Đỗ Mạnh Hùng - người đầu tiên nuôi lợn rừng Thái ở Thái Bình thu tiền tỷ

00:00 12/10/2020

(DNHN): Không chọn cho mình con đường như bao sinh viên ra trường hướng đến đó là tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành đã học và mang tính chất ổn định. Đỗ Mạnh Hùng quyết định trở về quê hương lập nghiệp trong sự phản đối quyết liệt từ nhiều người. Dám nghĩ, dám làm, biết nắm bắt thời cơ và thành công đã đến với anh khi tuổi đời còn rất trẻ. Hiện tại, anh là người đầu tiên xây dựng mô hình nuôi lợn rừng Thái lớn nhất tỉnh Thái Bình. Mỗi tháng anh thu lãi hàng trăm triệu đồng từ nuôi lợn Thái; riêng năm 2014, anh thu lãi 1,3 tỷ đồng.

Tôi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng anh. Ấn tượng về anh đó là một chàng trai, cởi mở, tự tin và tràn đầy nhiệt huyết. Lắng nghe anh trải lòng về con đường lập nghiệp đầy gian truân của mình, mới thấy để có được thành quả như ngày hôm nay, đối với anh đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng.   DOANH NHAN- DO MANH HUNG  Doanh nhân Đỗ Mạnh Hùng Đỗ Mạnh Hùng sinh ra và lớn lên ở miền quê Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong một gia đình bố mẹ đều là tiểu thương. Năm 2004, anh theo gia đình vào miền Nam sinh sống và học tập. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh  ngành quản trị kinh doanh, anh đầu quân cho 1 công ty viễn thông lớn, có thu nhập ổn định. Nhưng anh vẫn ấp ủ ước mơ làm giàu trên đúng quê hương còn nghèo khó của mình. quãng thời gian đi làm, tranh thủ mọi lúc anh đi tìm hiểu nhiều mô hình làm trang trại ở nhiều nơi. Với lợi thế thành thạo vi tính và ngoại ngữ, anh đã tham khảo nhiều mô hình chăn nuôi trong và ngoài nước. Tìm hiểu vật nuôi phù hợp với đặc điểm phát triển chăn nuôi ở quê mình. Khi đã xác định cho mình hướng đi anh quyết định từ bỏ công việc lương cao hàng chục triệu đồng, để về quê xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Tại Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình mang tên Nam Sơn với vốn liếng 300 triệu đồng ban đầu trên quỹ đất rộng gần 3ha của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và địa phương. Công việc mới chỉ bắt đầu, anh đã gặp phải trận bão lớn san bằng cơ ngơi và toàn bộ vốn liếng đầu tư. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ. không cho phép dừng lại trước khó khăn, anh đứng dậy xây dựng trang trại lại từ đầu. Anh nhập 54 con lợn rừng Thái Lan thuần chủng với số vốn khoảng 400 triệu đồng. Khẩu phần thức ăn cho giống lợn rừng thông thường gồm có 95% là những rau củ quả các loại và 5 % là cám, gạo, ngũ cốc, bã đậu…. Thời gian đầu không đủ thức ăn cho lợn rừng, anh phải đi xin rau, cỏ, bèo, thân cây khô... cho lợn ăn. Nhưng chỉ sau 2 tháng, anh đã trồng thêm cỏ, tự cung cấp nguồn thức ăn như chuối, khoai lang, ngô… để tự chủ lượng thức ăn cho đàn lợn rừng. Thêm đó, anh còn nhập giống “chè khổng lồ” từ bên Úc giúp tăng hàm lượng đạm và thịt lạc, cho hiệu quả cao.   minh hoa Ảnh minh họa Khi được hỏi về lý do lựa chọn nuôi lợn rừng Thái Lan để gây dựng cơ nghiệp, anh cho biết: “ Tôi nhận thấy ở Việt Nam rất hiếm người nuôi lợn rừng Thái Lan, trong khi giống lợn này có giá trị kinh tế cao. Hơn nữa, giống lợn Thái có ưu việt hơn so với lợn nhà Việt Nam như sức đề kháng cao, ít tốn công chăm sóc, tự thụ tinh chứ không cần đến sự can thiệp của con người, chuồng trại đơn giản, chi phí chăn nuôi thấp và đầu ra ổn định.” Qua tham khảo sách vở, và học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng với những tích lũy kinh nghiệm thực tế, bước đầu anh đã có những thành công nhất định. Đàn lợn bắt đầu sinh sản và phát triển. Từ việc thu được 225 con giống năm 2012, đến năm 2014 con số thu được lên tới 560 con. Đến nay, trang trại của anh có 80 con lợn bố mẹ và nhân giống khoảng 300- 400 lợn con mỗi lứa. Mỗi tháng bán khoảng 40- 50 con. Giá bán trung bình của lợn rừng Thái là  250.000đ/kg thịt, 3 triệu đồng /con lợn giống. Với cơ ngơi đó, mỗi tháng anh thu lãi hàng trăm triệu đồng.  Riêng năm 2014, anh thu lãi 1,3 tỷ đồng. Không dừng lại từ việc nuôi lợn rừng, hiện tại, anh còn sở hữu 5 ao cá, đàn ngan, vịt, gà với số lượng lớn, vườn rau, củ, quả  và cây cảnh đa dạng, có giá trị cao. Trang trại đã tạo việc làm cho 15 công nhân với mức lương từ 3 - 5 triệu đồng/ tháng. Với những cố gắng và nỗ lực đó, chàng thanh niên sinh năm 1991 đã vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của dành cho nhà nông trẻ xuất sắc vào tháng 6- 2015, vinh dự nhận danh hiệu Sao Thần Nông của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, nhận danh hiệu Bạn của Nhà Nông của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.  Đó là những phần thưởng xứng đáng và cũng là động lực để anh tiếp tục phát huy sức trẻ, làm giàu cho gia đình, cho quê hương và xã hội. 3 năm không phải là chặng đường dài nhưng với những gì mà Đỗ Mạnh Hùng đang có, đủ để chứng minh việc lập nghiệp ở quê hương với mô hình kinh tế trang trại là hoàn toàn đúng đắn . Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh còn muốn mở rộng và hình thành 1 khu sinh thái kiểu mới.

 Bài và ảnh:  Vũ Loan