻ góp ý những gì làm được và chưa được để cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Nói về dây chuyền công nghệ sản xuất khép kín mà Công ty đang có, Giám đốc Nguyễn Văn Đãng vui mừng chia sẻ, với công nghệ mà nhà máy chúng tôi đang sở hữu, Công ty sẵn sàng sản xuất các sản phẩm tự hủy, thân thiện với môi trường. Hiện tại với nhu cầu của thị trường và mong muốn tạo nhiều việc làm hơn nữa cho người laođộng, Công ty chúng tôi luôn mong muốn được các cấp, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện trong việc mở rộng diện tích kho bãi, nhà xưởng bởi từ lâu vấn đề về diện tích mặt bằng là nỗi mong mỏi, chờ đợi của nhiều doanh nghiệp khác đóng trên địa bàn muốn có được một mặt bằng rộng hơn để tiện cho việc sản xuất, kinh doanh. Có như vậy chúng tôi mới yên tâm để làm ăn, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm. Cho dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằngGiám đốc trẻ Nguyễn Văn Đãng sẽ thực hiện được ước mơ của mình, đưa doanh nghiệpvươn xa hơn nữa, phát triển bền vững, mở rộng kho xưởng rộng lớn, to đẹp hơn, đúng như những gì anh đang mong đợi. PV.Tổng Hợp