Doanh nhân - Hoa hậu Ngọc Hân  

00:00 12/10/2020

 Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân là một trong số những hoa hậu ngày càng xinh đẹp và chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người bởi những hoạt động xã hội tích cực; trong sáng, thân thiện và tài năng thiết kế, MC.. Hiện nay, cô còn đang từng bước chinh phục ước mơ của mình là trở thành một doanh nhân thành đạt. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập đã có cuộc trò chuyện thân tình với Hoa hậu Ngọc Hân về con đường kinh doanh của cô. IMG_2762 Ngọc Hân đăng quang năm 2010 và đến nay được rất nhiều người yêu mến.Được biết, Hân có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, Hân có thể chia sẻ về điều này?  Hoa hậu Ngọc Hân: Ngọc Hân tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đến nay đã ra trường được 5 năm. Ngay từ khi ra trường, tôi đã có các bộ sưu tập thiết kế thời trang của mình và xuất hiện trong các tuần lễ thời trang uy tín trong giới thời trang Việt Nam, FestivalHuế, Lễ hội áo dài… Ngọc Hân biết vẽ lúc 5 tuổi, may vá khi mới học lớp 2. Lên lớp 5, tôi đã kinh doanh những sản phẩm thời trang búp bê do mình tự làm. Khi đó, Ngọc Hân chưa có khái niệm về “nhà thiết kế”, mà mong muốn trở thành cô thợ may yêu nghề. Ngoài thiết kế thời trang, Ngọc Hân còn kinh doanh thời trang? Hoa hậu Ngọc Hân: Thiết kế chỉ là một phần trong đam mê thời trang, ngoài thiết kế thời trang tôi còn kinh doanh thời trang, thương hiệu Adam Store. Hiện tại Hân có 2 cửa hàng thời trang ở trong Sài Gòn, kinh doanh thời trang của nam, ngoài ra còn có Công ty in vải thời trang. Đây là ngạch khác của thời trang, ngạch sản xuất bổ trợ cho công việc thiết kế thời trang của không chỉ riêng Hân mà của nhiều nhà thiết kế, những nhãn hàng thời trang lớn ở miền Bắc. Được biết, Ngọc Hân khá bận rộn với công việc của một hoa hậu, vậy Hân đã sắp xếp thời gian công việc của mình như thế nào? Hoa hậu Ngọc Hân: Thời gian trong ngày của tôi dường như không cố định nên phải có 1 cách sắp xếp công việc rất nhuần nhuyễn. Đôi khi công việc của mình không chỉ ngồi tại Công ty mà còn là đi giao lưu gặp gỡ khách hàng. Tất cả những việc ấy phải có sự sắp xếp hợp lý và cân đối. Tôi thấy rất may mắn vì đã làm quen từ nhỏ. Bản thân từ nhỏ là vừa đi học, vừa đi làm và vừa hoạt động nghệ thuật nên tôi có tư duy sắp xếp công việc rất khoa học và đến bây giờ lớn lên với những công việc khác nhau, thay đổi nhất định,tôi cũng tận dụng được những tư duy sắp xếp công việc một cách khoa học. Khi đi hoạt động xã hội chẳng hạn nhưng có khi cũng chính là lúc mình gặp gỡ chia sẻ công việc. Những người hoạt động trong công tác xã hội đó đôi khi cũng chính là những người quay trở lại để cộng tác với mình trong công việc thời trang, kinh doanh. Đôi khi nó không rõ ràng nhưng phải biết cách kết hợp làm sao cho nhuần nhuyễn để mọi công việc mình đang làm có thể bổ trợ tốt cho nhau. IMG_2756 Khi là một doanh nhân, cái khó khăn nhất của Ngọc Hân là gì? Là một hoa hậu, trở thành một người hoạt động kinh doanh, theo chị có thuận lợi hơn những người bình thường khác hay không? Hoa hậu Ngọc Hân: Tôi  bắt đầu vào con đường kinh doanh thực sự khoảng nửa năm nay. Từ tháng 4, tôi bắt đầu mở cửa hàng thời trang tại Sài Gòn. Lúc đấy có rất nhiều khó khăn, đắn đo bởi vì nhà mình ở Hà Nội thế nhưng mình lại quyết định mở tại Sài Gòn. Rất nhiều khó khăn, mọi người can mình và nói rằng khó để thành công với một mô hình kinh doanh như thế. Lúc đó chỉ có tôi và em trai đồng hành, hai chị em quyết tâm vào Sài Gòn tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, tìm mặt bằng, thuê mặt bằng. Nhiều lúc tôi đắn đo là mình có nên làm hay không. Đó là cái khó khăn nhất của tôi khi ấy. Thực sự tôi đã chịu áp lực tâm lý,tinh thần đôi khi bị dao động. Nhiều khi những lời can ngăn khiến tôi có cảm