Doanh nhân Mã Thị Phương người mang sứ mệnh cái đẹp đến với cuộc sống

00:00 12/10/2020

DNHN: Hành trình của người phụ nữ mang trái tim nóng đầy nhiệt huyết, giàu đam mê và khối óc tuyệt vời của một nữ doanh nhân thành đạt là câu chuyện mà chúng tôi – nhóm PV Doanh nghiệp & Hội nhập muốn chia sẻ với các bạn độc giả nhân dịp đầu xuân năm mới 2017. Nó sẽ là trải nghiệm đầy thú vị cho những ai đang say mê con đường đi tìm tương lai. Nữ Doanh nhân Mã Thị Phương – GĐ Công ty Mỹ phẩm 3A Việt Nam.

Chào chị, chị có thể cho các bạn độc giả hiểu hơn về chị và con đường lập nghiệp của chị? Doanh nhân Mã Thị Phương: Nói về con đường lập nghiệp của tôi thì đó là cả một hành trình dài đầy thăng trầm, những bước đi với bao chông gai, mồ hôi và nước mắt của một cô gái sinh ra từ một vùng quê nghèo. Động lực từ những vất vả của cuộc sống mưu sinh khiến tôi hiểu được rằng phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa khi mà thành công vẫn còn ở ngày mai. Ít ai biết rằng bên cạnh vai trò một nữ Doanh nhân với công việc kinh doanh mỹ phẩm thì Phương còn là một cử nhân Luật kinh tế của trường Đại học Luật Hà Nội. Có lẽ chính ngành học đã tôi luyện cho tôi sự quyết đoán và những định hướng kinh doanh rõ ràng. Sự thành công đến từ những viên gạch vững chắc mà Phương từng ngày xây dựng. (cười) Chị có thể chia sẻ đôi nét về Doanh nghiệp của mình và thành công của chị ngày hôm nay? Doanh nhân Mã Thị Phương: Công ty TNHH mỹ phẩm 3A Việt Nam được thành lập từ năm 1999, với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là phân phối mỹ phẩm chăm sóc da chuyên sâu với một số sản phẩm thế mạnh như: Kem trị nám, dưỡng trắng và bột đắp mặt tái tạo da. Đến nay Công ty đã trở thành một mô hình kinh doanh và phân phối rộng khắp trong cả nước. Sau 18 năm hoạt động 3A Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới phân phối trên 50 tỉnh, thành trên toàn quốc. Hiện nay Công ty đã xây dựng được nhà xưởng sản xuất các loại bột mặt nạ cao cấp 3A và xuất khẩu sang Thái Lan và hợp tác thành công nhiều hợp đồng phân phối mỹ phẩm với các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó Công ty còn chú trọng tới công tác sẻ chia đối với xã hội như: Hàng năm, công ty đã tặng tiền, quà cho các gia đình chính sách; chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ; ủng hộ lương thực, quần áo, vật dụng thiết yếu cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa những “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Chị nghĩ gì về vai trò của những người phụ nữ hiện đại hôm nay. Doanh nhân Mã Thị Phương: Người phụ nữ hiện đại hôm nay mạnh mẽ và tài năng để có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò. Đối với gia đình: Người phụ nữ vẫn là những người mẹ, người vợ đảm đang, chịu thương, chịu khó có vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đối với đồng nghiệp: Người phụ nữ năng động, linh hoạt trong sự học hỏi, hòa đồng, chia sẻ…Đối với xã hội: Với truyền thống đáng tự hào của dân tộc, với bản lĩnh và nghị lực của mình, các nữ doanh nhân Việt Nam đang tiếp tục sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với thách thức mới đầy cam go, khốc liệt của thương trường và làm nên những điều kỳ diệu, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, góp phần to lớn cho sự phồn vinh của đất nước và nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội. Bên cạnh đó các nữ Doanh nhân cũng là lực lượng quan trọng trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, làm nên giá trị nhân văn trong hình ảnh người phụ nữ Việt Nam giàu lòng yêu thương. Nhân ngày 8/3 chị muốn gửi thông điệp gì đến các chị em phụ nữ? Doanh nhân Mã Thị Phương: Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, tôi xin gửi tới các chị tình cảm thân thương và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị em chúng ta luôn là những người phụ nữ xinh đẹp và ngày càng hạnh phúc hơn, thành công hơn!  Xin trân trọng cảm ơn. Yến Nhi (thực hiện)