Doanh nhân–Huấn luyện viên Trần Ngọc Thiện tâm huyết với dự án “Tinh thần chiến binh”

00:00 12/10/2020

(DNHN) : Với việc đưa dự án “Tinh thần chiến binh” đào tạo hàng nghìn lượt khách hàng trong cộng đồng doanh nghiệp, Trần Ngọc Thiện - TP Đào tạo tại Công ty CPĐT K&G Việt Nam có đầy đủ yếu tố để trở thành một nhà tư vấn doanh nghiệp kỳ cựu và là một doanh nhân thành công. Những việc làm đáng trân trọng đó, Doanh nhân – Huấn luyện viên Trần Ngọc Thiện đã vinh dự được diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều ngày 25/10/2016, diện kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Tòa nhà Quốc hội năm 2015, được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trao tặng giải vàng "Doanh nhân - Doanh nghiệp với mùa xuân đất nước" và nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý khác…

doanh-nhan-huan-luyen-vien-tran-ngoc-thien-tam-huyet-voi-du-an-tinh-than-chien-binh-2HLV Trần Ngọc Thiện nhận bằng kỉ niệm tại Phủ Chủ tịch chiều 25/10/2016

Khi bắt đầu đặt lịch phỏng vấn với MC Trần Ngọc Thiện - theo chỉ đạo của Ban biên tập, tôi đã khá thú vị khi nghe tới dự án “Tinh thần chiến binh”, và thấy Thiện cũng đã rất nổi tiếng với vai trò huấn luyện viên trong lĩnh vực đào tạo, được mệnh danh là “Người truyền cảm hứng kinh doanh” cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam. “Hiện tại, chúng tôi cung cấp các khóa học và gói tư vấn cho các chủ cơ sở, doanh nghiệp trong cả nước, như mảng đào tạo phát triển kỹ năng bán hàng – xây dựng đội chiến binh tinh nhuệ nhất phục vụ nhu cầu phát triển của các hộ kinh doanh cá thể, cộng đồng doanh nghiệp, phát triển xã hội. Đây là nơi đào tạo học viên trở thành những chiến binh tinh nhuệ thông qua hệ thống bài tập và thực hành của dự án; cung cấp môi trường làm việc thử thách và tưởng thưởng xứng đáng, luôn khuyến khích đổi mới và phát huy sáng tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, đặc biệt với thế hệ trẻ, đồng hành cùng những hoạt động hướng đến cộng đồng.” -  Trần Ngọc Thiện nói và tự hào kể rằng, chỉ hơn 1 năm thành lập, mạng lưới của Dự án đã phủ rộng, hợp tác đào tạo tại: GIMASYS (đối tác chiến lược đầu tiên của Google tại Việt Nam), NIKKISO (đối tác của Boeing và Airbus), FPT Polytechnic (thuộc hệ thống đại học FPT), VIC Taxi, Công ty CPCN Vĩnh Tường (doanh nghiệp trần vách số 1 Việt Nam), các siêu thị lớn, như: BigC, Co.opMart, Lotte, Fivi,…Ngoài ra, anh còn hợp tác đào tạo tại một số trường đại học: Quốc gia, Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Hà Nội, Thương mại, Lao động Xã hội,…

doanh-nhan-huan-luyen-vien-tran-ngoc-thien-tam-huyet-voi-du-an-tinh-than-chien-binh-1Giải vàng "Doanh nhân - Doanh nghiệp với mùa Xuân đất nước" 2014 được trao bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam với dự án đào tạo Tinh thần Chiến binh

doanh-nhan-huan-luyen-vien-tran-ngoc-thien-tam-huyet-voi-du-an-tinh-than-chien-binh-3Một buổi đào tạo của HLV Trần Ngọc Thiện Thiện là chủ Dự án, đồng thời cũng là giảng viên chính thức, nói đúng hơn là giảng viên duy nhất. Thiện bảo, cái tên “Tinh thần chiến binh” thì thực ra cũng không quá khó hiểu, bởi nó được lấy cảm hứng từ Brian Bacon, người sáng lập chương trình SML (Nghệ thuật lãnh đạo bản thân). Ông được biết đến như một chuyên gia xử lý khủng hoảng, từng giữ vị trí quản lý cao cấp nhất thuộc nhóm điều hành chiến lược của Pepsi Cola – trong thời kỳ cuộc chiến Pepsi – Coca đang lên tới đỉnh điểm.

