Điện thoại thông minh hỗ trợ cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư !

00:00 12/10/2020

DNHN: Theo các nhà khoa học đã  nghiên cứu và đưa ra lời kêu gọi những người sử dụng điện thoại thông minh, smartphone ..sử dụng một số chức năng mạnh của điện thoại thông minh giúp hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư ở trẻ em.

hình ảnh minh họa ( nguồn paneuropeannetworks)

Các khả năng tính toán của phụ kiện máy tính và các thiết bị Android có thể được sử dụng để tạo ra các hợp chất có khả năng tốt nhất để chống lại các tế bào ung thư chiến đấu hay nhất. Công trình này là một phần trong dự án khoa học được nghiên cứu rộng khắp thế giới, thiết lập bởi ông ty máy tính (IBM). Mạng lưới cộng đồng thế giới (WCG) được tạo ra bởi IBM vào năm 2004, kể từ sau đó hơn 700.000 người tình nguyện đã giúp các nhà nghiên cứu quá trình tính toán phức tạp, bao gồm cả những người hiểu rất rõ hơn về Ebola, Zika, bệnh lao và HIV/Aids. Juan Hindo, giám đốc chương trình của IBM cho biết: "Các ứng dụng chỉ chạy khi bạn có 90% dữ liệu và nó không sử dụng dữ liệu chỉ kết nối Wi-Fi. Nó đã được thiết kế để phù hợp ở cả ngoài đường và không thể bị xâm nhập”. Cô giải thích thêm rằng các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các phương pháp chữa trị tốt nhất cho một loạt các bệnh ung thư ở trẻ em.Đó là việc cần thiết để các công cụ mô phỏng dự đoán và các hợp chất sẽ thực hiện để ngăn ngừa bệnh tật. Các báo cáo có thể bao gồm các chỉ số tin cậy giúp các bác sĩ xác định tổn thương này có phải là ung thư hay không, hoặc thông tin bổ sung hỗ trợ như mô hình trực quan có thể chỉ ra những cấu trúc và rối loạn tế bào ẩn dưới được sử dụng để đánh giá nguy cơ của bệnh nhân. Bây giờ Smash đang làm việc với các dự án trẻ em ung thư mục để giúp đỡ tìm cách chữa trị 6 loại trẻ em ung thư, bao gồm một khối u não, ung thư gan và ung thư xương. Cô giải thích rằng, tìm kiếm một loạt các phương pháp điều trị ung thư trẻ em xuất sắc nhất của nghiên cứu viên cần chạy mô phỏng để dự đoán công cụ hợp chất là cách phòng ngừa bệnh tật.Hindo ước tính rằng, trung bình hệ thống thực hiện từ một đến hai triệu phép tính mỗi ngày. PV. Theo PPN