Djokovic vô địch Cincinnati Masters 2020: Thông điệp mạnh mẽ của Nole

00:00 12/10/2020

Với chức vô địch Cincinnati Masters đầy thuyết phục, Novak Djokovic đã gửi một thông điệp mạnh mẽ cho những tay vợt nhăm nhe lật đổ Big Three rằng: Tuy Roger Federer và Rafael Nadal vắng mặt ở US Open, nhưng giải đấu này vẫn còn có anh.

Tốn khá nhiều sức ở bán kết sau 3 set đấu vất vả trước Bautista Agut, Djokovic đã gác vợt nhanh chóng với tỷ số 1-6 trong trận chung kết với Milos Raonic. Nhưng sau đó, anh đã thắng hai set sau với tỷ số 6-3, 6-4 để lần thứ hai đăng quang ở giải đấu này (lần đầu năm 2018). Chức vô địch này cũng giúp anh san bằng kỷ lục 35 danh hiệu Masters 1000 mà Rafael Nadal đang nắm giữ. Bộ đôi này đang bỏ xa những người đứng sau như Roger Federer (28), Andre Agassi (17), Andy Murray (14), và Pete Sampras (11).

Điều đáng khâm phục là Djokovic vẫn đang giữ thành tuyệt đối ở mùa giải này với 23 trận toàn thắng và đi kèm với nó là 4 danh hiệu. Điều mà các fan của tay vợt người Serbia lo ngại nhất chỉ là việc giải đấu này quá sát với US Open, và anh chỉ có vỏn vẹn hai ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu ở vòng 1, gặp Damir Dzumhur.

Mặc dù vậy, các nhà cái vẫn đánh giá Djokovic là ứng viên số một cho ngôi vô địch đơn nam US Open. Theo nhà cái danh tiếng Williams, tỷ lệ cược cho chức vô địch của Nole là 4/5 (đặt 5 ăn có 4). Anh bỏ rất xa những người kế tiếp như Daniil Medvedev (11/2), Dominic Thiem (8/1), Stefanos Tsitsipas (8/1), Milos Raonic (20/1), Alexander Zverev, và Roberto Bautista Agut (cùng 25/1). Để so sánh, ở giải nữ, Serena vẫn là ứng viên số một với tỷ lệ cược là 5/1, nhưng không quá cao so với người kế tiếp là Naomi Osaka (11/2).

Lich thi dau US Open 2020, Lịch thi đấu Mỹ mở rộng 2020, Lịch thi đấu quần vợt, TTTV, Lịch thi đấu tenní, trực tiếp quần vợt, trực tiếp tennis, lịch phát sóng quần vợtDjokovic vẫn là ứng viên số một ở US Open 2020

Hãy nhìn vào hành trình của Nole ở giải năm nay: Phải đến vòng 4, Nole mới có thể chạm trán đối thủ mạnh đầu tiên là John Isner, người mà anh đã thắng 10/12 lần đối đầu. Trong trường hợp vào tứ kết, đối thủ của Nole có thể là hạt giống 7 David Goffin hoặc tài năng trẻ Denis Shapovalov. Còn ở bán kết, anh có thể đụng Stefanos Tsitsipas hoặc Alexander Zverev, những đối thủ dễ chịu hơn hẳn Dominic Thiem và Daniil Medvedev. 

Cánh cửa đang rộng mở rồi, Nole!

P.Chi