Để người cao tuổi Việt Nam được sống vui, sống khỏe và hạnh phúc

00:00 12/10/2020

Kỉ niệm 77 năm Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2018), tối 3/6, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu: "Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn".

Tham dự Chương trình có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban, ngành của Đảng, Nhà nước và đông đảo NCT thủ đô...

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định những đóng góp to lớn của NCT trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Thời bình NCT lại càng thể hiện vai trò trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam: Trong 3 năm qua, Hội NCT Việt Nam đã vận động được trên 450 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ cho NCT và đặc biệt, tiếp nối chương trình "Mắt sáng NCT", năm 2012 đã vận động  cho chương trình được trên 520 tỷ đồng, giúp cho 3,6 triệu NCT được thăm khám về mắt và trên 550 NCT được chữa các bệnh về mắt, thay thủy tinh thể, giải phóng mù lòa. 

Đáp lại những đóng góp lớn lao đó, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đến lớp NCT; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội NCT thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Hội đã phát động nhiều phong trào như: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho NCT nghèo; “Một triệu áo ấm tặng NCT nghèo”; “Chương trình mắt sáng cho NCT”…

Khách mời tham gia chương trình giao lưu

Cụ Nguyễn Văn Thoát, 82 tuổi, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình- khách mời tham gia của chương trình xúc động khi được Công ty Xổ số Vietlot và Hội NCT tặng nhà tình nghĩa: "Gia đình tôi nghèo khổ từ đời cha, đời ông  nên không thể làm được nhà để ở. Đã vậy tôi lại có người con bị mù lòa nên càng khó khăn hơn. Nay được Nhà nước quan tâm, tôi rất phấn khởi. Địa phương nơi tôi sống còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của Chính quyền..."

Điều đáng mừng, thông qua hoạt động của Hội, rất nhiều NCT trở thành hạt nhân trong các phong trào từ cơ sở, tiêu biểu là các ông: Nguyễn Xuân Thụ, Chủ tịch Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình hết lòng vì công tác Hội; ông Mùa A Tủa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu không quản sớm, tối, không ngại đường sá xa xôi, vất vả đến từng gia đình vận động bà con không theo lời kẻ xấu, bỏ đạo Vàng Chứ, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước xây dựng gia đình, quê hương giàu mạnh. Hay bà Cù Thị Hòa và dòng họ ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã ủng hộ địa phương khoảng 3 tỉ đồng xây dựng các công trình đường, cầu, cống… Có thể nói, trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều xuất hiện những tấm gương NCT làm công tác xã hội, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ con cháu… 

Đồng hành cùng TW Hội NCT Việt Nam nhiều năm qua còn có các tổ chức, cá nhân luôn nỗ lực, cố gắng vì NCT, đặc biệt là NCT nghèo, như Bệnh viện mắt Hitec, Bệnh viện mắt Quốc tế DND, Công ty CP Dược phẩm Traphaco…. Phát biểu trong buổi giao lưu, bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện mắt Quốc tế DND chia sẻ: “12 năm đồng hành trong một số chương trình cùng TW Hội NCT Việt Nam, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của các cán bộ, lãnh đạo Hội. Đồng thời, hiểu sâu sắc hơn những khó khăn của NCT nghèo, NCT vùng sâu vùng xa. Chính vì thế, mỗi khi tham gia chương trình “Mắt sáng cho NCT”, các bác sĩ, cán bộ y tế thấy mình được đóng góp công sức nhỏ bé để giúp đỡ NCT”. Đến nay, Bệnh viện mắt Quốc tế DND đã mổ thay thủy tinh thể cho gần 5.000 NCT. Mỗi người hành động dù chỉ nhỏ thôi, nhưng với 90 triệu người dân sẽ là đóng góp rất lớn cho NCT”.

 

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình giao lưu

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, cấp ủy chính quyền các cấp, các bộ ban ngành, các tổ chức cá nhân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực để Nghị quyết của Đảng, pháp luật chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 đi vào cuộc sống. Góp phần cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc, phục dưỡng phát huy vai trò NCT, tạo điều kiện cho Hội NCT Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NCT. Vận động cả nước chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, phục dưỡng phát huy vai trò NCT để NCT Việt Nam được sống vui, sống khỏe sống hạnh phúc tiếp tục đóng góp sự phát triển của đất nước.

Anh Dũng