Doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác phát triển công nghệ tại ĐBSCL

00:00 12/10/2020

DNHN: Ngày 14/12, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tại Cần Thơ và Công ty TNHH Brain Works tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác thương mại Việt Nam – Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, các nội dung ký kết gồm: đẩy mạnh chương trình hợp tác xúc tiến giao thương giữa các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản và VN được thực hiện hàng năm tại mỗi quốc gia; hợp tác để thành lập và quản lý Trung tâm Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ thông tin truyền thông (ITC) tại khu vực ĐBSCL. Theo đó, các bên sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển về đổi mới ITC tại Cần Thơ, trên cơ sở hợp tác giữa các DN, cơ quan nhà nước, trường đại học; tổ chức hội thảo, hội nghị nghiên cứu về lĩnh vực ITC đóng góp vào sáng tạo trong kinh doanh, phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp tại VN.

ky-ket-hop-tac-1

Lễ kí kết hợp tác với doanh nghiệp nhật

Theo kế hoạch thỏa thuận, Trung tâm ITC sẽ được thành lập vào tháng 3/2017, bao gồm 11 thành viên, trong đó gồm 1 tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ và phát triển cộng đồng DN Nhật Bản tại châu Á và 10 DN Nhật kinh doanh trong các lĩnh vực về lập trình phần mềm, công nghệ thông tin truyền thông, giáo dục, y tế, tư vấn xúc tiến đầu tư, xây dựng… Việc thành lập trung tâm này sẽ góp phần quan trọng để đẩy mạnh phát triển công nghệ truyền thông tại Cần Thơ và ĐBSCL. Công ty TNHH Brain Works là DN Nhật Bản đã đầu tư tại VN hơn 19 năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, ITC, nhà hàng, đào tạo nguông nhân lực, bảo mật thông tin, xây dựng thương hiệu… Công ty đã đầu tư và có văn phòng đại diện tại các nước Đông Nam Á, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Tại VN, Brain Works đã có văn phòng tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Nhật Bản hiện là quốc gia có vốn FDI lớn thứ hai vào VN với hơn 40 tỷ USD, tuy nhiên số vốn FDI vào khu vực ĐBSCL còn khiêm tốn. Đến cuối năm 2015, Nhật Bản đã đầu tư vào ĐBSCL 140 dự án với tổng số vốn 645,5 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 2016, có 12 dự án được Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào vùng với tổng số vốn 24,15 triệu USD. T.Nam - H.Cảnh