Đến lượt đối tác lắp ráp lớn nhất "xoay lưng" với Huawei

00:00 12/10/2020

Sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố lệnh cấm mới nhằm vào Huawei, hàng loạt doanh nghiệp, khách hàng đã "xoay lưng" lại với ông lớn công nghệ của Trung Quốc. Và bây giờ đến lượt đối tác lắp ráp lớn nhất của hãng này.

 

Nguồn tin của trang Nikkei Asian Review tiết lộ, Flex - đơn vị lắp ráp điện thoại lớn nhất của Huawei - vừa đình chỉ một phần hoạt động sản xuất phục vụ cho tập đoàn Trung Quốc.

Một nhân viên Flex làm việc ở Chu Hải cho biết: “Vào tuần trước, chúng tôi nhận được thông báo rằng dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh Huawei và vài thiết bị khác bị tạm dừng. Chiến tranh thương mại chính là lý do đình chỉ. Chúng tôi không rõ thời điểm hoạt động trở lại”.

Một nguồn thạo tin khác cũng khẳng định Flex ngừng một phần hoạt động sản xuất cho Huawei, nhưng người này không biết quy mô hoạt động bị tạm dừng.

Cuộc sống số - Đến lượt đối tác lắp ráp lớn nhất 'xoay lưng' với Huawei

Huawei bị khó khăn bủa vây - Ảnh: SCMP.

Ngày 25/5, Flex tuyên bố lúc Mỹ ra lệnh cấm mới nhằm vào Huawei thì họ lập tức hoãn giao hàng cho tập đoàn Trung Quốc lẫn mọi chi nhánh. Tuy nhiên, sau khi xác định rõ “phần lớn” sản phẩm lắp ráp không vi phạm lệnh cấm, công ty đã khôi phục hoạt động giao số hàng này.

Tuyên bố Flex đưa ra cho thấy, vẫn có vài loại hàng chưa giao đi vì lệnh cấm. Phía Huawei từ chối bình luận.

Đơn vị tư vấn CINNO (Thượng Hải) hôm 24/5 tiết lộ một thông báo nội bộ của Flex cho nhân viên nghỉ phép từ 23 - 30/5 trong lúc công ty tiếp tục xem xét chính sách kiểm soát xuất khẩu mới từ Mỹ.

Chính quyền của ông Trump tuần trước vừa tung đòn cấm vận: cấm công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đơn vị gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời cấm Huawei lẫn 70 chi nhánh mua linh kiện từ nhà cung cấp Mỹ nếu không có sự chấp thuận từ chính quyền.

Ngay sau đó, hàng loạt doanh nghiệp công nghệ quay lưng Huawei. Danh sách đơn vị tẩy chay tập đoàn Trung Quốc ngày một nhiều.

Theo Vietnamplus, Google cho biết họ sẽ tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng hợp tác với Huawei, nghĩa là chủ sở hữu hiện tại của điện thoại Huawei phải đối mặt với việc không nhận được bản cập nhật của hệ điều hành Android từ cuối tháng 8.

Trong khi đó, các mẫu điện thoại mới sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến như YouTube và Chrome.

Trong bối cảnh đó, theo các nhà bán lẻ và dữ liệu thị trường trực tuyến, một số khách hàng ở Singapore và Philippines đã đổ xô bán lại điện thoại Huawei của họ.

Carousell, chợ trực tuyến phổ biến nhất Singapore, cho biết số lượng điện thoại Huawei được rao bán trên chợ này đã tăng gấp đôi sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm vận.

Các nhà bán lẻ điện thoại di động ở Philippines cũng tránh xa các sản phẩm của Huawei trong những ngày này. Các cửa hàng bán lẻ điện thoại ở nước này đã từ chối nhập hàng từ Huawei do người tiêu dùng không còn nhu cầu.

VTC cho hay nhiều nhà mạng lớn khắp Á - Âu dừng nhận hàng các đơn đặt trước điện thoại thông minh của Huawei sau khi hãng này bị hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ Mỹ.

Vodafone, nhà mạng viễn thông lớn thứ hai thế giới, ngày 22/5, tuyên bố dừng nhận đơn đặt hàng trước điện thoại Huawei Mate 20X, một sản phẩm dùng cho mạng 5G, tại thị trường Anh.

"Đây là một biện pháp tạm thời trong lúc tình hình còn bấp bênh liên quan đến thiết bị mới của Huawei", một phát ngôn viên của Vodafone nói.

Nhà mạng lớn nhất của Anh là EE cũng tuyên bố hoãn việc giới thiệu điện thoại Huawei mới. Mới tuần trước, EE còn đưa ra những đánh giá tích cực đối với chiếc Mate 20X.

Và cũng chỉ trong vòng một tuần, số lượng thiết bị Huawei được người dùng rao bán tại Anh đã tăng gấp 6 lần, kể từ khi gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt.

Theo Los Angeles Times, các công ty thương mại và theo dõi giá cả đã ghi nhận tình trạng người tiêu dùng Anh ồ ạt bán tháo điện thoại Huawei, trong khi nhu cầu mua smartphone từ hãng sản xuất Trung Quốc ngày càng ảm đạm.

''Chúng tôi đã tạm thời ngừng chấp nhận các giao dịch mới vì cho rằng giá trị của các thiết bị này sẽ giảm mạnh”, ông nói.

Động thái của các nhà mạng Anh cũng đi theo làn sóng của nhiều nhà mạng khác trên thế giới bởi những hạn chế thương mại mới mà Mỹ áp đặt với Huawei, bên cạnh việc các thiết bị của hãng trong tương lai sẽ không được nhận hỗ trợ phần mềm cho hệ điều hành Android từ Google.

H.Y (tổng hợp)