Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển

00:00 12/10/2020

DNHN: Đại hội III Hiệp hội DNNVV Việt Nam được tổ chức thành công mang theo nhiều kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một bước phát triển mới. Nhân dịp xuân Đinh Dậu, DN&HN đã có cuộc trao đổi với Luật gia Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam xung quanh những quyết sách, kế hoạch hành động của Hiệp hội trong thời gian tới.  

doadoanh-nghiep-khoi-nghiep

hình ảnh minh họa

Đại hội III Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Vậy Đại hội đã mở ra những quyết sách, định hướng gì cho cộng đồng DNNVV nước nhà, thưa ông? Ông Tô Hoài Nam: Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã trải qua một giai đoạn phát triển hết sức khó khăn. Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Hiệp hội đã có những bước tiến quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; hệ thống các doanh nghiệp từ Trung ương đến các địa phương đã được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả. Vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Hiệp hội đã rất vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đây không chỉ là vinh dự của Hiệp hội mà còn là sự động viên, khích lệ kịp thời đối với cộng đồng DNNVV. Chỉ đạo của Thủ tướng tại Đại hội chính là những định hướng, chương trình hành động rất cụ thể của Chính phủ đối với Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nước nhà. Phát biểu của Thủ tướng trước đại diện các hội, hiệp hội, doanh nhân, doanh nghiệp đã thể hiện rõ sự coi trọng của Chính phủ với các DNNVV. Hiệp hội Trung ương và các địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm này. Trong chương trình, mục tiêu của nhiệm kỳ III, Hiệp hội sẽ tập trung xây dựng Hiệp hội DNNVV Việt Nam vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Hiệp hội và các hội viên; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động…. góp phần phát triển  kinh tế - xã hội; chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện vai trò cầu nối, phản biện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng DNNVV cả nước đến Chính phủ và các cơ quan, ban ngành chức năng. Hiệp hội DNNVV Việt Nam sẽ bám sát và có những buổi làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan, ban ngành để góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, tiếng nói của cộng đồng DNNVV. Hiệp hội các tỉnh thành cũng sẽ bám sát, liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh cùng các sở ngành địa phương để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền với DNNVV cũng như nhìn nhận đầy đủ tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp này đối với sự  phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Khi Chính phủ, các cơ quan, ban ngành địa phương quan tâm nhiều đến DNNVV thì sẽ có nhiều thuận lợi để khối doanh nghiệp này phát triển. Dù Chính phủ đã và đang có rất nhiều giải pháp hỗ trợ DNNVV, nhưng trong năm 2016, cộng đồng doanh nghiệp này vẫn gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ có những giải pháp gì để chung tay cùng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, tồn tại? Ông Tô Hoài Nam: DNNVV là bộ phận còn nhiều điểm yếu: khoa học công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý, nguồn nhân lực yếu kém, thiếu vốn, thiếu thị trường, năng lực cạnh tranh hạn chế… Hiệp hội sẽ có những kiến nghị thiết thực, cụ thể để Chính phủ ban hành những chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường… nhằm đảm bảo cho DNNVV phát triển ổn định và từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có sự tập trung hơn vào hỗ trợ khu vực doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp liên kết ngành, tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu và tham gia thị trường mua sắm công... Hiệp hội cũng tăng cường các chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để khơi thông nguồn vốn, giảm lãi suất vay, giúp DNNVV tăng khả năng tiếp cận tín dụng, tránh tình trạng ngân hàng thì thừa vốn trong khi doanh nghiệp không có vốn cho sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đẩy mạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển khai những chương trình liên doanh, liên kết, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường để các doanh nghiệp hội viên có điều kiện tham gia…   Việc tham gia TTP đã mở ra cơ hội hội nhập sâu rộng cho doanh nghiệp Việt Nam. Là tổ chức đại diện cho cộng đồng DNNVV nước nhà, Hiệp hội sẽ làm gì để doanh nghiệp hiểu và tự tin bước vào sân chơi lớn này? Ông Tô Hoài Nam: Tham gia TPP, doanh nghiệp không những phải đứng vững trên sân nhà mà còn phải vươn ra chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Và để đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ nước ngoài, chúng ta phải đảm bảo sản phẩm làm ra luôn có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá thành hợp lý, được thị trường quốc tế chấp nhận, cũng như đáp ứng những quy định khắt khe của các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới… Thời gian tới, Trung ương Hiệp hội và các hội địa phương sẽ mở nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, những doanh nhân đã có nhiều kinh nghiệm thực tế để cung cấp tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân những kiến thức xung quanh TPP. Việc cung cấp những kiến thức liên quan đến TPP sẽ được chuẩn bị theo một quy trình, đảm bảo truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu nhất nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về TPP để triển khai những giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như xúc tiến thương mại. Hiệp hội cũng sẽ tập trung hơn vào công tác hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của DNNVV giúp DNNVV phòng chống rủi ro pháp lý hiệu quả hơn để qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ cơ báo chí của Hiệp hội sẽ đẩy mạnh tần suất cung cấp thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh và các thông tin về chương trình, chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh tế. Tôi cũng muốn khẳng định là với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và đổi mới, tập thể Ban Chấp hành khóa mới gồm những đồng chí có phẩm chất cá nhân tốt; có trình độ chuyên môn vững vàng, có kiến thức, kinh nghiệm phong phú với sự đam mê khát khao cống hiến sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên. Cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Nhân dịp năm mới, Tạp chí DN&HN xin chúc ông có một sức khỏe tốt, chúc Hiệp hội ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò đối với cộng đồng doanh nghiệp nước nhà. Phan Anh (thực hiện)