Đến thăm bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của chị em người dân tộc Thái nơi đây trong những động tác dệt thổ cẩm thuần thục, uyển chuyển. Chị Vì Thị Thanh, Giám đốc “Hợp tác xã dệt thổ cẩm dân tộc Thái bản Mển” vui vẻ chia sẻ, từ chỗ 30 thành viên đầu tiên tham gia với số vốn điều lệ khiêm tốn 30 triệu đồng, đến nay hầu hết phụ nữ trong bản đã tham gia trong Hợp tác xã với mức thu nhập bình quân từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào số sản phẩm làm ra. Mô hình trên không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Cùng với làng nghề dệt thổ cẩm ở bản Mển, xã Thanh Nưa, còn có nhiều mô hình hiệu quả khác như: thêu thổ cẩm của đồng bào Mông ở thôn Tà Là Cáo (xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa); mây tre đan ở xã Nà Tấu (huyện Điện Biên) và xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo) đã và đang được khôi phục, duy trì. Đồng thời cũng xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất với quy mô lớn như: HTX dệt thổ cẩm Lào ở bản Na Sang II xã Núa Ngam; HTX dệt thổ cẩm Bình An, Anh Minh; HTX dịch vụ Thanh Nưa, Thanh An; tổ hợp tác Mây tre đan ở bản Nà Tấu 2, xã Nà Tấu huyện Điện Biên…Thực tế cho thấy, đa số các sản phẩm truyền thống trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều mang đậm những đặc trưng riêng của từng dân tộc như: quần, áo, khăn túi thổ cẩm; bàn, ghế mây tre đan, hay những sản phẩm kim hoàn làm từ bạc như đồng xòe bạc, cúc bướm, trâm cài tóc của đồng bào dân tộc Thái... Những sản phẩm tạo ra tiêu thụ khá chạy do gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương và phù hợp với thị hiếu của du khách. Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát triển các làng nghệ thủ công truyền thống ở Điện Biên hiện nay cũng đang đứng trước không ít vấn đề khó khăn, nhất là về nguồn vốn đầu tư, tiếp thị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo tồn những mẫu sản phẩm cổ truyền…
Theo ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, thời gian qua việc bảo tồn, phát triển các làng nghề thủ công truyền thống đã mang lại những hiệu quả rõ nét. Trong tương lai, Điện Biên sẽ tiếp tục gắn sản xuất, tiêu thụ với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; có chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm; gắn làng nghề với những địa danh, địa chỉ văn hóa du lịch; nâng cao hiệu quả nghiên cứu điều tra, sưu tầm các giá trị văn hoá của từng dân tộc… góp phần gìn giữ những tinh hoa văn hóa, những giá trị truyền thống đồng thời trực tiếp góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.
Mai Xuân Hưởng (CTV)