giác bị chùn bước. Thế nhưng lúc đó tôi lại khá liều, người ta nói kinh doanh là phải liều nên thực ra tôi cũng tin vào những cái mình đã tìm hiểu, những cái mình khám phá, tin vào sự đón nhận của thị trường đối với sản phẩm của mình và mình quyết tâm thực hiện. Ngày 20/4 tôi bắt đầu mở một cửa hàng thời trang tại đường Hồ Văn Huê và chỉ sau 3 tháng thì tôi mở tiếp cái thứ 2trên đường 3/2 to và lớn hơn cái thứ nhất. Song song với lúc mở của hàng thứ hai cũng là lúc mà tôi kết hợp cùng bạn mở Công ty in vải thời trang tại Hà Nội. Bởi tôi nhận thấy rằng in vải rất thiết thực đối với ngành thời trang. Mà có lẽ không chỉ ngành thời trang mà còn rất hữu ích trong cả vấn đề nội thất nữa. Bản thân tôi là người làm trong lĩnh vực thời trang và cả kiến trúc nên được gặp gỡ rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Họ cũng động viên tôi nên mở công ty này, và tôi nghĩ cũng rất là thiết thực,nó cũng hỗ trợ cho nghề thiết kế của mình, cho những người bạn đồng nghiệp. Cái thuận lợi có lẽ là quãng thời gian tôi hoạt động trong lĩnh vực thời trang đã có lượng khách hàng cực kỳ lớn, trong đó có những thương hiệu thời trang sừng sỏ nhất, những nhà thiết kế thời trang danh tiếng mà mình biết và cũng biết đến mình. Và đến khi mình mở Công ty in vải thì mình cũng đã có lượng khách hàng khá ổn định. Khi mở Công ty in vải mọi người cứ nói Ngọc Hân làm cái gì cũng thành công thế nhưng không đơn giản như thế, hoa hậu cũng có cái lợi thế khi mình mở bất kỳ cái gì đấy mang tên mình thì mọi người sẽ chú ý nhiều hơn nhưng trong kinh doanh cái quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm và sự uy tín chứ khách hàng không đến với mình, không quay lại với mình vì danh hoa hậu. Chất lượng là cái quan trọng nhất trong kinh doanh, nếu mình làm không tốt còn ảnh hưởng ngược lại tới thương hiệu của một hoa hậu. Đó là nỗi lo của nhiềungười nổi tiếng khi làm kinh doanh. Làm tốt không sao, nhưng làm không tốt thì ảnh hưởng hơn người bình thường rất nhiều.   IMG_2758 Ngọc Hân có thấy mình là người khá may mắn không vì không những sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, lại còn khá đa tài trong các lĩnh vực như: MC, thiết kế…lại còn có đầu óc nhanh nhạy trong kinh doanh? Hoa hậu Ngọc Hân: Mọi người thường hay nói Hân may mắn, làm cái gì cũng thuận lợi, mở ra cái gì thì thành công cái đấy nhưng theo tôi đó không phải là may mắn mà đấy là cái sự mình đúc kết, sự kiên trì, nhìn nhận trong nhiều năm liền. Mọi người thường nói sao đăng quang lâu thế rồi mà chưa mở cái gì đó riêng cho mình hay Hân có nghĩ rằng mình bắt đầu kinh doanh khá muộn không? Tôi nghĩ, tôi chưa muốn mở vì nghĩ chưa phải lúc và tôi muốn có thời gian quan sát nhiều hơn nữa. Tôi thấy khá nhiều tấm gương những nghệ sĩ, những bạn bè trong giới cũng kinh doanh nhưng thất bại hoặc cũng có những người mở ra và họ thành công. Tôi học cách nhìn nhận quan sát cái thành công cả những thất bại của họ để rồi phân tích tại sao họ thành công, tại sao họ thất bại. Hân nghĩ là người làm kinh doanh, có đam mê kinh doanh sẽ có cảm quan tốt, Hân tin rằng tất cả mọi người đều có sự nhạy cảm, sự hiểu biết, nhanh nhẹn trong lĩnh vực mà mình kinh doanh. Trong năm năm và trong suốt nhiều năm liền, tôi đã va chạm xã hội từ rất sớm, thế nhưng tôi không vội kinh doanh vì tôi muốn làm một cái gì đó thật chắc chắn, phù hợp để tiến tới thành công. Trong kinh doanh, người ta thường nói, phải đạt được ba yếu tố: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Hân quan niệm về câu nói này như thế nào? Hoa hậu Ngọc Hân: Theo ý của Hân, yếu tố nào cũng quan trọng. Tuy nhiên, theo mô hình kinh doanh hiện nay của Hân thì yếu tố địa lợi rất quan trọng. Cảm ơn Hân về buổi nói chuyện chân tình và cởi mở này. Chúc thành công và hạnh phúc luôn đồng hành với Ngọc Hân. Thạch Sơn – Huệ Phương (thực hiện)