Đề nghị giá điện mặt trời nên tính theo 2 vùng

00:00 12/10/2020

Bộ Công thương vừa có báo cáo dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (thực hiện từ ngày 1.7 tới) theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Tại báo cáo mới nhất này, Bộ Công thương đã chia 2 vùng (thay vì 4 vùng như dự thảo trước đó), trong đó vùng 2 là 6 tỉnh (của vùng 4 trước đây) có lợi thế tiềm năng bức xạ, gồm: Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Giá mua điện dự kiến áp dụng với dự án điện mặt trời mặt đất với vùng này là 1.525 đồng/kWh (tương đương 6,67 cent/kWh). Trong khi đó, vùng 1 (mới) bao gồm tất cả 57 tỉnh, thành phố (của các vùng 1, 2, 3 theo cách chia trước đó) và giá mua điện dự kiến cao hơn: 1.620 đồng/kWh (7,09 cent).

Bộ Công thương cũng đề xuất nhiều chính sách nhằm khuyến khích các dự án điện mặt trời trên mái nhà trong phạm vi cả nước. Cụ thể, tiếp tục cho áp dụng giá điện 9,35 cent/kWh cho các dự án điện mặt trời mái nhà trên cả nước đến hết năm 2021. Đến nay có khoảng 4.000 khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất khoảng 45 MWp.

Để giải quyết khó khăn trong việc cấp điện trong thời gian tới, cần khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà do thời gian thi công nhanh, không cần phát triển hệ thống lưới truyền tải, giảm tổn thất hệ thống truyền tải, tiết kiệm diện tích đất, huy động nguồn lực trong dân và doanh nghiệp vào đầu tư nguồn cấp điện. Đề nghị này cũng nhận được sự thống nhất cao của EVN.

PV