doanh-nhan-huan-luyen-vien-tran-ngoc-thien-tam-huyet-voi-du-an-tinh-than-chien-binh-1HLV Trần Ngọc Thiện - Chủ nhiệm Dự án - diện kiến PCT Quốc Hội Uông Chu Lưu

“Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thất bại không phải vì thiếu vốn hay kinh nghiệm, mà là do cách làm. DNNVV Việt Nam phần lớn đi lên từ các mô hình sản xuất gia đình, cá thể nhỏ lẻ, khi có cơ hội kinh doanh thì thành lập DN. Quá trình hội nhập và cạnh tranh gay gắt trên thị trường hiện nay ngày càng đòi hỏi chủ DN có trình độ cao hơn để quản trị tốt hơn, cũng như nắm bắt kịp thời và phản ứng nhanh nhạy hơn trước các nhu cầu của thị trường… như Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã nói: Do hoàn cảnh lịch sử nước ta chưa hình thành được một hệ thống văn hóa kinh doanh và cung cách làm ăn của ta chưa bắt nhịp với thế giới, vì vậy phải biết rõ hơn về mình, về người, về thời thế, về luật lệ, về cung cách mới mong “bon chen” trên thị trường thế giới mênh mông, đầy xáo động”. – Thiện lí giải với tôi. Những nghiên cứu thấu đáo, cộng thêm kinh nghiệm 5 năm trên thương trường khiến Thiện có nhiều bài học kinh nghiệm. Sau những chuyến đi dài khắp trong Nam ngoài Bắc, sang cả Dubai, cả Hàn Quốc, Singapore,… để tìm hiểu vì sao các công ty của họ lại thành công và trường tồn, dù họ cũng chỉ bắt đầu bằng một xưởng sản xuất nhỏ, anh cùng các học viên tham dự các khóa học trong dự án “Tinh thần chiến binh” còn được tham gia vào trải nghiệm dịch vụ ở trong và ngoài nước. “Nhiều chủ cơ sở kinh doanh rất thích những gì mà tôi chia sẻ. Bởi những vấn đề mà họ gặp phải, từ chuyện gặp trục trặc với hóa đơn tài chính, hay lao động bỏ đi…, thì tôi đều chân tình chia sẻ với họ, không phải bằng lý thuyết mà bằng những trải nghiệm thực tế”, Thiện nói. Còn cả một chặng đường dài phía trước để khẳng định những thành công sau này của Trần Ngọc Thiện và dự án “Tinh thần chiến binh”. Nhưng tôi thì rất tin vào sức trẻ và sự sáng tạo của những con người Việt Nam, như Thiện. Tôi còn nhớ, Forbes đã có hẳn một danh sách Under 30 rất đáng ngưỡng mộ. Vậy thì trẻ tuổi không có nghĩa là kém giỏi hơn, mà là tuổi trẻ tài cao.

doanh-nhan-huan-luyen-vien-tran-ngoc-thien-tam-huyet-voi-du-an-tinh-than-chien-binh-2Học viên nhận chứng chỉ cuối khóa

Dương Hương [box]Đại Diện:Ông Trần Ngọc Thiện Địa chỉ: Tầng 11 tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, HN (đối diện tòa nhà Keangnam) Email : info@tinhthanchienbinh.edu.vn Hotline: 04 6686 5553 Website:(http://tinhthanchienbinh.edu.vn/)[/box]