Đinh Dậu 2017 - Xuân khởi đầu bước ngoặt hưng thịnh Quốc gia

00:00 12/10/2020

DNHN: Động lực mạnh mẽ cho phát triển là giải phóng mọi tiềm năng, nguồn vốn quốc gia và vốn xã hội, cùng năng lực sáng tạo vô tận của toàn dân...

2017  Nhịp sống hối hả của đất nước thời hiện đại hiển hiện thật sôi động trên mọi ngả đường xuân, khi cuồn cuộn chảy dòng người làm ăn tứ xứ mỗi năm lại một lần háo hức về quê ăn Tết với người thân, xóm giềng, họ mạc. Những đoàn  xe đưa quà Tết mang hơi ấm của đất liền tới cảng biển, để lên tầu đến với chiến sĩ, đồng bào canh giữ Trường Sa. Và nườm nượp xe chở quà Tết và hàng cứu trợ từ dự trữ Quốc gia và sự sẻ chia nghĩa tình của hàng triệu người dân cả nước, đến với đồng bào miền Trung gặp nạn. Với đông đảo người dân lam lũ, cuộc mưu sinh để thoát nghèo năm qua chẳng dễ dàng gì. Hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa đuối sức phải ngừng hoạt động, khiến số lao động  thất nghiệp đông đảo thêm lên. Số DN tư nhân còn trụ được, thì 58 % không có thu nhập nộp thuế. Đất nước lắm tai họa và tổn thất. Cơn bão số 1 cuối tháng 7/2016  gió giật  tới cấp 13, vượt xa dự báo, gây thiệt hại nặng nề các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Mưa lũ lớn, kéo dài tới cuối tháng đầu mùa khô, tàn phá các tỉnh từ Quảng Bình tới tận Phú Yên. Hơn 200 đồng bào thiệt mạng, mất tích và bị thương. 37.000 tỷ đồng tài sản mồ hôi nước mắt, lũ cuốn trôi. Rồi tai họa nhiễm độc nước biển, cá chết hàng loạt ven biển miền Trung, ngư dân khốn khó, du lịch thất thu, do dự án luyện thép FORMOSA xả thải... Nhưng đồng tiền Việt ổn định, vẫn có sức mua. Hàng Tết đâu đâu cũng sẵn, giá không tăng mà có mặt hàng còn khuyến mại. Người nghèo đã vợi nỗi lo sắm Tết.  Người thu nhập khá đông hơn trước, đã có thể chi tiêu nhiều hơn cho mua sắm mới các vật dụng, quần áo thời trang, làm đẹp cửa nhà... Người giàu cũng đông thêm, Tết là dịp thỏa mãn thú tiêu tiền cho những tiện nghi, thú chơi, món ngon "độc", lạ, và chơi Tết, nghỉ dưỡng ở địa chỉ du ngoạn mình ưa thích. Chính phủ báo tin vui trước thềm năm mới: Du lịch những tưởng sẽ thất thu do ô nhiễm biển miền Trung xua khách, lại đón được lượng du khách/năm đông nhất từ trước tới nay: 10 triệu lượt người. Và số DN mới tham gia thị trường tới  108.000, cao hơn năm trước. Đó mới chỉ là tín hiệu có thể đo đếm được của bước đột phá về tư duy phát triển và bắt đầu công cuộc đổi mới cơ bản thể chế quản lý mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội-đời sống-văn hóa Quốc gia. Chính phủ đã tuyên bố khởi đầu một chặng đường xây dựng hình ảnh một Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”.

hoa-dao

Một chặng đường mới đoạn tuyệt với lối tư duy kinh tế duy ý chí khiến đất nước phải trả học phí vô cùng đắt do đổ vỡ của mô hình các Tập đoàn DNNN những tưởng là qủa đấm thép, xương sống của nền kinh tế quốc dân. Nay, là thích ứng nhậy bén, vận dụng khôn ngoan qui luật thị trường, khai thác mọi tiềm năng và cơ hội để tăng trưởng nhanh, thực chất, hiệu quả, mà bền vững-do khai thác tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái. Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Càng không hy sinh con người cho sự thịnh vượng như từng thấy ở một số quốc gia. Động lực mạnh mẽ cho phát triển là giải phóng mọi tiềm năng, nguồn vốn quốc gia và vốn xã hội, cùng năng lực sáng tạo vô tận của toàn dân. Hệ thống quyền lực quốc gia  khơi thông và kiểm soát sự vận hành mọi hành lang pháp lý (thể chế) thông thoáng, hướng đích, nhằm tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn, cho dòng chảy phát triển ngày càng mạnh, hiệu quả, trong trật tự và cạnh tranh lành mạnh. Chính phủ cũng đã nêu gương hành động theo tâm thế mới: quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả. Một loạt sự cố, tai họa, ách tắc gây bức xúc lòng dân, đã được truy xét tới cùng nguyên nhân và trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây sự cố, công bố trước toàn dân và xử lý nhanh theo luật. Như tai họa ô nhiễm biển miền Trung, lãnh đạo FORMOSA phải xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại 500 triệu USD. Như vụ bê bối tổn thất hàng nghìn tỷ đồng tại Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị phanh phui; Trịnh Xuân Thanh đang thăng tiến “trong mơ”, bị khởi tố và truy nã quốc tế. Một loạt quan chức liên quan, trong đó có nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, bị xử lí kỉ luật... Đổi mới tư duy kinh tế đi liền với làm trong sạch và sắp xếp lại theo hướng tinh giản bộ máy, siết lại kỉ cương công chức, để giảm quĩ lương và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính. Chính phủ cũng nêu gương về lối sống tiết kiệm, giản dị, hòa mình với nhân dân. Nợ công còn cao, đồng bào gặp nạn vùng lũ đang rất cần cứu trợ, Tết Đinh Dậu sao có thể bắn pháo hoa! Thủ tướng cũng yêu cầu không chúc tết Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Và khuyến cáo mọi cấp, mọi ngành cũng từ bỏ thứ thông lệ phiền toái, mất thời gian, lại dễ gây điều tiếng trong dân... Đinh Dậu 2017, vậy là Xuân khởi đầu chặng đường của kiến tạo. Khởi đầu một bước ngoặt hưng thịnh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hải đảo, vùng biển, vùng trời  thiêng liêng của đất nước chúng ta. Thế Văn