Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần trang bị gì khi ra biển lớn?

00:00 12/10/2020

Ngày 2/4, tại Hội trường báo Thanh Niên đã diễn ra hội thảo “Doanh nghiệp Việt ra biển lớn”, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp uy tín và các chuyên gia kinh tế, tài chính hàng đầu trong nước.

 Đại diện Báo Thanh Niên tặng hoa các các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính và đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn hiện nay trong việc vận hành, phát triển doanh nghiệp.

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại TP HCM cho biết, việc hội nhập tích cực và sâu rộng của Việt Nam đã thu hút rất nhiều các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…tạo ra nguồn vốn lớn, công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt đang bị tổn thương là rất lớn, nhất là trong việc tận dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI đang rất thấp. Ngoài ra, môi trường kinh doanh, chính sách của nhà nước cũng cản trở sự tiếp cận, phát triển của doanh nghiệp. Chính phủ trong những năm gần đây có nhiều chỉ đạo, cải thiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là trong môi trường kinh doanh, về thuế, thủ tục hành chính nhưng chưa thao gỡ hết khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel cho biết, các doanh nghiệp đóng góp và ngân sách nhà nước đang có sự bất hợp lý. Năm 2010, doanh nghiệp nhà nước đóng góp 36,3% và giảm xuống còn 29, 4% năm 2017. Đóng góp của doanh nhiệp FDI tăng 3,3% năm 2010 lên 27,9% năm 2017. Trong khi đó, 31% ngân sách nhà nước là doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp nhưng tỷ lệ cấp vốn cho các doanh nghiệp này chỉ có 22% vậy câu hỏi đặt ra 78% còn lại đi đâu? Các doang nghiệp FDI được hưởng rất nhiều chính sách như thế mà chỉ đóng góp 29, 4%, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải vay vốn, cầm cố tài sản ngân hàng, trong số 80% doanh nghiệp đó là siêu nhỏ. Do vậy, nhà nước cần có chính sách mạnh đối với việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ.. Những người đang đóng góp 31% ngân sách nhà nước, hơn cả các doanh nghiệp FDI. Có như vậy, họ mới đủ sức để bước ra ngoài biên giới.

 

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp uy tín.

Hiện nay, một số doanh nghiệp bất động sản đã chuyển hướng đầu tư ra thị trường nước ngoài khi hợp tác cùng với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư quốc tế. Ông Nguyễn Trung Tín, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Gia, cho biết doanh nghiệp khởi đầu là một đơn vị môi giới vào năm 2008 đến năm 2014 doanh nghiệp này mới thực sự thể hiện vai trò chủ đầu tư dự án đầu tiên là The Garden. Cho đến nay An Gia Investment đã làm chủ đầu tư và hợp tác đầu tư hàng loạt dự án bất động sản như The Star, Riverside, Skyline, River Panorama và mới đây nhất là Sky89.  Cho đến nay doanh nghiệp này đã khẳng định được uy tín trên thị trường bất động sản và tạo được niềm tin từ các đối tác nước ngoài, điển hình là Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản). Đại diện An Gia Investment, chia sẻ: “Creed Group, một quỹ đầu tư hàng đầu Nhật Bản, đang quản lý nguồn vốn lên đến 5 tỷ USD hiện nay, đã đồng hành cùng An Gia Investment trong việc phát triển các dự án căn hộ đẳng cấp với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cả trong và ngoài nước.”.

Theo ông Tín, mục tiêu 3 năm tới công ty vẫn là chú trọng đầu tư vào thị trường TP HCM và phấn đầu trở thành nhà cung cấp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, An Gia đang cùng với các đối tác nghiên cứu 3 thị trường là Indonesia, Malaysia và Philippin để đưa ra mục tiêu trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Ngọc Trương Chinh, Phó Tổng giám đốc Thuduc House cho biết, điểm mấu chốt trong chiến lược kinh doanh của Thuduchouse là quốc tế hóa về vốn, địa bàn đầu tư và cả nhân lực. Doanh nghiệp này đã đầu tư sang Mỹ, hợp tác với các đối tác Hàn Quốc… và đã tạo được nhiều kết quả tốt đẹp.

“Việc phát triển dự án ra nước ngoài là chủ trương từ lâu của công ty, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị đối tác nước ngoài để hỗ trợ các thủ tục pháp lý, nguồn vốn. Hiện nay, chúng tôi đang định hướng huy động vốn trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… Hi vọng với uy tín lâu năm của công ty, chúng tôi sẽ tạo được chỗ đứng trên sân khách”, ông Chinh chia sẻ.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư bà TP HCM, bà Lê Thị Huỳnh Mai, cho biết, để cải thiện môi trường đầu tư năm 2019, TP HCM đã chọn là năm “cải cách hành chính”. Tại Sở nhiều thủ tục được đơn giản hóa, 3 trong 1, 4 trong 1, nhiều thủ tục doanh nghiệp chỉ đầu đi 1 lần là hoàn thành. Ngoài ra TP HCM cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP HCM cũng cho biết thêm, các ngân hàng thương mại thời gian qua tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia nhiều chương trình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Kim Cường