Đền Mai Diêm: Nơi thờ phụng Ngọc nương Thánh Mẫu

00:00 12/10/2020

Đền Mai Diêm phụng thờ Đức Thánh Mẫu cùng Đức vua cha Đệ Tam Bích Ba Đông Hải Đại vương thượng đẳng thần. Toạ lạc bên dòng sông Diêm cổ thơ mộng thuộc Trang Hoa Diêm, Tổng Hộ đội huyện Thuỵ Anh nay là thôn Mai Diêm xã Thuỵ Hà, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình dâng hương nhân ngày khai hội ( 22 tháng 8 năm Mậu Tuất - 2018)

Tục truyền vào đời Hùng Vương thứ 18, Thánh Mẫu sinh ra một bọc Hồng Bào, nở ra ba vị Hoàng tử tướng mạo khác thường, lớn nhanh như thổi. Ngày ấy nước nhà bị ngoại bang xâm lấn, triều đình đã điều động tướng giỏi, quân hùng ra chiến đấu. Song, thế giặc mạnh, quân tướng triều đình không chống đỡ nổi. Triều đình phải lập đàn Triệu Linh Sơn, Tứ khí để giúp sức, ba vị Hoàng tử của làng Mai Diêm đã ra phò vua dẹp tan quân xâm lược, có công đầu trong việc trấn giữ cửa biển. Đất nước thái bình, ba vị đều hạ thuỷ về phủ, lúc đó mới biết ba vị Hoàng tử này là Thuỷ Thần Hoàng tử của Diêm vương, mượn cửa mẫu sinh hạ. Để tưởng nhớ công lao của các vị Hoàng tử này, nhà vua đã ban sắc phong thần và cho nhân dân lập đền thờ để đời đời ghi nhớ công ơn.

Từ đền Mai Diêm

Hoàng Tử cả được ban sắc phong "Trấn Tây An Nam, Tam Kỳ Linh Ứng - Vĩnh Công Đại Vương Thượng Đẳng Thần" và được phụng thờ tại đền Đồng Bằng, còn là đền Đức Vua cha hay Bát Hải Động đình, thuộc thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hoàng Tử thứ được ban sắc phong Hỗn Xuyên Nguyên Tế Thượng Đẳng Thần, được phụng thờ tại đền Thanh Do thuộc thôn Thanh Do, xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Hoàng Tử út được ban sắc phong Bính Ba Đông Hải Đại Vương Thượng Đẳng Thần, được phụng thờ cùng Đức Thánh Mẫu tại Đền Mai Diêm ở xã Thuỵ Hà, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Đền Mai Diêm còn là nơi tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tướng quân Phạm Ngũ Lão cùng các danh tướng nhà Trần ba lần đại phá quân Nguyên Mông lập lên vùng cửa biển Đại Toán xưa vào cuối thế kỷ XIII. Sau ngày đất nước thống nhất, Đền còn là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sỹ và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của thôn.

Lễ hội đền Mai Diêm

 Ngày nay, cứ vào dịp 22 tháng 8 âm lịch, nhân dân khắp nơi về đây dâng hương, tưởng nhớ Ngọc Nương Thánh Mẫu - thân sinh ra Bát Hải Đại Vương đền Đào Động thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ.

Trong tâm tưởng của người dân nơi đây, Đền là nơi hội tụ Linh Sơn Tứ khí vùng địa linh nhân kiệt, trời đất giao hoà, âm dương hoà quyện trong cõi tâm linh. Mỗi người dân nơi đây luôn ghi nhớ công ơn và dạy bảo con cháu phát huy truyền thống kiên cường anh dũng của ông cha, luôn đoàn kết, vượt qua gian khó, vững bước tiến lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Thành Công