Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM 2016: Cơ hội giao lưu, cùng nhau phát triển

00:00 12/10/2020

Thiết thực chào mừng Cộng đồng ASEAN được thành lập năm vào cuối năm 2015, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi về học thuật, sáng tạo, tăng cường sự đoàn kết giữa sinh viên các nước ASEAN và các nước châu Á, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2016 với Chủ đề “Sinh viên hội nhập”.

dien-dan-khoa-hoc Theo đó, chương trình được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10/4/2016 tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và một số trường Đại học trên địa bàn Thành phố. Với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức. Trong đó, 65 đại biểu được tuyển chọn từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các trường trên cả nước cùng 35 đại biểu đến từ 8 quốc gia trong khu vực ASEAN và các nước Châu Á như: Campuchia, Indonesia, Lào, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam. Ngoài ra, diễn đàn còn thu hút hơn 2.000 sinh viên Việt Nam dự thính, tham gia các hoạt động, giao lưu. Thông qua diễn đàn, các sinh viên sẽ được giao lưu, chia sẻ các vấn đề đang quan tâm, cùng hướng đến thúc đẩy một cộng đồng kinh tế chung ASEAN và các nước ASEAN + 3 hòa bình, thịnh vượng, hợp tác cùng nhau phát triển. Diễn đàn với nhiều hoạt động sôi nổi và mang tính khoa học và  hội nhập quốc tế. Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP.Hồ Chí Minh sẽ bao gồm phiên toàn thể  và các diễn đàn theo từng chủ đề. Phiên toàn thể sẽ có 6 nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội hàng đầu chia sẻ, báo cáo tham luận về các chủ đề của diễn đàn. Trong các phiên chuyên đề sẽ có từng hội đồng gồm 3 chuyên gia điều hành và đánh giá những bài tham luận hay nhất ở mỗi chuyên đề để trao các phần thưởng của ban tổ chức. Các chuyên đề bao gồm: + Sáng tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên: Chia sẻ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các nước; những cơ chế khuyến khích hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của sinh viên; giới thiệu những sản phẩm, công trình và gương mặt nghiên cứu khoa học tiêu biểu của sinh viên các nước. + Hoạt động tình nguyện của sinh viên: Giới thiệu các phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện sinh viên các nước; các cơ chế hỗ trợ và vận động nguồn lực cho hoạt động tình nguyện; kết nối các hoạt động tình nguyện sinh viên quốc tế. + Khởi nghiệp và việc làm của sinh viên: Chia sẻ kinh nghiệm cách thức khởi nghiệp của sinh viên các nước; các cơ chế hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. + Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường: Sinh viên  các nước cùng trao đổi những hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về ứng phó và biến đổi khí hậu. Nằm trong chương trình diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM 2016 là các hoạt động tham quan đến các công trình trọng điểm, các trung tâm khoa học công nghệ và di tích lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh như: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Chợ Bến Thành, Phố đi bộ Nguyễn Huệ… Cùng với đó là hàng loạt các hoạt động giao lưu với sinh viên các trường ĐH trên địa bàn thành phố như: Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh… Đây thực sự là cơ hội để sinh viên Việt Nam cùng sinh viên các nước, những chủ nhân tương lai trong khu vực học hỏi, giao lưu, cùng nhau hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN + 3 hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển, một xu thế tất yếu của nhân loại trong thế kỷ XXI. Tin và ảnh: Bình An (Văn phòng Đại diện phía Nam)