Điều 292, Bộ luật Hình sự mới: "Ác mộng" với cộng đồng Startup Việt

00:00 12/10/2020

Bộ Luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, trong đó Điều 292 về việc cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đặc biệt là cộng đồng Startup của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cụ thể, Điều 292 quy định người nào cung cấp các dịch vụ như sàn giao dịch thương mại điện tử, trung gian thanh toán điện tử, trò chơi điện tử và các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép có khả năng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Theo ý kiến của nhiều người đang hoạt động trong cộng đồng Startup Việt, quy định này chắc chắn sẽ gây cản trở cho việc phát triển của cộng đồng khởi nghiệp, bởi lẽ cộng đồng này vốn phát triển dựa trên những nền tảng thông tin và công nghệ của nước ngoài, gắn kết chặt chẽ với môi trường mạng internet, nguy cơ chuyển hóa chất xám là điều khó tránh khỏi. Hơn thế nữa các sản phẩm dạng này luôn có xu hướng đi trước Luật. Còn theo phía luật sư, Điều 292 sẽ có tác động mạnh đến các nhà lập trình viên cá nhân. Có thể lấy ví dụ là trường hợp nổi tiếng của Nguyễn Hà Đông, người sáng tạo ra trò chơi Flappy Bird kiếm được tiền tỷ, có thể là đối tượng điều chỉnh của luật này. Bởi vì, nếu chỉ sáng tạo mang tính chất vụ lợi, hoặc tính vụ lợi không cao (chưa đến 50 triệu đồng thì không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội), nhưng thu nhập lên đến 50.000USD/ngày phải xin cấp giấy phép. Tuy nhiên, nếu quy định cứ "cứng nhắc" như vậy sẽ khiến cá nhân cũng như DN không dám khởi nghiệp vì sợ vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, để làm rõ hành vi vi phạm Điều 292, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chuyên môn cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để xác định hành vi vi phạm.
PV/TH