Di dời nhà bè ở khu vực phường Hồng Hà (TP Hạ Long): Sao vẫn "án binh bất động"?

00:00 12/10/2020

Mặc dù được TP Hạ Long thông báo, trước ngày 20/5/2016, các chủ nhà bè ở khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long thuộc phường Hồng Hà phải tháo dỡ hoặc di dời nhà bè khỏi Vịnh Hạ Long, thế nhưng đến thời điểm hiện tại (ngày 9/6/2016) các nhà bè ở đây vẫn “án binh bất động”.

a
Nhà bè kinh doanh ăn uống Hồng Đậm vẫn "án binh bất động" sau thông báo phải di dời, tháo dỡ của TP Hạ Long.

Theo văn bản TP Hạ Long gửi các chủ nhà bè, thì những nhà bè ở khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long thuộc phường Hồng Hà như Hồng Đậm và một số bè nuôi trồng thuỷ sản đang sử dụng mặt nước chưa được các cơ quan có thẩm quyền giao sử dụng. Chính vì vậy, các nhà bè này phải tháo dỡ trước ngày 20/5/2016.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với PV Báo Quảng Ninh mới đây, lãnh đạo TP Hạ Long cho biết, dự kiến đầu tháng 6/2016, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các nhà bè trên. Riêng đối với Nhà hàng nổi JumBo Đại Dương, hoạt động theo giấy phép của Sở KH&ĐT cấp đến tháng 2/2017, vì vậy sau thời hạn trên, UBND thành phố sẽ yêu cầu di dời.

Như vậy, theo thông báo của TP Hạ Long, thì đến thời điểm này (9/6), đã gần hết nửa đầu tháng 6/2016 các nhà bè trên địa bàn phường Hồng Hà phải tiến hành tháo dỡ hoặc di dời nhà bè khỏi Vịnh Hạ Long, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Ninh thì các nhà bè này vẫn hoạt động bình thường và không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy các chủ bè chuẩn bị di chuyển, tháo dỡ nhà bè.

a
Tại khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long thuộc phường Hồng Hà còn có 2 bè nuôi trồng thuỷ sản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long thuộc phường Hồng Hà hiện có 4 nhà bè gồm: Hồng Đậm, 2 bè nuôi trồng thuỷ sản và Nhà hàng nổi JumBo Đại Dương. Hầu hết các nhà bè nuôi trồng, kinh doanh thuỷ sản ở đây đều đã xuống cấp, hệ thống làm nổi bè chủ yếu là phao xốp nên gây ô nhiễm môi trường cho Vịnh Hạ Long. Chính vì vậy, việc di chuyển những nhà bè này là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, được người dân ủng hộ cao.

Chị Nguyễn Thị Đào, trú tại khu 2, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) chia sẻ: “Việc các nhà bè tồn tại ở khu vực phường Hồng Hà gây ra một hình ảnh xấu cho Vịnh Hạ Long. Dọc vỉa hè con đường bao biển Cột 5 – Cột 8, giờ đây không chỉ có người dân Hạ Long ra vui chơi, mà còn đón rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đi dạo ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Chính vì vậy, việc di dời các nhà bè được người dân chúng tôi ủng hộ, để trả lại cảnh quan thơ mộng vốn có cho Vịnh Hạ Long”.

a
Những bè này đều đã xuống cấp, xập xệ.

Có thể thấy, việc di chuyển nhà bè được người dân ủng hộ cao, tuy nhiên, TP Hạ Long phải làm thật quyết liệt để tránh tình trạng “nhờn thuốc”, khiến người dân hoài nghi. Bác Nguyễn Viết Quang, trú tại khu 6, phường Hồng Hải, TP Hạ Long chia sẻ: “Lúc đầu TP Hạ Long thông báo trước ngày 20/5/2016, các chủ nhà bè phải di dời bè, rồi sau đó lại thông báo chuyển sang đầu tháng 6/2016 mới thực hiện. Đến thời điểm này các nhà bè vẫn “án binh bất động”. Tôi nghĩ, TP Hạ Long phải thực hiện nghiêm các thông báo của mình, để tạo lòng tin cho người dân”.

a
Riêng đối với Nhà hàng nổi JumBo Đại Dương, hoạt động theo giấy phép của Sở KH&ĐT cấp đến tháng 2/2017, vì vậy sau thời hạn trên, UBND thành phố sẽ yêu cầu di dời.

Hoạt động của các nhà bè trên Vịnh Hạ Long nói chung, khu vực phường Hồng Hà nói riêng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan và môi trường Vịnh Hạ Long. Việc di dời các nhà bè này được người dân cũng như du khách ủng hộ. Chính vì vậy, TP Hạ Long cần làm quyết liệt hơn nữa để trả lại cảnh quan đẹp, vẻ thơ mộng cho Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Theo Thái Bình/baoquangninh.com.vn