Djokovic có thể trở thành số một thế giới kỳ lạ nhất lịch sử

00:00 12/10/2020

Tay vợt người Serbia đang có cơ hội kết thúc năm 2018 ở vị trí số một, dù vài tháng trước từng rơi xuống số 22 thế giới.

Novak Djokovic vừa vào tứ kết Thượng Hải Masters sau màn phục thù ngọt ngào Marco Cecchinato – người đánh bại anh ở Roland Garros. Nếu vô địch, Nole sẽ có thêm 1.000 điểm. Trong khi đó, Roger Federer phải bảo vệ số điểm này vì là đương kim vô địch, còn Nadal sẽ bị trừ 600 điểm vì rút lui.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Djokovic có thể vượt qua Federer để lấy vị trí số hai thế giới và thu hẹp khoảng cách điểm với Nadal chỉ còn 215 điểm. Đây là cơ hội để tay vợt 31 tuổi đòi lại ngôi số một đánh mất từ tháng 11/2016.

“Tôi đã không thể chơi như thế này trong năm hay sáu tháng đầu năm”, Djokovic thừa nhận sau chiến thắng ở vòng hai Thượng Hải Masters. “Giờ đây tôi đã tiến rất gần phong độ tốt nhất từng có. Vị trí số một thế giới là đích ngắm của mọi tay vợt. Tôi rất vui vì có cơ hội cạnh tranh với họ”.

Djokovic đang chơi ấn tượng trong nửa cuối mùa giải và có cơ hội đòi lại vị trí số một thế giới. Ảnh: ESPN.

Sáu thất bại trong 12 trận đầu mùa từng khiến Nole rơi xuống vị trí thứ 22 thế giới vào ngày 21/5. Đây là vị trí thấp nhất của chủ nhân 14 danh hiệu Grand Slam kể từ năm anh 19 tuổi. Trong lịch sử, chưa tay vợt nào rơi ra khỏi top 20 ATP vào giữa năm mà có thể xếp số một khi mùa giải khép lại.

Năm 1999, Andre Agassi có bước tiến ngoạn mục khi leo lên số một từ vị trí số 14. Sau đó một năm, Gustavo Kuerten làm được điều tương tự dù thua bốn trong 10 trận đầu mùa. Djokovic có thể trở thành số một thế giới đầu tiên không một lần vô địch trước Wimbledon.

Sau khi đăng quang ở giải Grand Slam sân cỏ, Djokovic tiếp tục vô địch Cincinnati và Mỹ Mở rộng. Mùa giải ATP vẫn còn hai giải đấu quan trọng là Paris Masters khởi tranh cuối tháng này và ATP Finals vào giữa tháng sau.

Đông Hải (Tổng hợp)